Ghi ở Đồn Biên phòng Ngọc Lâm

08:11, 13/11/2020

Thực hiện phương châm “bám dân để làm dân vận” cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các xã tuyến biên giới biển nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sát cánh cùng địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những vướng mắc trong nhân dân, góp phần xây dựng tình cảm quân dân ngày càng bền chặt.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm trao đổi với bà con nhân dân khu dân cư kiểu mẫu xóm 2, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).
Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm trao đổi với bà con nhân dân khu dân cư kiểu mẫu xóm 2, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm xuống địa bàn đơn vị đứng chân, đến xóm 9, xã Phúc Thắng chúng tôi gặp ông Phạm Xuân Ban đang thu hoạch những quả bưởi Diễn. Nhìn thấy màu xanh áo lính, ông vồn vã bắt tay rồi hồ hởi khoe về dải vườn bưởi Diễn đã trồng mấy năm nay. “Năm nay sai quả lắm, vừa to, ngọt lại thơm nữa. Từ đầu vụ đến giờ, nhà tôi cũng đã thu hoạch và bán được vài chục triệu đồng rồi. Số quả còn trên cây, từ giờ đến tết cũng cho thu nhập khá các anh ạ!”. Trong câu chuyện, chúng tôi được biết, vườn bưởi Diễn rộng hơn 2 sào, với 50 gốc của gia đình ông Ban là một trong 7 mô hình phát triển kinh tế do cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với Hội Nông dân (HND) huyện Nghĩa Hưng triển khai xây dựng từ năm 2016. Theo đó, để hỗ trợ, phát triển kinh tế cho bà con nông dân trên địa bàn tuyến biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Ngọc Lâm đóng góp kinh phí mua cây giống; HND huyện, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho các hộ nông dân. Đến nay các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả. 

Còn ở xã Nghĩa Hải, mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Ban chỉ huy Đồn phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, bám dân, bám cơ sở. Nhận nhiệm vụ, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ đội vận động quần chúng đã dành thời gian bám địa bàn, nghiên cứu, tìm hiểu tình hình dân cư ở khu vực. Từ đó, anh đã đưa ra nhiều đề xuất thiết thực với Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hải. Là địa phương được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018, bước vào xây dựng NTM nâng cao, anh đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm lựa chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở xóm 2 của xã. Trong 3 năm qua, xóm đã quyết tâm làm đường dong, ngõ khang trang sạch đẹp hơn. Đến nay, sau một thời gian huy động sức dân, đoạn đường dong dài hơn 500m đã được đầu tư hơn 354 triệu đồng xây dựng bằng bê tông với quy mô mặt đường rộng 5m, bê tông dầy từ 20-25cm. Bà con trong xã còn đóng góp lắp đặt 18 cột đèn điện chiếu sáng, trồng hàng chục cây bóng mát...

Thiếu tá Trịnh Văn Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cho biết: Thời gian qua, để thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên phòng, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong huyện tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến các hộ dân. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với HND huyện tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, cách phát hiện và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho trên 2.300 lượt hội viên thông qua 35 buổi sinh hoạt. Quan tâm phát triển hội viên mới, tăng trưởng quỹ hội; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Điển hình như Hội Nông dân xã Nghĩa Hải phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm xây dựng mô hình “Tuyến đường NTM kiểu mẫu” dài 300m, trồng 40 chậu hoa, trị giá 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động; phối hợp chăm sóc 7 mô hình cây ăn quả giống mới tại 5 xã, thị trấn. Trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, HND 5 xã, thị trấn ven biển tiếp tục phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, dư nợ từ Ngân hàng NN và PTNT huyện là 570 tỷ 802 triệu đồng giúp cho 2.763 hộ vay; dư nợ từ Ngân hàng CSXH trên 26 tỷ đồng giúp cho 666 hộ vay; quỹ hỗ trợ nông dân 217 triệu đồng giúp cho 17 hộ vay. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhận 1 cháu là con nuôi theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Nhân dịp lễ, tết, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân” và “Ngày hội bánh chưng xanh”. Ngoài ra, HND huyện và Đồn Biên phòng đã phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phối hợp xây dựng mô hình “Nông dân tự quản và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Phúc Thắng. Tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định trong khu vực biên giới biển, các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng khu vực biên phòng vững mạnh. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng tăng cường nắm và tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc, đặc biệt liên quan đến đơn kiến nghị việc giải quyết đất đai của các hộ dân tại thị trấn Rạng Đông… 

Thời gian tới, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng các chương trình, dự án, phát triển hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới, các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ thương mại, bảo đảm nhân dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài, yên tâm bám biển, góp phần xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com