Theo Roi-tơ và TTXVN, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ca-ta và các nước vùng Vịnh bùng phát, ngày 6-6, Bộ trưởng Ngoại giao Ca-ta M.An Tha-ni kêu gọi các bên tiến hành một cuộc đối thoại cởi mở để giải quyết khủng hoảng, đồng thời cam kết bảo đảm quan hệ vững chắc với Mỹ.
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: EPA/TTXVN |
Trước đó, Ai Cập, A-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Ba-ren, Y-ê-men và Man-đi-vơ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta, do cáo buộc Đô-ha hỗ trợ các nhóm khủng bố và can thiệp nội bộ các nước trong khu vực. Chính quyền Ca-ta khẳng định, đây là những cáo buộc vô căn cứ.
Ca-ta hiện chưa đưa ra phản ứng trước những biện pháp cắt đứt quan hệ của các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, Bộ trưởng M.An Tha-ni cho biết, Đô-ha sẽ không đáp trả và tin tưởng những bất đồng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.
Theo nhandan.com.vn