Đổi thay từ các xóm nông thôn mới

05:12, 20/12/2019

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò làm chủ, huy động sự đóng góp của nhân dân; khơi dậy tinh thần đoàn kết, khuyến khích nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, xây dựng khu dân cư vững mạnh. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xác định cộng đồng dân cư vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, vừa là đối tượng được thụ hưởng, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 7-2019, tổng các nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt gần 22 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước chỉ chiếm khoảng 26,3%, còn lại là các nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ngoài ra, các thành phần kinh tế, các hộ dân đã huy động gần 86 nghìn tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống. Thông qua dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp và phong trào giải phóng mặt bằng, các hộ nông dân đã góp 2.897ha đất nông nghiệp và hiến 206ha đất thổ cư để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi.

Biểu diễn kèn đồng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm 15, xã Hải Tây (Hải Hậu).
Biểu diễn kèn đồng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm 15, xã Hải Tây (Hải Hậu).

Về xóm 15, xã Hải Tây (Hải Hậu), chúng tôi cảm nhận được rõ nét những đổi thay của vùng quê này: những ngôi nhà cao tầng kiên cố, hiện đại; đường làng ngõ xóm phong quang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên con đường ven sông thấp thoáng những thảm hoa đủ sắc màu, mang đến cho làng quê vẻ đẹp thanh bình, yên ả. Ông Trần Công Định, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm 15 cho biết: Xóm 15 có 161 hộ, 565 nhân khẩu, trong đó có 63% đồng bào Công giáo. Những năm qua, xóm luôn giữ vững danh hiệu xóm văn hóa, xóm nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Có được kết quả trên là do Ban công tác Mặt trận xóm đã đoàn kết phát huy nội lực và vai trò của cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”. Hàng năm, Ban công tác Mặt trận xóm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển; thực hiện hương ước, nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang; phát động và tổ chức cho các thành viên, hộ gia đình ký cam kết thi đua. Cùng với đó, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy quyền dân chủ thường xuyên giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp của nhân dân trong xây dựng đường nội đồng, đường điện thắp sáng, tạo niềm tin cho nhân dân. Qua đó đã động viên nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng xóm ngày càng khang trang. Riêng năm 2019, nhân dân đã đóng góp công sức và trên 200 triệu đồng làm được 1km đường hoa, dựng 70 đèn led trên trục các đường xóm, đường dong xóm, 3 cổng chào…, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.  Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã vận động hội viên và nhân dân tham gia đảm nhận các phần việc cụ thể. Chi Hội Phụ nữ vận động chị em làm cỏ ven đường, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, xây dựng các nhóm tiết kiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế. Chi Hội Nông dân vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Chi Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp”… Kinh tế các hộ dân phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng/năm. Nhiều hộ dân có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%. 100% hộ dùng nước giếng khoan qua bể lọc, 100% hộ có nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Qua bình xét hàng năm, có 155 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ 96%.

Tại khu dân cư xóm 8, xã Xuân Hòa (Xuân Trường), Ban công tác Mặt trận xóm những năm qua cũng đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng nông thôn mới nâng cao”, tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cộng đồng, tu sửa nhà văn hóa… Cán bộ, nhân dân trong xóm đã đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm với tổng diện tích 100m2; đổ bê tông đường dong, đường liên xóm, đường nội đồng với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Trong năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã về việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Ban công tác Mặt trận xóm đã vận động nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường; đóng góp, lắp đặt lại mới toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên trục đường chính của xã đi qua khu dân cư xóm với tổng số 50 cột đèn trị giá trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận đã động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng ngành nghề sản xuất, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu như hộ ông Hoàng Xuân Nguyên làm cơ khí; ông Bùi Văn Đáng phát triển xưởng may mặc; ông Phạm Văn Minh, Phạm Văn Cừ phát triển nghề xây dựng; ông Phạm Văn Vỵ, Bùi Văn Phú nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch; Ông Phạm Đức Đài, Bùi Văn Mười trồng hoa, cây cảnh. Đến nay, số hộ nghèo trong xóm chỉ còn 1 hộ, chiếm tỷ lệ 0,5% tổng số hộ. Thực hiện và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, Ban công tác Mặt trận còn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, trong năm 2019, Ban công tác Mặt trận xóm đã vận động nhân dân thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa, đóng góp ủng hộ các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ từ thiện nhân đạo…

Với sự sáng tạo trong công tác vận động, huy động sức dân, diện mạo các khu dân cư từ nông thôn đến thành thị đều có sự đổi thay rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com