Xã hội hoá các hoạt động thể thao ở Xuân Hồng

08:07, 20/07/2018

Nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hồng (Xuân Trường) đã tập trung chỉ đạo, huy động được các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện, đưa phong trào TDTT ngày càng phát triển.

Một buổi tập luyện của các hội viên CLB cầu lông xã Xuân Hồng.
Một buổi tập luyện của các hội viên CLB cầu lông xã Xuân Hồng.

Từ nguồn ngân sách và sự đóng góp của nhân dân, đến nay cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT trong xã khá đồng bộ. Hiện nay, 26/37 xóm của xã đã có NVH theo tiêu chí NTM, có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn; các xóm còn lại đang triển khai xây dựng NVH đều có thiết kế sân chơi thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân. Mỗi sân thể thao xóm có diện tích khoảng 300m2; kinh phí xây dựng từ 700-800 triệu đồng; được đầu tư trang thiết bị, có đèn chiếu sáng phục vụ tập luyện buổi tối. Cũng từ nguồn lực xã hội hoá, sân vận động trung tâm xã với diện tích gần 3.000m2 và nhà văn hóa xã có sức chứa 500 chỗ ngồi đã được xây dựng; theo dự kiến 2 công trình này sẽ hoàn thành vào đầu năm 2019. Ngoài ra, một số công trình thể thao do nhân dân đầu tư xây dựng thu hút đông người tham gia tập luyện. Tiêu biểu như khu thể thao Victory (xóm 12) rộng trên 1.000m2 do bà Nguyễn Thị Hoàng đầu tư xây dựng từ năm 2014 với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Khu thể thao này gồm 2 sân cầu lông trong nhà đạt chuẩn điều kiện thi đấu; 2 bàn bóng bàn và 1 nhà thi đấu cờ vua dành cho học sinh luyện tập. Với cơ sở vật chất đầy đủ, phong trào tập luyện TDTT ở Xuân Hồng ngày càng phát triển mạnh; các CLB, đội, nhóm thể thao được thành lập ngày càng nhiều. Năm 2006, CLB cầu lông xã Xuân Hồng được thành lập; đến nay đã thu hút hàng chục hội viên tham gia luyện tập. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, giữ hoạt động lâu dài ổn định, CLB luôn duy trì 15 “tay vợt cứng” thường xuyên tham gia các giải của huyện, của tỉnh. Một số VĐV đã nhiều lần giành thành tích cao như: Đặng Đình Hùng (xóm 12) giành giải nhì, Đào Thị Nguyệt giành giải ba tại Giải cầu lông ngành GD và ĐT tỉnh; Nguyễn Thị Nhạn (xóm 14) giành giải nhì tại Giải Cầu lông, bóng bàn tỉnh năm 2017. Năm 2015, đội bóng đá xã Xuân Hồng được thành lập với hơn 20 cầu thủ thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu với các đơn vị, cơ quan trong huyện. Phong trào tập luyện yoga phát triển mạnh. CLB yoga xã Xuân Hồng chia làm 2 nhóm: nhóm hội viên trên 60 tuổi tập luyện tại NVH xóm 5; nhóm dưới 60 tuổi tập luyện tại khuôn viên Trường Mầm non Xuân Hồng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có CLB Hành Thiện Võ đạo thu hút khoảng 40 võ sinh tham gia tập luyện vào dịp hè tại sân thể thao NVH xóm 15 do HLV Nguyễn Hồng Anh phụ trách. Phong trào TDTT của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển với đa dạng các hình thức tập luyện như: dưỡng sinh, đi xe đạp chậm, cờ tướng…

Điểm nhấn trong công tác xã hội hoá TDTT của xã là việc gìn giữ, khôi phục và tổ chức các môn thể thao truyền thống. Hằng năm, vào dịp lễ hội, làng Ngọc Tiên (từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng), UBND xã phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT huyện tổ chức thi đấu kéo co với sự tham gia của 6 giáp: giáp Cựu, giáp Đông Đoài, giáp Ninh Thọ, giáp Phố, giáp Phú Yên 1 và giáp Phú Yên 2. Mỗi giáp tham gia kéo co với số lượng 15 người… Các đội sẽ thi đấu liên tục trong 3 ngày theo thể thức vòng tròn, đội cao điểm nhất sẽ dành chức vô địch. Giải bơi chải đứng trong lễ hội Chùa Keo Hành Thiện được tổ chức vào trung tuần tháng 9 âm lịch hằng năm. Giải có sự tham gia của 15 xóm trong làng và được chia làm ba giáp: giáp Bắc 7 đội, giáp Đông 3 đội, giáp Nam 5 đội; mỗi đội có 10 tay chải nam có độ tuổi từ 25-35. Ông Vũ Minh Giới (73 tuổi), người có kinh nghiệm 32 năm tổ chức giải bơi chải đứng của làng cho biết: Những năm gần đây, bằng nguồn lực xã hội hóa, 15 chải của làng đều được đóng mới và bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên. Các chải đóng theo mẫu thống nhất, cấu trúc theo hình con thoi, dài 12m, chia 5 khoang đều nhau. Khoang giữa sâu nhất mạn cao 40cm và rộng nhất 120cm; phần mũi và lái hẹp lại. Mỗi khi có các giải thể thao, các cá nhân, tập thể hảo tâm và con em đang làm ăn xa quê hương sẵn sàng ủng hộ kinh phí hàng chục triệu đồng để mua trang phục thi đấu, nước uống hoặc treo giải thưởng cho đội thắng cuộc. Nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã cũng tích cực ủng hộ như Cty CP Bia ong Xuân Thủy, Cty Xây dựng Xuân Trường 2, Cơ khí Quốc Bảy… 

Công tác xã hội hoá TDTT ở xã Xuân Hồng được đẩy mạnh đã tạo thuận lợi cho phát triển phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện sức khoẻ trong nhân dân. Từ sự phát triển của phong trào TDTT, nhiều VĐV đã giành thành tích cao tại các giải thể thao do Trung tâm VH-TT-TT huyện tổ chức. Trong đó, đội tuyển kéo co của xã luôn đứng đầu huyện và là lực lượng chủ yếu đại diện cho huyện đi thi đấu các giải của tỉnh; đội bóng đá thanh, thiếu niên và nhi đồng, đội cầu lông luôn giành thứ hạng cao. Năm 2017, đoàn VĐV xã Xuân Hồng xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội TDTT huyện Xuân Trường./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com