Ở một địa bàn trọng điểm về ma túy

08:08, 14/08/2019

Phường Ngô Quyền vốn được coi là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp nhất về ma túy của Thành phố Nam Định. Vào lúc cao điểm (năm 2002), trên địa bàn phường hình thành nhiều tụ điểm ma túy gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, riêng khu vực chợ Cửa Trường có 29 đối tượng buôn bán ma túy, 14 đối tượng nghiện ma túy; ngõ Chí Tâm có 4 ổ nhóm, 18 đối tượng buôn bán ma túy; ngõ Đông Khê có 4 ổ nhóm, 18 đối tượng buôn bán ma túy… Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt sau gần 3 năm, phường Ngô Quyền đã xóa địa bàn trọng điểm ma tuý chợ Cửa Trường. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn phường không phát sinh người nghiện ma túy và điểm mua bán trái phép chất ma túy mới.

Cán bộ phường Ngô Quyền tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trên đài truyền thanh phường.
Cán bộ phường Ngô Quyền tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trên đài truyền thanh phường.

Nói đến khu vực chợ Cửa Trường những năm trước đây, nhiều người không khỏi rùng mình bởi đây là địa bàn phức tạp, tập trung đông dân cư lại có nhiều ngõ ngách thông nhau nên các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy đã cấu kết với nhau thành ổ nhóm ngang nhiên hoạt động. Điều đáng nói, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ không ít những vụ án ma túy, trong đó có sự tham gia của các thành viên trong một gia đình. Các đối tượng mua bán ma túy tại đây hoạt động rất tinh vi và có sự liên kết chặt  như chia ma túy thành gói, tép sau đó để ở gốc cây, cột điện, lán chợ, nhà vệ sinh… và cắt cử nhau canh gác để thực hiện hành vi mua bán. Ngoài ra, chúng còn lôi kéo những người nghiện ma túy ở địa bàn khác đến bán thuê ma túy và trả công bằng tiền hoặc ma túy. Một số đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo và thậm chí còn đe dọa, khống chế một số tiểu thương, con em cán bộ nhân dân để tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, một bộ phận không nhỏ dân cư trong khu vực thờ ơ với công tác phòng, chống ma túy, thậm chí còn tiếp tay, che giấu để đối tượng ma túy hoạt động gây mất an ninh trật tự, gây bất bình trong nhân dân. Trước thực trạng này, Đảng ủy phường Ngô Quyền đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh trật tự, UBND phường thành lập Ban phòng chống ma túy phường và các tiểu ban tại từng khu vực trọng điểm; củng cố Ban Quản lý chợ Cửa Trường để thắt chặt việc quản lý mọi hoạt động mua bán trong khu vực chợ; tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng và chi hội trưởng các tổ chức hội đoàn thể cơ sở để mỗi thành viên đều có tinh thần trách nhiệm và nhận thức đầy đủ về hiểm họa của loại tội phạm ma túy. Với phương châm “Phòng ngừa là cơ bản, lấy dân làm gốc, gia đình làm điểm tựa”, công tác tổ chức triệt phá, xóa địa bàn trọng điểm ma túy được thực hiện quyết liệt ở cả 3 mặt trận là: tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy; quản lý giáo dục người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đấu tranh triệt phá các tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy được thực hiện hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của phường; thường xuyên kẻ vẽ khẩu hiệu, panô, áp phích, phát tờ rơi, tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền cổ động về phòng, chống ma túy; chú trọng xây dựng các phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “Ba an toàn”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Khu dân cư không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”, “Làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan”, “Quyết không để ma túy xâm nhập học đường”...; tổ chức ký cam kết tới từng hộ dân nội dung không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; duy trì hộp thư tố giác tội phạm, xây dựng hệ thống thông tin hai chiều giữa Công an phường và các tổ dân phố. Công tác quản lý giáo dục người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được đặc biệt quan tâm. Lực lượng Công an phường kết hợp cùng tổ dân phố, ban, ngành rà soát lập danh sách các đối tượng nghiện ma túy. Đến nay đã lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 11 đối tượng, vận động và lập hồ sơ cho 29 đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, trong đó có 14 đối tượng cai nghiện thành công và có 18 đối tượng có việc làm ổn định. Công tác đấu tranh triệt phá các tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được thực hiện quyết liệt. Các lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố, Ban quản lý chợ Cửa Trường tuần tra thường xuyên tại các tụ điểm, nhất là thời gian chưa được triệt xóa thì tổ chức tuần tra hàng ngày, nhiều lượt trong ngày, những tụ điểm được triệt xóa thì tuần tra phòng ngừa tái hoạt động trở lại. Khi phát hiện các đối tượng có nghi vấn, đưa về Công an phường xác minh làm rõ và thông báo về gia đình. Đồng thời nắm tình hình, báo cáo đề xuất Công an tỉnh, Công an thành phố có phương án hỗ trợ đấu tranh triệt phá các ổ nhóm về ma tuý. Trong thời gian qua, trên địa bàn phường đã triệt phá được 11 ổ nhóm về ma tuý, bắt giữ 49 vụ, 53 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Với những nỗ lực đó, phường Ngô Quyền đã nhanh chóng xóa được các tụ điểm ma túy lớn. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn phường không có đối tượng nghiện phát sinh mới, không có điểm mua bán trái phép chất ma túy mới. Điển hình là cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 8, 9, 10, 11; Ban quản lý chợ Cửa Trường, ban bảo vệ dân phố, Công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc… đã được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền biểu dương khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Thị Dân, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy phường Ngô Quyền cho biết: Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp. Thực hiện đề án cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng thường xuyên, liên tục có hiệu quả. Tổ chức sắp xếp lại chợ Cửa Trường, đề xuất UBND thành phố cấp kinh phí sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp lại chợ. Duy trì và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết không để tụ điểm ma túy, nhất là khu vực chợ Cửa Trường phức tạp trở lại./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com