Triển khai thực hiện tốt chiến lược thu hút khách du lịch quốc tế

08:05, 04/05/2015

Với tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, những năm gần đây, du lịch tỉnh ta có sự khởi sắc, thu hút ngày càng đông du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ mát, tắm biển, du lịch sinh thái cộng đồng, tìm hiểu cuộc sống người dân…

Theo số liệu của Sở VH, TT và DL, năm 2014, số lượng du khách quốc tế đến với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh là 8.650 người trong tổng số 2,06 triệu lượt khách, thời gian lưu trú của khách quốc tế với 2 ngày, mức chi tiêu bình quân 1 triệu đồng/người/ngày. Du khách quốc tế đến các điểm du lịch trong tỉnh chủ yếu với mục đích tham quan, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, hoặc đến tìm hiểu tham dự lễ hội Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, thăm các làng nghề truyền thống, hoặc đến với mục đích đầu tư, kinh doanh, kết hợp với du lịch. Nhằm thu hút khách du lịch, thời gian qua, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Phòng nghiệp vụ du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh (Sở VH, TT và DL) tích cực phối hợp với các Cty, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong nước tổ chức nhiều đoàn khảo sát tìm hiểu các khu, điểm du lịch mới trong tỉnh; tổ chức tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh trên hệ thống internet; thường xuyên phối hợp với các ngành tập huấn, trang bị kỹ năng phục vụ du khách cho đội ngũ nhân viên các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng, khách sạn; tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm ATVSTP… qua đó tạo ấn tượng với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong nước, xây dựng Nam Định trở thành điểm đến hấp dẫn. Hệ thống giao thông trong tỉnh thông suốt, thuận lợi cho việc đi lại; số lượng các cơ sở lưu trú du lịch trong tỉnh đạt chất lượng từ 2-3 sao xuất hiện ngày càng nhiều; môi trường thuận lợi cũng là điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm thực tế tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ.
Khách du lịch quốc tế trải nghiệm thực tế
tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ.

Trong chiến lược thu hút du khách quốc tế, những năm gần đây, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng xã Giao Xuân (Giao Thuỷ) nổi lên là điểm đến hấp dẫn. Anh Trịnh Văn Hậu, Trưởng ban điều hành du lịch sinh thái cộng đồng Giao Xuân - Vườn quốc gia Xuân Thuỷ cho biết: Việc khai thác du lịch sinh thái cộng đồng xã Giao Xuân được thực hiện từ năm 2005 do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) - một tổ chức phi chính phủ - triển khai. MCD đã giúp đỡ các hộ tham gia làm du lịch sinh thái cộng đồng đầu tư trang thiết bị ngủ nghỉ cho khách du lịch với mô hình homestay (ăn, nghỉ ngay trong nhà dân), tham quan học hỏi các mô hình làm du lịch trong nước, mời giáo viên tập huấn kỹ năng buồng, phòng, nấu nướng phục vụ du khách. Trong đó, nhà anh Hậu đầu tư 4 phòng nghỉ khép kín có giá thuê 100 nghìn đồng/khách/đêm, có hội trường, phòng karaoke, phòng ăn quy mô 120 người. Gia đình ông Bằng, ông Vân, ông An ở xóm Xuân Minh, cô Sáu, ông Tống ở xóm Xuân Hoành, bà Thìn, cô Len ở thị tứ Giao Xuân… đều xây dựng nhà nghỉ homestay có thể đón tiếp 50-60 khách nghỉ đêm với giá 80 nghìn đồng/khách/đêm. Trên cơ sở những thuận lợi do Trung tâm MCD tạo dựng sẵn, thời gian gần đây, HTX du lịch sinh thái cộng đồng Giao Xuân đã tổ chức các tour du lịch hấp dẫn có thời gian từ 1 đến 3 ngày tuỳ theo nhu cầu du khách với những hoạt động: tắm biển, ăn hải sản trên nhà giàn trông ngao giữa biển, đi tàu xuyên Vườn quốc gia Xuân Thủy ngắm các loài chim di cư, du khảo đồng quê với tour xe đạp khoảng 5km, tìm hiểu cuộc sống người dân các xã vùng đệm, tìm hiểu nhà bổi, cơ sở làm mắm thủ công ở xã Giao Hải, giao lưu văn nghệ, hát chèo… Với giá cả hợp lý, khoảng 300 nghìn đồng/người/ngày, dịch vụ phong phú, hấp dẫn, đến nay có 20 đối tác khắp các nước: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp... và các Cty lữ hành có tên tuổi trong nước liên tục đưa khách về. Từ năm 2014 đến nay, HTX du lịch sinh thái cộng đồng Giao Xuân đã đón tiếp và tổ chức tham quan cho gần 800 khách du lịch, trong đó trên 300 khách du lịch quốc tế. Cao điểm nhất là vào mùa chim di cư (từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau) số lượng đông khách du lịch quốc tế đến ngắm chim, tìm hiểu hệ sinh thái, du khảo đồng quê đông, có ngày cao điểm 20-30 khách. Trong nhiều đối tác đưa khách đến với HTX du lịch sinh thái cộng đồng Giao Xuân, Cty Thương mại và du lịch sinh thái biển (Ecosea Travel) có trụ sở tại Hà Nội trở thành đơn vị tiên phong đi đầu trong việc liên kết. Chị Bùi Thị Nhàn, Giám đốc Cty cho biết: Từ tháng 12-2014, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng trong tỉnh, Cty đã xây dựng, tổ chức tour du lịch sinh thái cộng đồng Giao Xuân gắn với các khu, điểm du lịch của tỉnh như Khu di tích lịch sử văn hoá Đền Trần - Chùa Tháp (TP Nam Định), Quần thể di tích Lịch sử - Văn hoá Phủ Dầy (Vụ Bản), Bảo tàng Đồng Quê (Giao Thuỷ)... Để mở rộng thu hút khách du lịch quốc tế, Cty đã phối hợp với hơn 100 Cty, doanh nghiệp lữ hành, các đối tác tổ chức các đoàn khảo sát tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy, các loại dịch vụ phục vụ du khách. Cty cùng với các hộ dân đầu tư 15 xe đạp, gối, ga, đệm trang bị cho nhà nghỉ homestay đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Hằng tuần, Cty tổ chức 2 tour du lịch về Nam Định với số lượng 20 du khách, trong đó một nửa là khách du lịch quốc tế. Trong thời gian tới, Cty dự kiến sẽ mua sắm xe điện, tàu chở khách đáp ứng nhu cầu của khách tham quan.

Từ những kết quả đạt được trong việc thu hút khách du lịch quốc tế, thời gian tới, Sở VH, TT và DL cần đẩy mạnh tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh của du lịch tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống internet để du khách quốc tế có thể tiếp cận. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức khảo sát các khu, điểm du lịch mới trong tỉnh; có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp tham gia đưa khách du lịch quốc tế vào tỉnh; đào tạo nghiệp vụ cho người dân làm du lịch… Qua đó từng bước tăng số lượng khách du lịch quốc tế, đưa du lịch tỉnh ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com