Số ca mắc Covid-19 vượt 50,4 triệu người

08:11, 09/11/2020

Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 8-11, tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt 50,4 triệu người, trong đó có hơn 1,25 triệu người chết. Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất, với số ca mắc mới tăng cao trong ngày thứ ba liên tiếp, với hơn 127.000 ca bệnh được xác nhận trong 24 giờ.

* Số người bệnh trong ngày tại Hàn Quốc trở lại mức hơn 100 ca. Trong 143 ca mới, có 118 ca lây nhiễm cộng đồng. Phi-li-pin thông báo ghi nhận thêm 2.442 ca mắc Covid-19, mức ghi nhận trong một ngày cao nhất kể từ hôm 19-10. 

* Tại châu Âu, số người chết do Covid-19 tại Pháp đã vượt 40.000 ca, trong khi tổng số người mắc lên 1.748.705 ca. Trong khi đó, Đức ghi nhận thêm 16.017 ca mắc và 63 người chết vì Covid-19.

* Bồ Đào Nha áp đặt giới nghiêm tại nhiều địa phương từ hôm nay 9-11. Lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 23 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau và có hiệu lực tại 308 đơn vị hành chính, gồm cả thủ đô Li-xbon. 

* Với 39.811 ca bệnh, I-ta-li-a ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Chính phủ I-ta-li-a thông qua gói cứu trợ kinh tế bổ sung trị giá 2,5 tỷ ơ-rô, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và gia đình ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19. 

* Nga ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số người mắc Covid-19 vượt mức 20.000 ca. Đến sáng 8-11, Nga có thêm 20.498 ca bệnh, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 1.774.334 người. Trong đó, nhiều nhất là thủ đô Mát-xcơ-va, với  468.269 ca.

* Bra-xin vẫn có số ca mắc Covid-19 cao thứ ba thế giới, với hơn 5,65 triệu người bệnh. Ngày 7-11, Bra-xin có thêm 254 trường hợp tử vong. Mê-hi-cô ghi nhận thêm 6.810 ca nhiễm mới và 485 người chết do Covid-19...

* Trong hai ngày 7 và 8-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức và Ru-ma-ni, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đức và Ru-ma-ni về nước. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại cùng các trường hợp đặc biệt khó khăn khác; đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định ngay khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com