Trao tặng 2.000 suất học bổng với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học năm 2019

07:09, 15/09/2019

Chiều 15-9, tại Nhà Văn hoá 3-2 (thành phố Nam Ðịnh), Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức lễ trao tặng 2.000 suất học bổng với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học năm 2019. Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ðoàn Văn Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ðặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Trần Lê Ðoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Triệu Ðức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các nhà tài trợ.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các nhà tài trợ.

Toàn tỉnh hiện có 244 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, các trường đại học, cao đẳng với 5.385 chi hội và gần 6.000 ban khuyến học. Quỹ khuyến học trong tỉnh phát triển sâu rộng, đa dạng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018 quỹ khuyến học toàn tỉnh có 156 tỷ đồng; đến tháng 9-2019, có 168,4 tỷ đồng. Năm 2018 toàn tỉnh có 140 đơn vị có quỹ từ 100 triệu đồng đến 4 tỷ đồng; năm 2019 có 157 đơn vị có quỹ 100 triệu đồng trở lên. Nhân dịp năm học mới 2019-2020, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao 2.000 suất học bổng với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng, trong đó có 1.000 xe đạp trị giá 1,1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học. Ðây là đợt trao học bổng lớn nhất trong năm 2019 của Hội Khuyến học tỉnh nhằm giáo dục truyền thống, động viên các em khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Ðoài đã  ghi nhận sự quan tâm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền; sự chăm lo của các cấp Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm đối với công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần động viên học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ðồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thời gian tới các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh để quỹ khuyến học của tỉnh ngày càng phát triển, là nguồn động viên, cổ vũ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Ðáp ứng sự quan tâm chăm lo của gia đình, các cấp, các ngành, Hội Khuyến học các cấp, các nhà tài trợ các em học sinh cần nỗ lực vươn lên chăm ngoan, học giỏi để sau này trở thành những công dân có tài đức, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Tin, ảnh: Minh Thuận
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com