Dạy bơi cho học sinh dịp hè

03:05, 06/05/2017
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh ta được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh. Mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 10 nghìn học sinh được dạy bơi, được trang bị kiến thức về cấp cứu, phòng ngừa đuối nước. Hè năm 2017, việc dạy bơi cho học sinh tiếp tục được các ngành chức năng, các địa phương quan tâm triển khai mạnh mẽ. 
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền tập bơi tại Bể bơi Trần Khánh Dư (TP Nam Định).
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền tập bơi tại Bể bơi Trần Khánh Dư (TP Nam Định).
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 10 bể bơi tổ chức dạy bơi cho học sinh là: Bể bơi Cung thể thao tỉnh, Bể bơi Trần Khánh Dư, Bể bơi tư nhân Thắng Lợi, Bể bơi Nhà văn hóa thiếu nhi Thành phố Nam Định (TP Nam Định); Bể bơi Khu trung tâm VH-TT huyện Hải Hậu, Bể bơi trung tâm huyện Nghĩa Hưng và Bể bơi xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng), Bể bơi tư nhân ở xã Kim Thái (Vụ Bản), Bể bơi tư nhân ở Thị trấn Lâm (Ý Yên) và xã Nam Lợi (Nam Trực)... Mặc dù giữa tháng 5-2017, học sinh mới nghỉ hè nhưng từ đầu tháng, các bể bơi trong tỉnh đã bắt đầu hoạt động, tổ chức dạy bơi cho thanh, thiếu nhi. Bể bơi Trần Khánh Dư (TP Nam Định) nhiều năm qua luôn là địa chỉ tin cậy để các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố tổ chức dạy bơi cho học sinh. Mỗi năm, nơi đây là địa điểm dạy bơi cho khoảng 5.000 học sinh. Qua kiểm tra 100% học viên đều biết bơi thành thạo, có kỹ năng phòng chống, cấp cứu khi tai nạn đuối nước và chi phí học bơi rẻ. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, HLV bơi lội Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định phụ trách Bể bơi Trần Khánh Dư cho biết: Hè năm 2017 bộ môn đã ký kết hợp đồng và lên kế hoạch dạy bơi cho khoảng 1.200 học sinh cả 3 khối của Trường THPT Ngô Quyền và 16 trường THCS trên địa bàn Thành phố Nam Định với số lượng 4.600-4.800 học sinh. So với năm 2016, số lượng trường THCS học bơi nơi đây tăng gần gấp đôi. Ngoài dạy bơi cho học sinh, năm nay bể bơi cũng tổ chức lớp bơi phát triển thể chất hoàn hảo cho gần 100 thanh, thiếu niên được học bơi bướm, bơi ngửa, bới ếch, bơi trườn sấp cộng với các bài tập phát triển sức khỏe, chiều cao, sự nhanh nhẹn, được dạy kỹ năng, kỹ thuật cứu đuối, cứu hộ, cứu nạn khi đuối nước; tổ chức lớp bơi chất lượng cao cho hơn 200 thanh, thiếu niên với thời lượng học 20 tiết; tổ chức lớp bơi cho con em trong ngành Công an tỉnh... Để thực hiện tốt mục tiêu trên, ngay từ đầu hè, bộ môn đã tiến hành vệ sinh bể bơi sạch sẽ, chăng lưới chống nắng, thay nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. Về nhân lực thực hiện việc dạy, bộ môn đã phân công nhiệm vụ cho 3 huấn luyện viên (HLV) bơi lội, ký kết hợp đồng với một số HLV bơi đủ trình độ, kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hùng, Phạm Quý Ba, Trần Quang Thái... và mời thêm khoảng 8 giáo viên thể chất biết bơi lội của các trường để thực hiện. Ngoài việc tổ chức dạy bơi, bộ môn còn hướng dẫn kỹ thuật cho các HLV, giáo viên thể chất đảm nhiệm dạy bơi cho học sinh trong toàn tỉnh. Bể bơi Cung thể thao tỉnh khai trương hoạt động và tổ chức dạy bơi cho học sinh từ ngày 30-4. Đồng chí Đỗ Đình Điểm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết, trước khi khai trương, Trung tâm đã tổ chức sửa chữa một số hạng mục của bể bơi như mái, sàn bể, các phòng chức năng, hệ thống chiếu sáng, mở quầy hàng phục vụ khách... Nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn tốt hơn, năm nay bể bơi có quy định người tập phải mặc đồ bơi đồng thời thành lập đội ngũ cứu hộ 10 người phụ trách bể lớn và bể nhỏ được tập huấn và cấp chứng chỉ. Đội ngũ HLV bơi lội cũng được bổ sung với việc ký kết hợp đồng với những người được đào tạo bài bản môn bơi lội, có nghiệp vụ sư phạm đảm nhiệm việc dạy bơi cứu đuối cho học sinh và các lớp bơi tự chọn, bơi nâng cao. Hè năm nay, Bể bơi Cung Thể thao tỉnh sẽ tổ chức dạy bơi cho khoảng 5.000-6.000 học sinh thuộc các trường THPT: Trần Hưng Đạo, Trần Văn Lan, Nguyễn Huệ, Mỹ Lộc; các trường THCS: Lộc Vượng, Lộc An, Lý Tự Trọng (TP Nam Định), một số trường THCS của Thị trấn Nam Giang, xã Nam Mỹ (Nam Trực). Học sinh THPT, THCS học ở bể bơi lớn, các em dưới 10 tuổi học ở bể bơi nhỏ. Cùng với tổ chức dạy bơi cho 3.000 học sinh THCS tại 2 bể bơi trên, trong dịp hè Trung tâm VH-TT-TT, Phòng GD và ĐT thành phố cũng tổ chức dạy bơi cho một số trường tiểu học tại Bể bơi tư nhân Thắng Lợi ở đường Phù Nghĩa. Ở các huyện, phong trào dạy bơi cũng diễn ra sôi nổi. Huyện Ý Yên do không có bể bơi nên năm nay Trung tâm VH-TT-TT huyện phối hợp với Phòng GD và ĐT sẽ dạy bơi cho học sinh một số trường THCS tại Bể bơi Cung thể thao tỉnh. Chi phí dạy, thuê xe ô tô đi lại bằng nguồn xã hội hóa. Tại huyện Vụ Bản, từ năm 2016, anh Phạm Hải Nam là giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã đầu tư 200 triệu đồng dựng bể bơi di động diện tích 200m 2 để tổ chức dạy bơi cho 700 học sinh tiểu học, THCS, THPT trong và ngoài huyện. Đảm nhiệm việc dạy bơi là 5 HLV đều được đào tạo cơ bản về bơi lội. Hè năm nay, anh dự tính dạy cho trên 2.000 học sinh trong và ngoài huyện với giá phải chăng, phù hợp với điều kiện nông thôn. Huyện Nghĩa Hưng tiếp tục triển khai dạy bơi cho học sinh trong huyện tại bể bơi trung tâm huyện và bể bơi xã Nghĩa Phú với khoảng 1.500 học sinh. Huyện Hải Hậu sẽ tổ chức dạy bơi cho khoảng 2.000 học sinh tại bể bơi khu Trung tâm VH-TT huyện. Các bể bơi tư nhân khác trong tỉnh chỉ dạy bơi khoảng 300-500 học sinh bởi còn hạn chế về cơ sở vật chất, nhân lực dạy. Một số xã ven biển của huyện Hải Hậu đã tận dụng một số hồ, ao dạy bơi cho thanh, thiếu niên nhưng số lượng theo học không nhiều.
 
So với năm 2016, năm nay số lượng học sinh Tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh được dạy bơi sẽ tăng lên và đạt khoảng 13-15 nghìn em. Cùng với việc dạy bơi, các ngành, các huyện, thành phố còn xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu môn bơi lội thuộc Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh lần thứ VIII-2017 đã khuyến khích phong trào dạy bơi cho học sinh phát triển. Tuy nhiên, số lượng học sinh được dạy bơi còn ít so với nhu cầu thực tế. Nguyên nhân do tỉnh ta thiếu các bể bơi đảm bảo chất lượng và đội ngũ HLV dạy bơi, chất lượng dạy bơi ở một số trường, một số địa phương chưa cao... Để nâng cao số lượng, chất lượng dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm xây dựng thêm nhiều bể bơi. Thay vì xây dựng bể bơi cố định tốn kém tiền tỷ, các địa phương, các trường có thể tính toán lắp đặt bể bơi di động, thời gian lắp ráp nhanh, không chiếm diện tích (tổng diện tích khoảng 120m 2) và có giá khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các ngành VH, TT và DL, GD và ĐT cần phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy bơi và cấp chứng chỉ các HLV, giáo viên thể chất; qua đó thúc đẩy việc dạy bơi trong tỉnh diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả cao, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè./.
 
Bài và ảnh: Đức Thiện
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com