Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

08:09, 24/09/2018

Ngày 21-9-2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/đi-ô-xin tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình và 150 đại biểu đại diện cho 11.214 hội viên da cam trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh.

Nhiệm kỳ qua (2012-2018), Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh đã kết nạp được 1.285 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 11.214 người. Hội đã tích cực vận động theo hình thức xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng tiền, hiện vật với tổng giá trị đạt 22,949 tỷ đồng. Qua đó, Hội đã trực tiếp cùng các tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ đi thăm tặng quà 71.600 lượt nạn nhân nhân các ngày “Vì nạn nhân CĐDC” (10-8), Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và nhân dịp ngày lễ, tết. Ngoài ra, Hội còn chú trọng chăm sóc giúp đỡ bằng các hình thức khác như: Hỗ trợ làm mới và nâng cấp 80 ngôi nhà dột nát; cấp phương tiện đi lại học tập như xe đạp, xe lăn, xe lắc, máy vi tính cho 498 đối tượng; cấp học bổng cho 240 cháu vượt khó vươn lên học giỏi; trợ cấp khó khăn cho 2.186 đối tượng, tặng áo ấm, chăn ấm cho 228 đối tượng; tặng ấm điện, nồi cơm điện, quạt điện cho 1.000 đối tượng; hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi cho 90 hộ; tặng đồ dùng học sinh cho 500 cháu; phối hợp với Cty Cám con Cò tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho 1.500 hộ gia đình, phối hợp với ngành Y tế tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 11.829 lượt nạn nhân trị giá 10,826 tỷ đồng... Trong phong trào xây dựng NTM, có 2.749 hội viên hiến 68.341m2 đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng, tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công và vật tư trị giá 4,1 tỷ đồng góp phần tích cực xây dựng quê hương. Tiêu biểu hội các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Ý Yên và Thành phố Nam Định... Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm - Vì nạn nhân CĐDC” xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực chăm sóc giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nạn nhân da cam, vận động cộng đồng xã hội cùng “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” và động viên nạn nhân khắc phục khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Phấn đấu xây dựng 100% tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, kết nạp 100% có đủ điều kiện vào hội, xây dựng quỹ hội cơ sở bình quân tăng so với nhiệm kỳ trước, 100% hội viên nghèo thoát nghèo, không còn gia đình hội viên ở nhà tạm dột nát...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, tăng cường phát triển lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin, làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam, phát huy các mô hình, cách làm hay về công tác vận động quỹ giúp đỡ các nạn nhân. Tích cực hỗ trợ nguồn lực, chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ về ăn ở, sinh hoạt cho nạn nhân có tính ổn định lâu dài để họ có điều kiện tự lực trong sản xuất, làm chủ cuộc sống. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện để Hội phát huy và hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ đề ra, hội viên các cấp Hội phát huy nội lực, vượt khó vươn lên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh. Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho 21 cá nhân và Bằng khen cho 3 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân da cam”; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com