Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 với 523 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch và 352 VĐV (177 nữ, 175 nam).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ quyết thắng cho ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ quyết thắng cho ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018.

Báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Đức Phấn, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định: “Trong thời gian qua, Tổng cục TDTT đã phối hợp tích cực với Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội, các địa phương… tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các HLV, chuyên gia, VĐV chuẩn bị tham dự ASIAD 2018. Đến thời điểm này, Đoàn đã sẵn sàng, tự tin lên đường sang Indonesia làm nhiệm vụ, quyết tâm giành ít nhất 3 HCV ở những môn thể thao trọng điểm”.

Bên lề lễ xuất quân, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, ông Trần Đức Phấn phân tích: “Việc đạt HCV tại ASIAD 2018 là rất khó vì các VĐV khác đều cạnh tranh quyết liệt việc giành HCV ở các môn trọng điểm Olympic. Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ VĐV trước khi lên đường và đánh giá thẳng thắn. Các VĐV chúng ta phải ở mức 45-55 thì mới so sánh được với các VĐV khác. Độ may rủi trong thi đấu cũng có nhưng thực lực mới là chính”.

Có mặt tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong mỏi Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ giành được những thành tích vượt bậc tại ASIAD 2018. Các tuyển thủ quốc gia bình tĩnh, tự tin tranh tài, không chỉ giành thành tích cao mà còn là những sứ giả thiện chí, giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu, thêm yêu đất nước, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí Bộ trưởng cũng căn dặn các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sang Indonesia tranh tài phải tuân thủ nghiêm luật pháp nước sở tại, cũng như các quy định, điều lệ tại Á vận hội.

Tại ASIAD 2018, Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn, gồm: Điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, pencak silat, karatedo, taekwondo, wushu, cầu mây, rowing, xe đạp, đấu kiếm, bóng bàn, bắn cung, canoeing, vật, boxing, quần vợt, judo, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, cầu lông, golf, jujitsu, kurash, sambo; bóng rổ 3x3, bowling, soft tennis và bóng chuyền bãi biển. Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao Điện tử Việt Nam cử đội E-sport (gồm 22 thành viên) sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.

Theo lịch trình, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ là một trong những đội sang Indonesia sớm nhất, khi khởi hành từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào sáng 11-8.

Theo qdnd.vn