Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

08:07, 24/07/2017

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), ngày 21-7-2017, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Văn Quế, tổ dân phố số 8, Thị trấn Lâm (Ý Yên)
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Văn Quế, tổ dân phố số 8, Thị trấn Lâm (Ý Yên).

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách của huyện Ý Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lễ, 102 tuổi ở thôn Đông Duy, xã Yên Quang; thăm gia đình bà Phạm Thị Xuân, tổ dân phố số 1, Thị trấn Lâm, là vợ liệt sĩ; thăm gia đình ông Lê Văn Quế, tổ dân phố số 8, Thị trấn Lâm, là thương binh. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, tìm hiểu tình hình cuộc sống hiện tại của gia đình; tri ân sự đóng góp, hy sinh của các gia đình nói riêng và những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc nói chung.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Nguyễn Duy Sắc, 64 tuổi, xã Điền Xá (Nam Trực) là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học mức 1
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Nguyễn Duy Sắc, 64 tuổi, xã Điền Xá (Nam Trực) là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học mức 1.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công ở huyện Nam Trực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thục, 106 tuổi, ở thôn Hồng An, xã Nam Hồng; bà Lưu Thị Thìn, 66 tuổi, là vợ liệt sĩ, ở thôn Phúc Đức, xã Nam Hồng; ông Nguyễn Đình Chí, 66 tuổi, là thương binh bị nhiễm chất độc hóa học, mất sức lao động 81%, đang mắc bệnh ung thư, ở xóm 10, xã Điền Xá và ông Nguyễn Duy Sắc, 64 tuổi, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học mức 1, cũng ở xóm 10, xã Điền Xá. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, điều kiện ăn ở của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua của địa phương.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đã đề nghị ngành LĐ-TB và XH cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

Tin, ảnh: Việt Thắng Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com