Pháp đề xuất cơ chế giám sát ngừng bắn mới tại Xy-ri

07:09, 23/09/2016

Ngày 22-9, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Xy-ri, Ngoại trưởng Pháp G.M.Ai-rôn (Jean-Marc Ayrault) đề xuất một cơ chế mới để giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Xy-ri do Nga và Mỹ bảo trợ.

Cơ chế mới sẽ tập trung vào việc bảo đảm các bên chấp hành đầy đủ lệnh ngừng bắn cũng như thay thế lực lượng giám sát hiện tại bằng những nhóm chuyên gia tới từ các nước thuộc Nhóm tiếp xúc quốc tế về Xy-ri (ISSG), gồm: Mỹ, Nga, I-ran, A-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Pháp. Người đứng đầu nhóm chuyên gia này sẽ là một đại diện của Ban Tổng thư ký LHQ, có trách nhiệm soạn thảo một báo cáo hằng tuần gửi ISSG và gửi HĐBA LHQ. Phía Pháp mong muốn đề xuất này sẽ được các nước lớn thảo luận vào cuối tuần này.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com