Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

07:10, 02/10/2019

Sáng 1-10, tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2019), với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước và hơn 100 nghìn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm được bắt đầu bằng nghi thức bắn 70 loạt đại bác, tượng trưng cho lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của nước Trung Quốc mới. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Lễ duyệt binh, diễu binh sau đó với sự tham gia của 59 đội hình, 15 nghìn quân nhân, hơn 160 chiếc máy bay, 580 trang thiết bị vũ khí các loại, kéo dài khoảng 80 phút, là lần duyệt binh có quy mô lớn nhất trong các lần duyệt binh gần đây của Trung Quốc, tập trung thể hiện những thành quả cải cách trên các lĩnh vực quân sự - quốc phòng và vũ khí, trang thiết bị của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thời gian qua.

Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng lên 10% sau hai lần trì hoãn

Sau hai lần trì hoãn trong vòng bốn năm, thuế tiêu dùng ở Nhật Bản từ ngày 1-10 đã được tăng từ mức 8% lên 10% trong bối cảnh Chính phủ nước này đang phải vật lộn để trang trải chi phí an sinh xã hội đang ngày càng phình to do dân số già và tỷ lệ sinh giảm. Đợt tăng thuế gần nhất ở Nhật Bản là vào tháng 4-2014 khi thuế tiêu dùng được tăng từ 5% lên 8%. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tiếp tục tăng thuế tiêu dùng lên 10% vào tháng 10-2015. Tuy nhiên, kế hoạch này lại bị trì hoãn vào các tháng 10-2015 và tháng 4-2017 do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực tới chi tiêu tiêu dùng và tác động xấu tới toàn bộ nền kinh tế, như đã từng xảy ra ở lần tăng thuế trước.

Dù các chuyên gia nhận định, việc tăng thuế tiêu dùng lần này có thể khiến tăng trưởng trong quý IV sụt giảm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, cũng như các quan chức chính phủ cao cấp khác, tuyên bố rằng các biện pháp của chính phủ đang hoạt động hiệu quả và không có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế sẽ bị sứt mẻ do việc tăng thuế./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com