Đường phố Thành Nam: Phố Phạm Thế Hiển

08:08, 12/08/2016

Phố Phạm Thế Hiển dài 150m, rộng 9,5m, có địa giới từ phố Lê Văn Lương đến phố Mỹ Tho, thuộc Khu đô thị Thống Nhất (TP Nam Định).

Phạm Thế Hiển (1803-1861), quê làng Luyến Khuyết, tổng Đông Hồ, huyện Đông Quan, phủ Thái Bình, nay là thôn Đồng Hoà, xã Thuỵ Phong, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Khoa thi năm 1828, ông đỗ Cử nhân, năm 1829, ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ. Ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng suốt ba triều Vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức. Ông được Vua Tự Đức rất trọng dụng, cử làm Tham tán Quân thứ Gia Định, rồi Tuần phủ Gia Định, cùng Thống đốc quân vụ đại thần Nguyễn Tri Phương lo liệu mọi việc trong 6 tỉnh Nam Kỳ như củng cố các công trình phòng thủ, xây đắp thành luỹ bảo vệ các cửa sông ở Hà Tiên, Biên Hoà, Gia Định. Năm 1858, Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, Vua Tự Đức điều ông từ Nam Kỳ ra Quảng Nam lo việc chống giặc. Với chức danh Tổng đốc Tịnh Biên, ông cho xây đồn, đắp luỹ dọc bờ biển chặn giặc. Giặc Pháp mỗi lần đánh vào đều bị quân và dân ta đánh bật trở lại, thiệt hại nặng nề. Sau khi quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, ông được cử giữ chức Quân thứ Gia Định cùng với Nguyễn Tri Phương xây dựng Đại đồn Chí Hoà bao vây, bức quân Pháp rút quân. Tuy nhiên, năm 1861 quân Pháp tấn công Đại đồn Chí Hoà. Đại đồn chỉ giữ được hơn một ngày thì bị thất thủ, ông bị trọng thương và mất sau đó không lâu./.

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com