Liên hợp quốc hối thúc kết quả mạnh mẽ tại COP24

08:12, 13/12/2018

Thư ký điều hành của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Patricia Espinosa hôm qua đã hối thúc các chính phủ đạt được một kết quả mạnh mẽ và hiệu quả tại Hội nghị của LHQ về Biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24) trong bối cảnh vẫn còn nhiều chia rẽ.

Hội nghị COP24 đang diễn ra tại Balan (ảnh: cleantechnica)
Hội nghị COP24 đang diễn ra tại Balan (ảnh: cleantechnica)

COP 24 diễn ra đến thứ sáu tuần này tại thành phố Katowice phía nam Ba Lan, nhằm mục đích thông qua các hướng dẫn thực thi Thỏa thuận Paris 2015 để cung cấp sự rõ ràng về cách thức thực hiện công bằng cho tất cả các bên tham gia.

Bà Espinosa nói: “Nhiều chia rẽ chính trị vẫn còn. Nhiều vấn đề vẫn phải được khắc phục. Nhưng tôi tin rằng việc hoàn thành công việc là trong tầm tay của chúng ta”, “Hãy hoàn thành Chương trình làm việc của Hiệp định Paris và, bằng cách đó, ngay lập tức giải phóng sức mạnh của Thỏa thuận Paris”.

COP24 bước vào tuần thứ hai của các cuộc đàm phán cấp cao sau khi tuần đàm phán kỹ thuật đầu tiên kết thúc với hơn 100 bộ trưởng tại Katowice.

Trước thềm COP24, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc đã ban hành một báo cáo đặc biệt về khả năng đạt được và tác động của việc tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, mục tiêu nhiệt độ thấp hơn của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Hoesung Lee, chủ tịch của IPCC, nhắc lại những phát hiện chính của báo cáo rằng mục tiêu nhiệt độ chỉ có thể đạt được nếu các chính phủ thực hiện hành động khẩn cấp và sâu rộng trong mọi khía cạnh của xã hội, và có sự tham gia của việc hoạch định chính sách.

Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Taalas, cũng cảnh báo rằng mức phát thải khí nhà kính hiện nay là không bền vững, dẫn đến các tác động biến đổi khí hậu mạnh mẽ trên khắp thế giới, từ sự tan băng ở Bắc cực đến các vụ cháy rừng và lũ lụt trong năm nay.

Ông Taalas nói: “Trong năm nay chúng tôi dự kiến phát thải khí CO2 tăng 2 đến 4%. Nếu chúng ta nghiêm túc về Thỏa thuận Paris, chúng ta cần phải xem các con số khác nhau".

Tổng thư ký Taalas cũng chỉ ra rằng ngay cả khi tình trạng ô nhiễm bầu khí quyển chấm dứt ngay ngày hôm nay, thì mức độ CO2 hiện tại cũng sẽ vẫn tồn tại trong khí quyển trong nhiều năm tới và bị khóa trong thời tiết khắc nghiệt.

Hội nghị khí hậu của LHQ diễn ra khi các báo cáo mới nhất cho thấy những thách thức về khí hậu vẫn chưa được giải quyết và lượng khí thải CO2 toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2018.

Theo một báo cáo được công bố vào tuần trước bởi Đại học Đông Anglia (UEA) và Dự án Carbon toàn cầu, lượng khí thải CO2 toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng hơn 2% so với năm ngoái lên 37,1 tỷ tấn CO2 vào năm 2018. Sự gia tăng này do việc sử dụng than đá cũng như sử dụng khí đốt và dầu mỏ tiếp tục gia tăng.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com