Tổng thống Venezuela đề xuất bầu cử Quốc hội sớm

08:02, 04/02/2019

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 2-2 đã đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội sớm như là một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.

Ông Maduro phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tập trung tại đại lộ Bolivar ở Thủ đô Caracas rằng, Quốc hội lập hiến sẽ quyết định liệu có kêu gọi tổ chức bầu cử sớm đối với Quốc hội do phe đối lập đang nắm quyền kiểm soát hay không.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Ông nói thêm rằng, quyết định như trên nhằm “hợp pháp hóa lại quyền lực lập pháp của đất nước” và “chúng ta nên tiến tới cuộc bầu cử tự do với sự bảo đảm rằng nhân dân là người lựa chọn một Quốc hội mới”.

Cuộc bầu cử quốc hội trước đó được ấn định diễn ra vào năm 2020.

Ông Maduro cũng nói trước công chúng rằng, cuộc bầu cử Quốc hội có thể được tổ chức "khi có sự đồng thuận tại bàn đàm phán với phe đối lập" nếu họ muốn.

Quốc hội lập hiến được bầu vào năm 2017 theo lời kêu gọi của ông Maduro để soạn thảo Hiến pháp mới cho Venezuela.

Tình hình chính trị tại Venezuela trở nên căng thẳng sau khi ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Venezuela tự phong làm Tổng thống Venezuela lâm thời vào ngày 23-1 và được Mỹ cũng như một số quốc gia khác công nhận.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com