Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017)

07:07, 21/07/2017

* Đoàn đại biểu người có công của tỉnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20-7-2017, tại Trung tâm Văn hóa 3-2 (TP Nam Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu; đại diện các tập thể tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao quà cho 3 Mẹ VNAH. Ảnh: Viết Dư
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh
trao quà cho 3 Mẹ VNAH. Ảnh:
Viết Dư

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn nêu rõ: Cách đây 70 năm, ngày 27-7-1947 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, lễ mít tinh đầu tiên kỷ niệm Ngày Thương binh toàn quốc đã được tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Từ đó ngày 27-7 hằng năm trở thành Ngày Thương binh toàn quốc, sau đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm tôn vinh, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước. Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta có hàng triệu người tham gia cách mạng, chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước; hàng vạn người, gia đình đã hy sinh xương máu, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Toàn tỉnh có trên 170 nghìn người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương; 2.744 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; gần 1.600 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 41 nghìn thương, bệnh binh; trên 36 nghìn liệt sĩ, hơn 10 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và nhân dân trong tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác thương binh - liệt sĩ, chăm sóc người có công: giải quyết chế độ chính sách ưu đãi cho các diện đối tượng người có công, nhất là việc xem xét, giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, các diện đối tượng chính sách mới được sửa đổi, bổ sung; phát động và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia chăm sóc đối tượng chính sách người có công. Công tác chăm sóc mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm được quan tâm, hoạt động đưa, đón hài cốt liệt sĩ, tạo điều kiện cho các gia đình liệt sĩ đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sĩ được thực hiện đúng chế độ quy định… Hiện nay, toàn tỉnh có trên 50 nghìn người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng, với tổng kinh phí trợ cấp mỗi năm gần 1.000 tỷ đồng. Cơ bản các diện đối tượng người có công đã được xem xét giải quyết và thụ hưởng chế độ chính sách theo quy định. Những năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã nhận được sự tham gia đóng góp của đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh, tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống người có công. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay, từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh đã hỗ trợ xây mới 136 nhà tình nghĩa; sửa chữa 1.500 nhà cho người có công. Ngoài ra, từ các nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng trăm nhà cho các gia đình chính sách khó khăn. 115 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống được các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng thường xuyên, đầy đủ. Đáp lại sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, các gia đình chính sách người có công đã nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình, đóng góp cho sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. (Diễn văn của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Tại Lễ kỷ niệm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã trân trọng trao tặng quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quà cho 3 lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và 30 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu của tỉnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH đã ghi nhận và biểu dương công lao, đóng góp to lớn của người có công, các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước và nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động toàn dân chăm sóc người có công với nước; tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, tham gia phát triển sản xuất và các hoạt động xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), sáng 19-7-2017, Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức Đoàn đại biểu người có công của tỉnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người. Đoàn đã được Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ thân mật tại tòa nhà Quốc hội.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu người có công của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của tỉnh Nam Định. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới Quốc hội sẽ tiếp tục xây dựng, sửa đổi, ban hành và giám sát nhiều chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp, hy sinh của người có công với cách mạng tỉnh Nam Định; mong muốn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cách mạng của quê hương, của gia đình, giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com