Báo Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm và khởi động Báo Nam Định điện tử; Hội Nhà báo tỉnh tổ chức "Hành hương về nguồn"

10:06, 23/06/2010

Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu trong buổi lễ.   Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu trong buổi lễ.                                            Ảnh: Xuân Thu
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh thăm nơi xuất bản Báo “Dân Cày” tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường).           Ảnh:  hoài phương
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh thăm nơi xuất bản Báo “Dân Cày” tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường).                                                        Ảnh: Hoài Phương
Kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21-6-2010, Báo Nam Định đã tổ chức Lễ kỷ niệm và khởi động Báo Nam Định điện tử. Các đồng chí: Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Công Chuyên, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp tới dự.

Là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, những năm qua, Báo Nam Định luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tờ báo luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát thực tiễn đời sống, tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tờ báo đã có nhiều đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, tạo được phong cách và bản sắc riêng của tờ báo Đảng địa phương. Trong điều kiện hiện đang có hàng vạn người con của quê hương Nam Định đang sinh sống, làm việc ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với số lượng đông đảo kiều bào Nam Định ở nước ngoài luôn có nhu cầu thông tin về quê hương, đồng thời tỉnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, Báo Nam Định điện tử ra đời sẽ là một kênh thông tin quan trọng, chính thống giúp cho những người quan tâm đến Nam Định khai thác, tìm hiểu và đây cũng là một kênh thông tin, quảng bá du lịch, KT-XH tỉnh nhà có hiệu quả nhất. Với đặc trưng thông tin đối ngoại, Nam Định điện tử là một website thông tin trực tuyến (Nam Định Oline). Thông tin trên Nam Định Oline sẽ được cập nhật kịp thời theo dòng chảy thời sự của tỉnh với nhiều thông tin phong phú về kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao giải trí, pháp luật đời sống…, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin ngày càng cao của bạn đọc trong và ngoài nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã bấm nút khởi động Báo Nam Định điện tử và phát biểu, khẳng định trong nhiều năm qua, Báo Nam Định luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động, thông tin trên báo luôn đảm bảo tính đa dạng, kịp thời, chính xác, là một nguồn thông tin quan trọng, tin cậy phục vụ cho sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh. Trong xu thế bùng nổ thông tin như hiện nay, việc ra đời Báo Nam Định điện tử là một tất yếu để Nam Định hoà nhập với các địa phương khác trong cả nước. Thông tin về Nam Định sẽ được bạn bè trong và ngoài nước cập nhật nhanh chóng hơn, tạo điều kiện để tỉnh quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, sau khi đi vào hoạt động, thông tin trên Báo Nam Định điện tử cần được cập nhật thường xuyên với lượng thông tin nhiều nhưng phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nắm bắt. Muốn vậy, Báo Nam Định cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2010), ngày 20-6-2010, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tổ chức chuyến "Hành hương về nguồn", dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh, thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường), thăm nơi xuất bản Báo "Dân Cày" do đồng chí Đặng Xuân Khu (tức đồng chí Trường Chinh) sáng lập.

Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ngày 9-2-1907 tại thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường), là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một nhà báo, nhà văn hoá lớn. Năm 1941, đồng chí Trường Chinh làm chủ bút Báo "Cờ Giải phóng" và Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; trực tiếp chỉ đạo xuất bản Báo Nhân dân ra số đầu tiên ngày 11-3-1950. Đối với Nam Định, đồng chí Trường Chinh là người đặt nền móng cho sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh bằng việc sáng lập Báo "Dân Cày" (1928 - 1931) để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tiếp theo tờ “Dân Cày”, Tỉnh uỷ Nam Định qua các thời kỳ đã cho xuất bản các tờ "Tiền Phong", "Hưởng ứng" (1930-1931), "Nam Định kháng chiến" (1946), "Tiến lên" (1948); "Rèn luyện" (1950). Tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng của quê hương và của đồng chí Trường Chinh, các thế hệ nhà báo Nam Định hôm nay đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tờ báo, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả, khán thính giả trong và ngoài tỉnh./.

Hoài Phương

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com