Hôm qua 22-5, cử tri toàn tỉnh nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

08:05, 23/05/2016

Cùng với cử tri cả nước, sáng 22-5-2016, gần 1,5 triệu cử tri trong tỉnh đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại nơi cư trú. Đúng 6 giờ 30 phút sáng 22-5-2016, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đến dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Tế Xương (TP Nam Định). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định. Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Tế Xương, có tổng số 1.636 cử tri. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của tổ bầu cử, lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Tế Xương đã diễn ra trang trọng, phấn khởi với sự tham gia của đông đảo cử tri trên địa bàn dân cư, thực sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã bỏ lá phiếu đầu tiên và đông đảo cử tri đã bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Tế Xương (TP Nam Định). Ảnh: Thu thủy
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Tế Xương (TP Nam Định). Ảnh: Thu Thủy

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 22-5-2016, tổ bầu cử số 3, khu vực số 3, phường Thống Nhất (TP Nam Định) tổ chức khai mạc cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự. Đơn vị bầu cử số 3, phường Thống Nhất có 1.040 cử tri. Ngay sau lễ khai mạc cuộc bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Thống Nhất (TP Nam Định). Ảnh: Nguyễn Hương
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Thống Nhất (TP Nam Định). Ảnh: Nguyễn Hương

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 22-5-2016, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đến dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thống Nhất (TP Nam Định). Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thống Nhất, có tổng số 1.331 cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, đông đảo cử tri đã bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thống Nhất (TP Nam Định). Ảnh: Hoa xuân
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thống Nhất (TP Nam Định). Ảnh: Hoa Xuân

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại Thành phố Nam Định và các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên và Vụ Bản; đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện: Xuân Trường, Giao Thuỷ và Hải Hậu; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện: Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng.

Cũng vào thời điểm này, gần 18 nghìn cử tri của 187 khu vực bầu cử ở 25 phường, xã trên địa bàn Thành phố Nam Định cũng đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên các điểm cao ở khu vực trung tâm thành phố như Cột cờ Nam Định, Bưu điện tỉnh, Két nước Nam Định, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Khắp các trục đường từ trung tâm thành phố đến các phường, xã, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô được trang hoàng rực rỡ. Cùng với hệ thống loa truyền thanh, đội thông tin lưu động từ trung tâm thành phố đến các phường, xã tập trung tuyên truyền trên khắp nẻo đường. Từ 6 giờ đến 7 giờ sáng các tổ bầu cử trên địa bàn Thành phố Nam Định đã đồng loạt khai mạc và tiến hành bầu cử. Lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm dưới sự tham dự và chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Thành phố Nam Định và cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri thành phố náo nức tham gia thực hiện quyền công dân.

Tại tổ bầu cử số 3, xóm Phúc, xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc) ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất, từ trang trí khánh tiết, khu vực hòm phiếu, bàn hướng dẫn cử tri, khu vực ghi phiếu đến công tác an ninh trật tự. Đồng chí Trần Xuân Dũng, Tổ trưởng tổ bầu cử số 3 cho biết: Đúng 6 giờ 15 phút, tổ bầu cử tiến hành phần khai mạc. Mặc dù thời điểm này, trời mưa rất to, nhưng đã có 50 cử tri là đại diện cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể và những người dân đi làm sớm tới dự lễ khai mạc. Sau phần khai mạc, tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra, niêm yết hòm phiếu, công bố nội quy bỏ phiếu và tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử, đảm bảo theo đúng quy định. Đến 9 giờ sáng, đã có 310/443 cử tri đi bầu. Có được kết quả trên là do trong giai đoạn “nước rút” trước ngày diễn ra cuộc bầu cử, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân, khi phát thẻ cử tri kết hợp tuyên truyền về thời gian bầu cử; đồng thời huy động tất cả các hộ dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trang trí, treo cờ Tổ quốc, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử của địa phương, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, các đồng chí trong tổ bầu cử nỗ lực hết sức mình, thực hiện và đảm bảo tốt công tác phục vụ và tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo cho thành công của cuộc bầu cử.

ĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh) bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh) bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Việt Thắng

Tại tổ bầu cử số 8, tổ dân phố Trung Quyên, Thị trấn Mỹ Lộc, không khí ngày bầu cử cũng thật rộn ràng, náo nức với sắc đỏ của cờ hoa. Tiếng loa truyền thanh liên tục thông báo, hướng dẫn cụ thể đến cử tri quy trình bầu cử. Đến 9 giờ 30 phút, đã có 65% cử tri đi bầu. Hòa chung niềm phấn khởi với 471 cử tri của tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Kẻ và ông Đỗ Văn Minh cho biết: “Là những cử tri được đi bầu cử, chúng tôi nhận thấy đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm nên đã đọc kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên để lựa chọn đúng, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu ra sẽ thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phục vụ tốt quyền lợi của Nhà nước và nhân dân; có những giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân”.

Huyện Ý Yên có gần 180 nghìn cử tri trong tổng số hơn 240 nghìn dân của huyện. Từ sáng sớm, ở 258 khu vực bỏ phiếu trong huyện đã vang lên tiếng loa tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử, thực hiện quyền lợi bầu ra các đại biểu những người đủ đức, tài vào các cơ quan quan trọng của Trung ương, tỉnh, huyện, địa phương. Không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông với muôn màu cờ hoa rực rỡ. Nhiều cử tri đến khu vực bỏ phiếu từ rất sớm trong sự hân hoan, phấn khởi. Đúng 5 giờ 30 phút, 5 tổ bầu cử trong huyện tiến hành khai mạc sớm. Các nghi thức chào cờ, kiểm tra thùng phiếu, giới thiệu cách thức về công tác bầu cử… được thực hiện nhanh gọn. Đến 6 giờ 30 phút, các tổ bầu cử còn lại trong huyện đồng loạt khai mạc cuộc bầu cử. Do cấp uỷ, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nên cử tri đi bầu khá đông, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Chỉ sau 2 tiếng khai mạc, toàn huyện có khoảng 70% cử tri đi bầu. Đến 14 giờ ngày 22-5-2016, toàn huyện có 88% cử tri đi bầu cử, trong đó xã Yên Cường đạt 100% người đi bầu, 47/258 khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bầu cử. Do bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự nên hoạt động bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ và công khai, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử này, toàn huyện Vụ Bản có 103.236 cử tri, trong đó có 54.713 cử tri nữ và 48.523 cử tri nam. Các cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 133 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện. Tại xã Kim Thái, không khí ngày bầu cử khá sôi nổi, rộn ràng; các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng, với cờ, hoa, băng rôn rực rỡ. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên số cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 khá đông và đầy đủ. Đúng 6 giờ 45 phút sáng 22-5-2016, ông Phạm Văn Xanh, năm nay 84 tuổi, ở thôn Trung Phu đã đến tổ bầu cử số 3, xã Liên Bảo (Vụ Bản) để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trao đổi với chúng tôi, ông Xanh cho biết: Qua theo dõi danh sách niêm yết các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ lựa chọn để bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tôi hy vọng và tin tưởng những đại biểu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân làm được nhiều việc có ích cho quê hương, đất nước… Có lẽ tâm tư, nguyện vọng của ông Xanh, một đảng viên với hơn 50 năm tuổi Đảng cũng là nguyện vọng chung của cử tri huyện Vụ Bản mong muốn và chờ đợi đối với các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ này. Tại tất cả các điểm bỏ phiếu của 18 xã, thị trấn của huyện Vụ Bản, ở bất cứ nơi nào mà chúng tôi có mặt đều nhận thấy một không khí vui tươi, phấn khởi và đầy sự tin tưởng hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi người dân trong ngày hội bầu cử. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Vụ Bản tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22-5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của toàn huyện đạt 87%; xã có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Trung Thành với 98% cử tri đi bầu. Có 8/133 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu đều tốt.

Tại huyện Xuân Trường, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, các tổ bầu cử trong toàn huyện đã đồng loạt diễn ra lễ khai mạc cuộc bầu cử với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện. Tại tổ bầu cử số 1, thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường) cử tri Trần Thị Phượng, nữ tu sĩ Dòng nữ Đa Minh, Giáo phận Bùi Chu cho biết, với trách nhiệm của công dân, tôi mong muốn lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tham gia cuộc bầu cử lần này, toàn huyện Xuân Trường có 133.950 cử tri đã đi thực hiện quyền công dân ở 160 khu vực bỏ phiếu của 158 tổ bầu cử huyện Xuân Trường. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Xuân Trường, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, toàn huyện đã có 90/160 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 81%. Nhiều xã có tỷ lệ cử tri đạt cao; trong đó 100% cử tri xã Xuân Phương; 99,3% cử tri xã Xuân Thượng đã thực hiện quyền công dân. Không khí bỏ phiếu đã thể hiện sự dân chủ, trách nhiệm, quyền lợi của công dân. Cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tính đến 11 giờ ngày 22-5-2016, toàn huyện đã có 80,1% cử tri đi bầu cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Huyện Giao Thủy có tổng số 150.221 cử tri, trong đó số cử tri nam chiếm 48,4%, số cử tri nữ chiếm 51,6%. Trong không khí phấn khởi và an toàn, các cử tri trên địa bàn huyện Giao Thủy đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu, nhằm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. Tại các điểm bỏ phiếu ở các xã: Giao Lạc, Hồng Thuận, Giao Xuân, Giao Nhân, người dân đã có mặt từ rất sớm. Không khí ngày hội non sông đã tràn ngập khắp các làng, xóm với các nẻo đường rợp màu cờ hoa rực rỡ. Công tác an ninh trật tự ở các điểm bỏ phiếu được đảm bảo tốt. Đúng 6 giờ 30 phút, tại xã Giao Lạc, đơn vị bầu cử số 5 đã tiến hành lễ khai mạc và đón nhận những lá phiếu đầu tiên của cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại xã Giao Phong, ngay trong buổi sáng ngày 22-5-2016 đã có 90% số cử tri trong xã đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri xã Xuân Ngọc,  huyện Xuân Trường nô nức đi bỏ phiếu (ảnh bên phải). Ảnh:  Thanh Tuấn
Cử tri xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường nô nức đi bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Tuấn

Toàn huyện Hải Hậu có 211.096 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 30 phút ngày 22-5-2016 cả 7 khu vực bỏ phiếu của xã Hải Lý đã tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Xã Hải Lý có 7 khu vực bầu cử; có 7.502 cử tri; trong đó, có 973 cử tri lần đầu đi bầu cử; có 205 cử tri từ 80 tuổi trở lên; trên 93% cử tri theo đạo Thiên Chúa. Đến 13 giờ ngày 22-5-2016, 100% cử tri tại 7 khu vực bầu cử xã Hải Lý đã đi bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Hải Lý mới hơn 6 giờ sáng, cử tri ở các lứa tuổi, các tầng lớp nhân dân trong khu đã có mặt khá đông tại điểm bỏ phiếu bầu cử với tinh thần phấn khởi. Cụ Vũ Văn Phát, 100 tuổi ở xóm E, xã Hải Lý, chia sẻ: “Từ nhiều ngày qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm E hân hoan chờ đợi ngày bầu cử. Hôm nay, bản thân tôi, với ý thức sâu sắc về ngày hội non sông, đã dậy từ sáng chuẩn bị, cùng đi với bà con cử tri trong xóm đến khu vực bỏ phiếu. Tôi tự mình bỏ lá phiếu đầu tiên để bầu ra những đại biểu xứng đáng. Tôi mong sao, các đại biểu được bầu sẽ là những cầu nối giữa dân với Đảng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người dân chúng tôi”. Tính đến 13 giờ ngày 22-5-2016, huyện Hải Hậu có 93% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày 22-5-2016, đồng loạt cả 20/20 xã, thị trấn của huyện Nam Trực đều tổ chức lễ khai mạc bầu cử. Đến 14 giờ ngày 22-5, toàn huyện đã có 83% tổng số cử tri đi bầu cử.

Nhờ chủ động triển khai tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử nên 158 điểm bầu cử của huyện Trực Ninh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu treo khắp các tuyến đường chính, cổng làng tạo không khí vui tươi. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Trực Ninh, đến 11 giờ 30 phút, cuộc bỏ phiếu trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, theo đúng quy định của pháp luật. Đã có trên 125 nghìn cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93%. Trong đó một số xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao trên 95% như: Trực Thái, Trực Nội, Trực Mỹ...

Toàn huyện Nghĩa Hưng có 188 tổ bầu cử, với số lượng 134.831 cử tri (69.625 nữ, 65.206 nam). Trước đó, công tác tuyên truyền cho bầu cử từ huyện đến các xã, thị trấn và địa bàn dân cư được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được các địa phương chú trọng thực hiện. Tại lễ khai mạc, sau khi các tổ bầu cử giới thiệu về một số nội dung, quy định về công tác bầu cử, các cử tri đã được mời lên kiểm tra thùng phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định. Ngay sau khi lễ khai mạc, đông đảo các cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Nghĩa Hưng được diễn ra đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng luật định./.

Nhóm PV thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com