Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

07:07, 19/07/2013

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc

 

Chiều 18-7-2013, các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt Đoàn đại biểu chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của tỉnh đi dự Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Sơn, TUV, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chụp ảnh với Đoàn. Ảnh: Thu Hà
Các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chụp ảnh với Đoàn. Ảnh: Thu Hà

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng đoàn Đoàn đại biểu chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của tỉnh đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về các thành viên trong Đoàn; nội dung, chương trình làm việc của Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc và công tác chuẩn bị của Ban vận động thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tại Nam Định. Tỉnh ta hiện có khoảng 1.100 CCB tham gia trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ban liên lạc các đơn vị chủ lực tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tại Nam Định đã bầu 16 đại biểu dự Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc, trong đó có 15 đồng chí là thương binh, bệnh binh. Đại hội được tổ chức trong các ngày 19 và 20-7-2013, tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp các chiến sĩ đã tham gia trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, là biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự, tự hào và biết ơn những người con quê hương đã tham gia chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, tự do của đất nước. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để Ban liên lạc Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị sớm thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tại Nam Định. Đồng chí chúc các đại biểu dự đại hội mạnh khỏe, tích cực tham gia các chương trình của đại hội và mong muốn các chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm xưa về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, giáo dục con cháu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng quê hương giàu đẹp, gia đình ấm no, hạnh phúc./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com