Phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội

06:12, 16/12/2019

Ngày 16-12, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019; tổng kết hoạt động Quỹ TYM và trao giải cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Ðịnh tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong đó có các chỉ tiêu do phụ nữ trực tiếp đảm nhận, tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh như: các chỉ tiêu về môi trường, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; nâng cao nhận thức, ý thức của phụ nữ và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn trước các vấn đề phức tạp nảy sinh trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của phụ nữ… Các cấp Hội Phụ nữ đã hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn với tổng dư nợ trên 2.785,8 tỷ đồng cho trên 469 nghìn lượt hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các cấp Hội còn thông qua hình thức tiết kiệm để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số vốn các loại hình trên 307,205 tỷ đồng hỗ trợ trên 234 nghìn lượt hộ vay với lãi suất ưu đãi. Các cấp Hội còn vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển kinh tế; phối hợp dạy nghề, đào tạo nghề cho gần 2.500 lao động nữ; giới thiệu việc làm trên 2.200 lao động nữ… Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã duy trì và phát huy hiệu quả 582 mô hình: “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện”, “Phong trào ngày thứ 7, chủ nhật xanh”, mô hình “Tuyến đường do Hội Phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”… Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ở 1.953 tuyến đường dong, ngõ xóm, khuôn viên UBND xã, nhà văn hóa… với tổng chiều dài gần 2.500km, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện. Phát triển 1.553 “nhóm tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình” thu hút 35.129 hội viên…; góp phần duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89,7% (tăng 15,74% so với đầu nhiệm kỳ).

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 20 giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “101 cách làm hay sáng tạo của phụ nữ Nam Ðịnh tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” năm 2019.

Năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập trung các giải pháp thu hút tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội tại khu dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ. Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ 4 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phát động chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên phòng chống xâm hại trẻ em. Triển khai các hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn về môi trường sống, an toàn về tài chính và phòng, chống tín dụng “đen”. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “Phát huy nội lực, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động và khẳng định vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như phong trào phụ nữ cả nước. Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần đánh giá vai trò của lực lượng lao động nữ trong các doanh nghiệp; phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có giải pháp thu hút lao động nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; hỗ trợ nâng cao thu nhập của lao động nữ; nâng cao kiến thức, trình độ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn. Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kiến thức khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tiếp tục tuyên truyền về vấn đề bình đẳng giới, tín ngưỡng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ nỗ lực vươn lên giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com