Khẳng định hợp tác với chính quyền mới ở Mỹ

08:11, 09/11/2020

Sau khi các hãng truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ G.Bai-đơn chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới khẳng định hợp tác với chính quyền mới ở Mỹ. 

Từ châu Âu, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn khẳng định, Anh tiếp tục hợp tác với đồng minh Mỹ trong các mục tiêu chung. Thủ tướng Đức A.Méc-ken kỳ vọng về sự cải thiện quan hệ Đức - Mỹ. Tổng thống Pháp Ê.Ma-crông nhấn mạnh về cơ hội hợp tác giữa Pháp và Mỹ giải quyết những thách thức chung. Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-bớc nêu bật vai trò quan trọng của Mỹ trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động. Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu kêu gọi củng cố mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Lãnh đạo Ba Lan, Hy Lạp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, U-crai-na... gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên G.Bai-đơn.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris.
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris.

* Tại châu Mỹ, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô nhấn mạnh cơ hội phối hợp Mỹ trong các nỗ lực chung. Tổng thống Cô-lôm-bi-a I.Đu-kê khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ Cô-lôm-bi-a - Mỹ về thương mại và an ninh. Tổng thống Chi-lê X.Pi-nê-ra nhấn mạnh mối quan tâm chung và chia sẻ giữa hai nước. Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô khẳng định sẵn sàng đối thoại và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau với chính quyền mới của Mỹ. Lãnh đạo Ác-hen-ti-na, U-ru-goay chúc mừng về chiến thắng của cặp liên danh tranh cử thuộc đảng Dân chủ...

* Nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Á gửi lời chúc mừng. Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đều nhấn mạnh mục tiêu củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi khẳng định tiếp tục hợp tác để nâng tầm quan hệ hai nước. Tổng thống Áp-ga-ni-xtan A.Ga-ni hy vọng, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng hơn. Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn nhấn mạnh về quan hệ đồng minh sâu sắc và bền lâu giữa hai nước...

* Tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu bày tỏ mong muốn hợp tác thúc đẩy quan hệ đồng minh đặc biệt giữa hai nước. Tổng thống I-rắc B.Xa-lê nhấn mạnh, I-rắc sẽ cùng Mỹ thúc đẩy hợp tác và tin cậy. Quốc vương Áp-đu-la của Gioóc-đa-ni, Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát mong đợi hợp tác với tổng thống đắc cử ở Mỹ, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Trong khi đó, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni hy vọng, chính quyền mới ở Mỹ trở lại thực thi các cam kết quốc tế. 

* Nhiều nhà lãnh đạo châu Phi, như Ni-giê-ri-a, Nam Phi... gửi lời chúc mừng và hy vọng hợp tác với Mỹ sẽ được tăng cường...

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com