Ghi ở làng văn hoá nông thôn mới kiểu mẫu

08:10, 30/10/2020

Làng Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) ở ven sông Hồng có nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống. Hiện tại, làng Hồng Hà có 500 hộ trồng hoa với tổng diện tích 150ha. Với lợi thế phát triển nghề trồng hoa, làng Hồng Hà được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng mô hình “Làng văn hoá nông thôn mới kiểu mẫu”. 

Chị Nguyễn Thị Ngát, làng Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) chăm sóc vườn hoa cúc chuẩn bị cho thu hoạch.
Chị Nguyễn Thị Ngát, làng Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) chăm sóc vườn hoa cúc chuẩn bị cho thu hoạch.

Để triển khai mô hình, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Hà đã tập trung nhân lực, vật lực, đóng góp công sức, tiền của nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan từ nhà ra ruộng đến các triền đê. Trong đó, 20 hộ dân được chọn xây dựng khu nhà vườn kiểu mẫu trên cơ sở quy hoạch lại đất vườn của gia đình thành khuôn viên thu nhỏ đảm bảo cảnh quan môi trường, phù hợp với đặc thù làng nghề hoa, cây cảnh có thể kết hợp khai thác kinh tế vườn gắn với phát triển du lịch trải nghiệm sinh thái làng nghề. Đến nay, đường làng, ngõ xóm trong làng đều đạt sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn bộ hệ thống giao thông trong làng được bê tông hóa và lắp đặt đèn chiếu sáng. Nhân dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động chỉnh trang nhà cửa, sân ngõ, vườn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Mỗi hộ dân đều có sơ đồ bài trí khuôn viên gia đình, có thùng rác thải vô cơ để tổ thu gom rác thu gom, thùng rác thải hữu cơ để ủ làm phân bón cho cây trồng. Các hộ sản xuất đều cam kết không sử dụng hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép và có hố chứa rác thải hữu cơ… Để phát triển nghề trồng hoa, 7 hộ trồng hoa trong làng đã xây dựng HTX chuyên ngành hoa và cây Mỹ Tân với số vốn điều lệ gần 2 tỷ đồng, do anh Nguyễn Trọng Đại làm chủ nhiệm. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng và kinh doanh hoa, anh Đại đã cùng các thành viên trong hội đồng quản trị hỗ trợ các thành viên HTX kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Các loại hoa chủ yếu của HTX sản xuất là cúc, loa kèn, ly, đồng tiền, dơn, cát tường… Ngoài ra, HTX nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm hoa của các thành viên. Với thị trường tiêu thụ chủ yếu ở trong tỉnh và các tỉnh miền Bắc, doanh thu hàng năm của HTX đạt 3 đến 5 tỷ đồng. Bên cạnh mô hình HTX hoạt động hiệu quả, những hộ dân trong làng cũng đầu tư phát triển trồng hoa ở vườn, ruộng và tập trung thành cánh đồng lớn quanh vùng đất bãi. Trong đó ở thôn Hồng Hà 1 có khoảng 200 hộ với 40ha, thôn Hồng Hà 2 có khoảng 210 hộ với 40ha tập trung trồng chủ yếu hoa cúc, chiếm khoảng 80%, còn lại là các loại hoa khác. Hàng năm, các hộ đều dành 50% diện tích để trồng các loại hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, diện tích còn lại trồng hoa phục vụ các ngày lễ, hội diễn ra trước và sau Tết. Nhiều hộ đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để trồng trong hệ thống nhà lưới, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, hạn chế nguồn sâu bệnh xâm nhập, thu nhập bình quân hàng năm đạt 1,5-2,0 tỷ đồng/hộ. Tại thôn Hồng Hà 1, có khoảng 40/200 hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên trong vụ hoa Tết. Thôn Hồng Hà 2 có khoảng 25/210 hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, một số hộ trồng các loại hoa cao cấp có thu nhập từ 300 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.  Ông Nguyễn Trọng Đại ở thôn Hồng Hà 2 nhờ trồng hoa có doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Văn Sử ở thôn Hồng Hà 1 trồng khoảng 1ha hoa cát tường, ly, dơn, cúc; ông Trần Bá Dụng ở thôn Hồng Hà 1 trồng cúc chậu; các ông Đỗ Văn Tùng, Trần Sách Lập, Nguyễn Xuân Lởi thôn Hồng Hà 2 chuyên trồng cúc chậu, hồng chậu phục vụ thị trường tết, cho thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Nhiều hộ trồng hoa theo mùa có thu nhập ở mức 30-50 triệu đồng/vụ. Ông Nguyễn Văn Phương ở thôn Hồng Hà 1 cho biết, gia đình đang canh tác gần 6 sào hoa cúc vàng, trắng. Để có hoa cung cấp ra thị trường đều đặn, ông trồng theo hình thức gối vụ sau khi trừ chi phí, cho thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ.

Việc xây dựng làng văn hóa nông thôn mới gắn phát triển sản xuất với du lịch sinh thái cộng đồng ở làng Hồng Hà đã thúc đẩy phát triển nghề trồng hoa và bảo vệ môi trường. Với diện tích trồng hoa lớn, chủ yếu là hoa cúc, cho năng suất hoa tươi đạt khoảng 1,5 vạn bông/sào, 42 vạn bông/ha, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/sào/năm, gấp hơn 10 lần so với trồng lúa. Làng Hồng Hà hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế phát triển, cảnh quan sạch đẹp, từng bước trở thành làng văn hoá nông thôn mới kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com