Công bố danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019

07:06, 02/06/2017

Tối 31-5, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung các cầu thủ để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp đội tuyển Jordan trong khuôn khổ lượt trận vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 13-6 tới tại TP Hồ Chí Minh.

Quang Hải cùng các đồng đội góp mặt trong danh sách triệu tập sau những nỗ lực không biết mệt mỏi ở kỳ U20 World Cup vừa qua.
Quang Hải cùng các đồng đội góp mặt trong danh sách triệu tập sau những nỗ lực không biết mệt mỏi ở kỳ U20 World Cup vừa qua.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu trên sân nhà này đối với mục tiêu cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 của đội tuyển, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục tin tưởng vào những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Hai đội bóng tại V-League là Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai là những câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất khi mỗi đội đều có năm gương mặt được triệu tập. Đáng chú ý là thủ thành Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ từng rất được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng, tiếp tục không có tên trong đợt tập trung này bên cạnh tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai.

Trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập có thể dễ dàng nhận ra nhiều cái tên quen thuộc như thủ môn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hoà), trung vệ Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai- HAGL), bộ đôi tiền vệ của Than Quảng Ninh Vũ Minh Tuấn - Nghiêm Xuân Tú cùng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường- Tuấn Anh (HAGL), tiền đạo Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng (HAGL)…

Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến những bước trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ ở kỳ U20 World Cup vừa qua, vị chiến lược gia người Nghệ An quyết định trao cơ hội cho bảy cầu thủ vừa trở về sau giải đấu tại Hàn Quốc, bao gồm thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Đây được đánh giá là bước đi đúng đắn của HLV Nguyễn Hữu Thắng để tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 29 sắp tới tại Malaysia. Bảy gương mặt được triệu tập đều là những trụ cột quan trọng trong đội hình U20 Việt Nam, họ đã có những trải nghiệm quý giá tại một giải đấu tầm cỡ thế giới và việc được cùng rèn luyện, thi đấu bên các đàn anh ở đội tuyển quốc gia sẽ giúp các cầu thủ trẻ học hỏi thêm những kinh nghiệm cần thiết để phục vụ cho tương lai sự nghiệp.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 5-6 tại TP Hồ Chí Minh. Thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có hơn một tuần để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp đội tuyển Jordan, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên ngôi đầu bảng nếu đánh bại đội bóng Tây Á. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 13-6 tới trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hoà), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (Sông Lam Nghệ An), Trần Đình Khương (Sanna Khánh Hoà), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Âu Văn Hoàn (TP Hồ Chí Minh), Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Sầm Ngọc Đức, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com