IS âm mưu dùng vũ khí hóa học tại Ra-ca

08:08, 04/08/2017

Kênh truyền hình vệ tinh độc lập Alsumaria News của I-rắc ngày 2-8 dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động xã hội Xi-ri cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học tại Thành phố Ra-ca của Xi-ri để chống lại Lực lượng Dân chủ Xi-ri (SDF) do Mỹ hậu thuẫn nếu lực lượng này tiến công vào Ra-ca.

Nguồn tin trên bày tỏ quan ngại về sinh mệnh của hàng chục nghìn dân thường đang sinh sống tại Thành phố Ra-ca. Một quan chức người Cuốc ở Xi-ri cho hay SDF đang tiếp tục tiến công và sắp kiểm soát hoàn toàn các vùng phía nam của thành phố hiện do IS kiểm soát này. 

Đáng chú ý, SDF đã triển khai chiến dịch với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm chiếm giữ Thành phố Ra-ca vào đầu tháng 6-2017. Cuộc tấn công vào Ra-ca, thủ đô trên thực tế của IS ở Xi-ri, diễn ra đồng thời với chiến dịch đánh bật các phiến quân IS ra khỏi Thành phố Mô-sun của I-rắc, nơi nhóm khủng bố này đã thất thủ hồi tháng trước.

HĐBA thông qua nghị quyết ngăn khủng bố tiếp cận nguồn vũ khí

Ngày 2-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết về ngăn chặn các nhóm khủng bố tiếp cận nguồn vũ khí, đặc biệt là vũ khí nhỏ và nhẹ, không để khủng bố tích trữ và sử dụng trái phép, tạo ra mối đe dọa với hòa bình và an ninh thế giới, khiến nhiều người thiệt mạng.

Nghị quyết cũng lên án mạnh mẽ việc trao đổi vũ khí, trang bị quân sự, các hệ thống máy bay không người lái (UAS) và các bộ phận cấu thành thiết bị nổ tự tạo (IED) giữa các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, An Kê-đa, các nhánh của An Kê-đa với các nhóm liên kết, với các băng nhóm tội phạm, buôn bán vũ khí trái phép.

Nghị quyết hối thúc các quốc gia thành viên LHQ ngăn chặn, đập tan các mạng lưới mua bán vũ khí, thiết bị, hệ thống đi kèm giữa các thực thể và các nhóm nêu trên. Đặc biệt, các nước cần thực hiện những hành động pháp lý phù hợp để trừng phạt những kẻ tham gia cung cấp vũ khí cho khủng bố, bảo đảm an toàn và quản lý tốt các kho vũ khí nhỏ và nhẹ.

Nghị quyết kêu gọi các nước cần tăng cường khả năng pháp lý, thực thi pháp luật, kiểm soát biên giới, phát triển tiềm lực điều tra các mạng lưới buôn bán vũ khí, diệt trừ mối liên kết giữa khủng bố với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. HĐBA kêu gọi các quốc gia thành viên tham gia vào các thiết chế khu vực, quốc tế, nhằm loại trừ nguồn cung vũ khí cho quân khủng bố, thực thi đầy đủ nghĩa vụ liên quan theo các quy định mà họ là bên tham gia ký kết.

Đại sứ quán Nga ở Xi-ri trúng đạn cối

Ngày 2-8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán nước này ở Thủ đô Đa-mát của Xi-ri đã bị “các tay súng của những nhóm khủng bố” nã súng cối, tuy nhiên không gây ra thương vong.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “2 quả đạn đã rơi xuống các sân của phái bộ ngoại giao Nga và thêm 2 quả phát nổ ở khu vực bên ngoài”, gây ra thiệt hại nhẹ, nhưng không làm ai bị thương. 

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định “chúng tôi kiên quyết lên án các vụ tấn công khủng bố nhằm vào phái bộ ngoại giao Nga ở Đa-mát”, sau khi xảy ra một số vụ việc gần đây./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com