Một giám đốc tận tâm với công việc

06:11, 03/11/2017

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Xuân Trường, nay là Trung tâm Điều trị nghiện ma túy tỉnh (trực thuộc Sở LĐ-TB và XH) có chức năng nhiệm vụ chính là tổ chức tiếp nhận, chữa trị, quản lý giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận, chữa trị, quản lý, giáo dục và dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho trên một nghìn người nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, được Bộ LĐ-TB và XH chọn là 1 trong 20 đơn vị điểm của cả nước. Kết quả trên phải kể đến vai trò, đóng góp quan trọng của đồng chí Vũ Ngọc Sang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Vũ Ngọc Sang thường xuyên quan tâm, động viên học viên học nghề tại Trung tâm.
Giám đốc Vũ Ngọc Sang thường xuyên quan tâm, động viên học viên học nghề tại Trung tâm.

Chúng tôi về Trung tâm Điều trị nghiện ma túy tỉnh tìm gặp Giám đốc Vũ Ngọc Sang. Qua cánh cổng sắt, toàn cảnh Trung tâm hiện ra khác hẳn hình dung ban đầu khiến chúng tôi thật sự bất ngờ. Khu văn phòng Trung tâm được trang trí bằng các bức vẽ tùng, cúc, trúc, mai. Lối lên cầu thang là bức tranh một luống hồng môn rực rỡ. Cả bức tường chạy dài phía trước là những bức tranh phong cảnh làng quê bình yên, trù phú. Anh Sang khoe, tất cả đều là tác phẩm của một học viên của Trung tâm, đã cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng. Niềm vui ánh lên trong ánh mắt anh khi dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng Trung tâm. Dọc lối đi, những khóm đinh lăng tươi tốt xen lẫn những bụi mẫu đơn trổ hoa đỏ rực. Khu vực ăn ở, sinh hoạt của học viên khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ các vật dụng thiết yếu. Tại xưởng học nghề và các phòng lao động phục hồi, học viên đang miệt mài học nghề hàn, may túi tự hủy dùng trong siêu thị và đan các loại giỏ nhựa. Gần 2ha được quy hoạch cho trồng trọt, chăn nuôi xanh um các loại cây ăn quả, rau trái theo mùa; ao thả cá, chuồng trại chăn nuôi được bố trí khoa học, hợp lý, hằng năm nuôi được từ 40-50 con lợn, hàng trăm con gia cầm, thu được hàng tấn cá, vừa giúp cải thiện đời sống cán bộ, học viên, vừa tạo nguồn quỹ cho hoạt động của Trung tâm. Anh Sang rất khiêm tốn khi nói về bản thân nhưng với những gì được mục sở thị, chứng kiến những tình cảm thân thiết của anh em cán bộ và học viên dành cho anh, chúng tôi cảm nhận được rất rõ tấm lòng, sự tận tâm của anh để Trung tâm có được sự thay đổi vượt bậc như hôm nay. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Sang đã chia sẻ về cái thuở “vạn sự khởi đầu nan”. Đầu năm 2013, anh được Sở LĐ-TB và XH giao nhiệm vụ về công tác tại Trung tâm giữa bao bộn bề khó khăn, vất vả. Cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều thiếu thốn, nhiều khu vực cỏ mọc cao quá đầu gối. Cơn bão số 8 năm 2012 vẫn đang để lại những hậu quả nặng nề: 400 mét tường rào bị đổ khiến cho cảnh quan càng hoang tàn. Trung tâm lúc đó có gần 200 học viên thì hơn 100 học viên bỏ trốn ra ngoài, thậm chí có học viên còn đánh, trói cán bộ, gây mất trật tự trị an ở Trung tâm và ngoài khu dân cư. Nhiều anh em cán bộ cảm thấy nản và lo lắng. Anh Sang đã cùng Ban Giám đốc bắt tay vào củng cố cơ sở vật chất; xây dựng và điều chỉnh nội quy, quy chế làm việc; từng bước sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với năng lực, sở trường; thường xuyên động viên, quan tâm, “xốc” lại tinh thần cho anh em. Trong điều kiện khó khăn đó, với khả năng ngoại giao của mình, anh còn tranh thủ được các nguồn kinh phí, hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo tốt việc chữa trị, cai nghiện ma tuý. Các khu lao động trị liệu, khu hoạt động văn hoá, thể thao được xây mới; nơi ăn chốn ở của cán bộ, học viên được đảm bảo; đường đi lối lại được bê tông hoá; môi trường xanh sạch đẹp với rất nhiều cây bóng mát, cây ăn trái làm cho Trung tâm ngày một khởi sắc. Cuối năm 2013, với sáng kiến của anh, Trung tâm đã mua được hệ thống máy xay xát, giao cho Phòng Hành chính trước vụ mùa đặt mua thóc về tự xay xát để đảm bảo nguồn lương thực cho học viên, đồng thời tận dụng nguồn cám chăn nuôi và trấu để đun bếp, cải tạo đất. Với sự đoàn kết, sát cánh cùng nhau, chỉ sau gần 6 tháng các mặt hoạt động của Trung tâm đã vào nền nếp. Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó. Năm 2014, chế độ chính sách đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc vào Trung tâm thay đổi, phụ thuộc vào các ngành chức năng liên quan. Là Trung tâm điều trị nghiện ma tuý trọng điểm của tỉnh nhưng năm 2014, số học viên điều trị cai nghiện ma tuý tại Trung tâm chỉ vài chục học viên, trong khi số lượng người nghiện ma túy ngoài cộng đồng rất lớn. Trước thực trạng đó, với vai trò của người lãnh đạo, anh Sang đã suy nghĩ, trăn trở, tìm cách vận động, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma túy tự nguyện vào điều trị tại Trung tâm; đồng thời đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của anh em cán bộ, nhân viên. Với óc sáng tạo, tư duy nhạy bén, linh hoạt, sự quyết tâm và phong cách làm việc nghiêm túc, anh và Ban lãnh đạo Trung tâm đã có những bước đi, những việc làm đột phá tháo gỡ được những bế tắc, làm thay đổi toàn diện Trung tâm. Là Bí thư chi bộ, anh thường xuyên tổ chức các cuộc họp đảng viên, cán bộ chủ chốt, bàn bạc tìm phương án để đưa được người nghiện vào Trung tâm. Anh cùng Ban lãnh đạo chủ động phối hợp với ngành Công an tổ chức những buổi tọa đàm với lực lượng công an các huyện, xã trong tỉnh. Thông qua đó, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào điều trị tại Trung tâm. Anh còn giao nhiệm vụ vận động, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện vào cai nghiện tự nguyện và đưa vào chỉ tiêu phấn đấu thi đua cho từng cán bộ, viên chức trong cơ quan; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để gia đình có con em bị nghiện hiểu và đăng ký điều trị tại Trung tâm. Dưới sự lãnh đạo của anh và Ban lãnh đạo Trung tâm, đơn vị dần vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Số người nghiện ma tuý được tạo cơ hội, điều kiện tham gia điều trị tại Trung tâm ngày một tăng. Từ 35 người năm 2014, 67 người năm 2015 thì sang năm 2016, số người nghiện ma tuý được tạo điều kiện tham gia vào điều trị tại Trung tâm tăng lên 184 người. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã tiếp nhận, điều trị và quản lý trên 200 lượt người nghiện. Cơ sở vật chất của Trung tâm đã từng bước hoàn thiện, khép kín, đảm bảo thực hiện tốt quy trình tổ chức chữa trị, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy.

Với tâm niệm “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, mặc dù số học viên đông nhưng anh thường xuyên quan tâm tới từng người nghiện điều trị tại Trung tâm. Bởi theo anh, với đối tượng đặc biệt này, ngoài việc kiên trì, bền bỉ giáo dục, tuyên truyền, vận động để học viên hiểu, tự giác thực hiện các quy định, cần phải cảm hóa họ bằng tình thương, sự cảm thông, khơi dậy những mặt tốt trong họ. Trăm nghe không bằng một thấy, qua những buổi tổ chức cho gia đình học viên thăm gặp mỗi tháng một lần, chứng kiến việc chữa trị, cuộc sống sinh hoạt của con em, thành công lớn nhất của Trung tâm là đã thay đổi nhận thức của cộng đồng, nhất là những gia đình có con em bị nghiện. Trung tâm cai nghiện không phải là nơi nhốt học viên vào để trông coi mà thực sự là môi trường tốt để chữa trị bệnh, học nghề, tạo cho học viên suy nghĩ tích cực, thấy được giá trị của sức lao động thông qua những thành quả tự tay mình làm ra. Anh Sang đã đề xuất với tỉnh tổ chức các lớp học nghề may, uốn tỉa cây cảnh, nghề hàn cho các học viên có nhu cầu, tổ chức lao động trị liệu giúp họ ổn định sức khoẻ, tâm lý, có tay nghề vững vàng. Anh cũng đã nghiên cứu, xây dựng mô hình VAC để học viên học tập, áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình sau này; lặn lội đi xin cây cảnh về trồng để học viên thực hành cắt tỉa. Hoạt động này đã tạo tính nhân văn cao trong công tác ngăn ngừa tệ nạn, giúp cho học viên sau cai nghiện vững vàng, tự tin hơn, tìm được công việc phù hợp, ổn định cuộc sống sau thời gian chấp hành tại trung tâm được dư luận gia đình và địa phương đánh giá cao, hướng tới mục tiêu cai nghiện hiệu quả và bền vững. Những đóng góp quan trọng của anh Vũ Ngọc Sang đã được Bộ LĐ-TB và XH, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB và XH tặng nhiều bằng khen, giấy khen, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Đơn vị do anh lãnh đạo được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Bộ LĐ-TB và XH, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước đòi hỏi anh Vũ Ngọc Sang và đội ngũ cán bộ Trung tâm cai nghiện tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn. Các chế độ, chính sách cho học viên tuy đã được nâng lên nhưng ngoài những đối tượng được trợ cấp toàn phần thì số đối tượng phải đóng góp do gia đình không có điều kiện hoặc có tư tưởng khoán trắng cho Nhà nước nên đã gây nhiều khó khăn trong việc tập trung quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng. Công việc quản lý, chữa trị người nghiện ma túy hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro (hầu hết số người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm đều có tiền án, tiền sự, 10-15% bị nhiễm HIV/AIDS) nhưng chúng tôi tin rằng, với sự tận tâm, nhiệt huyết của mình, anh Vũ Ngọc Sang sẽ tiếp tục cùng Ban lãnh đạo và cán bộ Trung tâm vượt qua khó khăn, thử thách, làm tốt công tác tiếp nhận, chữa trị, quản lý, giáo dục và dạy nghề cho các đối tượng nghiện ma túy, giúp họ tự tin tái hòa nhập cồng đồng./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com