Đường phố Thành Nam: Phố Phạm Văn Tráng

05:05, 05/05/2017

Phố Phạm Văn Tráng dài 300m, rộng 17,5m, có địa giới từ đường Võ Chí Công đến D5, Khu đô thị Mỹ Trung.

Phạm Văn Tráng (?-1913) sinh ở phố Hàng Nâu (TP Nam Định) là người gan dạ, có chí khí, giỏi cả văn và võ. Tháng 3-1907, ông hăng hái hưởng ứng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Năm 1912, ông tham gia Việt Nam Quang phục Hội. Tháng 12 năm đó, ông được cử sang Nam Ninh (Trung Quốc) dự đại hội đại biểu Việt Nam Quang phục Hội. Tại đây, Phạm Văn Tráng tham gia “hiệp hội tử vì nghĩa”, nhận nhiệm vụ ám sát toàn quyền Đông Dương An-be Sa-rô và một số cộng sự đắc lực là người Việt như Hoàng Cao Khải (tổng đốc Hà Đông), Nguyễn Duy Hàn (tuần phủ Thái Bình)... nhằm “đánh thức đồng bào”, “kêu gọi hồn nước”. Sau đó, ông cùng Nguyễn Khắc Cần bí mật đem một số quả tạc đạn trở về cất giấu ở Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), rồi chia nhau đi thực hiện. Ngày 12-4-1913, Phạm Văn Tráng đứng đợi trên con đường chính của tỉnh Thái Bình; khi xe kéo tuần phủ Nguyễn Duy Hàn chạy qua, ông ném tạc đạn và giết chết tên tuần phủ. Bị quân Pháp truy lùng gắt gao, Phạm Văn Tráng cùng các đồng chí khác trốn sang Trung Quốc, nhưng bị bắt ở biên giới Lạng Sơn, đưa về giam tại Hà Nội.

Ông bị giặc Pháp giết hại dã man ở Hà Nội ngày 24-9-1913./.

Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com