Nghệ An: Tổ chức 11 điểm bán hàng bình ổn giá

08:01, 28/01/2015

Nhằm bảo đảm dự trữ đủ lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và góp phần bình ổn giá cả thị trường dịp Tết trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An giao cho bốn doanh nghiệp dự trữ nhiều mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, gồm: 60 tấn gạo nếp, 1.100 tấn gạo tẻ, 400 nghìn lít dầu ăn, với tổng giá trị hàng hoá dự trữ 26,1 tỷ đồng; các doanh nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay ngân hàng để mua hàng hoá dự trữ từ ngày 15-12-2014 đến ngày 15-3-2015.

Các doanh nghiệp tổ chức bán hàng bình ổn tại 11 điểm cố định và bốn chuyến xe lưu động tại các địa bàn trong tỉnh. Hàng hoá bình ổn bảo đảm về chất lượng lưu hành, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng đầy đủ các quy định về ghi nhãn sản phẩm, giá bán niêm yết. Đồng thời, các doanh nghiệp cam kết thực hiện giá bán thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 5% đến 10%.

Đác Lắc: Trao thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 10 nghìn người cận nghèo

Ngày 26-1, tại Thành phố Buôn Ma Thuột (Đác Lắc), Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức trao thẻ BHYT từ nguồn kinh phí chương trình “Chung tay vì sức khoẻ phụ nữ Việt Nam” cho 10.585 người thuộc hộ gia đình cận nghèo ở Tây Nguyên, trong đó Đác Lắc: 3.521 thẻ, tương đương 656 triệu đồng; Đác Nông: 3.521 thẻ, tương đương 656 triệu đồng; Kon Tum: 3.543 thẻ, tương đương 660,2 triệu đồng. Đây là một trong những giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, hạn chế những trường hợp gia đình cận nghèo vì nguyên nhân ốm đau, bệnh tật mà tái nghèo.

Hà Tĩnh: Đưa dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Tĩnh cho biết: Ngành vừa thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh đưa dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học, dự kiến bắt đầu triển khai trong năm học 2015-2016.

Ban chỉ đạo đưa dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học của tỉnh Hà Tĩnh do bà Trần Thị Hải Lý, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Tĩnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn các đơn vị triển khai việc đưa dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh vào trường học và duy trì thường xuyên hoạt động này. Hà Tĩnh hiện có 267 trường tiểu học, mỗi trường sẽ thành lập một CLB được các giáo viên âm nhạc phụ trách giảng dạy. Trước mắt dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh sẽ được đưa vào giảng dạy ở các giờ học ngoại khóa, sau đó có thể lồng ghép vào một số buổi chào cờ, sinh hoạt Đội.

Việc đưa dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học là một trong những giải pháp tích cực nhằm bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể đại diện của nhân loại của Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục nhân rộng ở các cấp học khác./.

Theo Nhân dân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com