IS đánh bom liều chết ở Xy-ri, 75 người chết

07:11, 06/11/2017

Theo Roi-tơ, một vụ đánh bom xe liều chết khiến 75 người chết tại tỉnh Đê-i-a An Do, miền đông Xy-ri. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR), đối tượng thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) kích nổ bom tại điểm tập trung người tị nạn ở phía đông sông Ơ-phơ-rết, khu vực nằm giữa các mỏ năng lượng Cô-nô-cô và Gia-phra, nơi do Lực lượng Dân chủ Xy-ri (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Vụ đánh bom ở thành phố Đê-i-a An Do, miền đông Xy-ri.
Vụ đánh bom ở thành phố Đê-i-a An Do, miền đông Xy-ri.

* Ngày 5-11, ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe liều chết ở thành phố cảng A-đen, miền nam Y-ê-men. Vụ tiến công nhằm vào một chốt kiểm soát bên ngoài trụ sở an ninh chính ở quận Kho Mác-xa thuộc A-đen, nơi đóng các cơ quan của chính quyền Y-ê-men được quốc tế công nhận.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com