Kêu gọi Mỹ không phá hủy thỏa thuận hạt nhân I-ran

07:11, 09/11/2017

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 7-11, sau buổi làm việc với các nghị sĩ Mỹ tại thủ đô Oa-sinh-tơn, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên hiệp châu Âu (EU) Ph.Mô-ghê-ri-ni cảnh báo, không thể đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân I-ran. Bà nêu rõ, đã gửi thông điệp rõ ràng rằng, châu Âu phản đối bất cứ luật mới nào của Mỹ có thể vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân mà I-ran đã ký với các cường quốc năm 2015.

* Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ B.Cốc-cơ cùng một số thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cho biết, họ đang thúc đẩy một dự luật nhằm tăng cường thực thi thỏa thuận hạt nhân I-ran. Song, những người phản đối dự luật này lo ngại, dự luật sẽ phá hoại thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố, không xác nhận I-ran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân I-ran ký dưới thời người tiền nhiệm.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com