Thủ đô Quito ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình

07:10, 10/10/2019

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 8-10, Thị trưởng thành phố Quito của Ecuador Jorge Yunda đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này do các cuộc biểu tình phản đối gói chính sách kinh tế “thắt lưng buộc bụng” của Tổng thống Lenin Moreno kéo dài trong suốt gần một tuần qua. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Yunda cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền thành phố hoàn toàn chủ động với các dịch vụ cơ bản. Ông nhấn mạnh, chính quyền thành phố sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế đi lại nào tại thời điểm này. Thị trưởng Yunda cũng đồng thời triệu tập các thị trưởng khác trong nước để làm trung gian hòa giải giữa các nhóm biểu tình và chính phủ Ecuador.

Binh sĩ Ecuador tuần tra tại thủ đô Quito ngày 3/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Ecuador tuần tra tại thủ đô Quito ngày 3/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó 2 ngày, trong bối cảnh gia tăng các cuộc biểu tình tại Quito, Tổng thống Moreno đã ra lệnh tạm thời chuyển trụ sở chính phủ từ Quito về thành phố Guayaquil, phía Tây Nam Ecuador để tránh xung đột với người biểu tình, nhấn mạnh ông coi trọng “hòa bình và sự yên ổn của người dân Ecuador” hơn sự an toàn của bản thân.

Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ 3-10 sau khi bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp kinh tế mới của ông Moreno, điển hình là việc cắt trợ cấp nhiên liệu. Biểu tình liên tiếp đã khiến các hoạt động của đất nước bị ngừng trệ, bất chấp việc chính phủ kêu gọi đối thoại và tìm kiếm giải pháp thông qua các cơ chế hòa bình.

Liên hợp quốc kỳ vọng Ủy ban Hiến pháp sẽ giúp kết thúc chiến tranh ở Syria

Ngày 8-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng việc thành lập một ủy ban nhằm soạn thảo một bản hiến pháp mới cho Syria vào cuối tháng 10 này sẽ là sự khởi đầu cho một tiến trình chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Trong tuyên bố được 15 thành viên cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc thông qua ngày 8-10, Hội đồng Bảo an đã hoan nghênh thông báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 23-9 về một thỏa thuận giữa Chính phủ Syria và phe đối lập liên quan tới việc thành lập một Ủy ban Hiến pháp gồm 150 thành viên. Hội đồng Bảo an “ủng hộ mạnh mẽ” Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen, người sẽ đóng vai trò thúc đẩy công tác của ủy ban “của người Syria và do người Syria lãnh đạo” trong việc triệu tập phiên họp đầu tiên tại Geneva vào ngày 30-10 tới. Hội đồng Bảo an đồng thời tái khẳng định “không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột” tại Syria.

Sau nhiều năm đàm phán căng thẳng, Tổng Thư ký Guterres cuối cùng đã tuyên bố về sự ra mắt của Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva, được Liên hợp quốc ủng hộ và hậu thuẫn. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng việc Ủy ban Hiến pháp ra đời, cùng với những bước đi tiếp theo, có thể là cánh cửa mở ra tiến trình xây dựng lòng tin giữa người dân Syria và cộng đồng quốc tế.

Đặc phái viên Pedersen đã phác thảo cơ cấu của Ủy ban Hiến pháp Syria với số thành viên của chính phủ và phe đối lập là ngang nhau. Cụ thể, Ủy ban gồm 15 thành viên thuộc chính phủ, 15 thành viên phe đối lập và 15 thành viên các tổ chức dân sự chịu trách nhiệm soạn dự thảo hiến pháp, sau đó 150 thành viên thuộc ba thành phần nêu trên sẽ thảo luận các dự thảo và có thể thông qua dự thảo với tối thiểu 75% phiếu đồng thuận. Ông khẳng định chính người Syria là những người thảo Hiến pháp và cũng chính người Syria phải thông qua với tỷ lệ đa số nếu muốn Hiến pháp mới có hiệu lực./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com