Triển lãm mỹ thuật "Ký ức Trường Sơn"

06:12, 15/12/2019

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12-2019, 60 năm ngày mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, ngày 14-12-2019, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu niên tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp tổ chức Triển lãm mỹ thuật “Ký ức Trường Sơn” của họa sĩ Đức Dụ. Dự khai mạc triển lãm có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Đinh Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khai mạc Triển lãm.
Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khai mạc Triển lãm.

Họa sĩ Đức Dụ sinh năm 1946, quê ở Hải Dương. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, họa sĩ Đức Dụ vừa là chiến sĩ chiến đấu trên các chiến trường, vừa sáng tác tranh để cổ vũ, động viên tinh thần đồng đội. Trên cơ sở vốn sống thực tế và những ghi chép ở chiến trường, hơn 40 năm sau khi thống nhất đất nước, ông đã dành nhiều thời gian sáng tác về đề tài Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nhiều bức ký họa năm xưa đã được ông thể hiện trên các tác phẩm tranh sơn dầu khổ lớn như: Đỉnh đèo Tha Mé, Cụm trọng điểm ATP mùa khô 1968, Trọng điểm Vang Mu, Trạm giao liên Trường Sơn đã được ghi nhận và được trưng bày tại các bảo tàng trong cả nước. Với hơn 400 bức tranh ký họa về Trường Sơn, nhiều năm qua, họa sĩ Đức Dụ đã tổ chức gần 20 cuộc triển lãm, trưng bày mỹ thuật về Trường Sơn tại các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hà Nội...

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước đã kiên cường bám rừng, bám đường tham gia chiến đấu, phục vụ tại chiến trường Trường Sơn, làm nên những chiến công vang dội; đồng thời đánh giá cao những tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Đức Dụ và hy vọng rằng Triển lãm “Ký ức Trường Sơn” sẽ là một phần hồi ức đối với những người lính Trường Sơn năm xưa trong những ngày kỷ niệm của đất nước, mang đến cho người xem cảm nhận sâu sắc về những năm tháng lịch sử hào hùng đã qua, để thế hệ trẻ sau này thêm trân trọng và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống bình yên tươi đẹp hôm nay.

Triển lãm mỹ thuật “Ký ức Trường Sơn” của họa sĩ Đức Dụ tại  Nam Định trưng bày, giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 50 tác phẩm tranh sơn dầu có giá trị nghệ thuật. Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 24-12-2019./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com