Khởi sắc phong trào thể dục thể thao ở Trực Ninh

09:10, 14/10/2016
Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, những năm qua, phong trào TDTT ở Trực Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao thể chất, tăng cường sức khoẻ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong lao động sản xuất, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Một buổi tập luyện của CLB Thái cực trường sinh đạo thôn Đông Hạ và thôn Tân Long, xã Trung Đông.
Một buổi tập luyện của CLB Thái cực trường sinh đạo thôn Đông Hạ và thôn Tân Long, xã Trung Đông.
Đến nay, phong trào TDTT ở Trực Ninh phát triển đa dạng với các môn: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh… thu hút hàng vạn người từ các cụ cao tuổi, trung niên, phụ nữ, thanh, thiếu niên tham gia tập luyện hằng ngày. Hiện toàn huyện có khoảng 100 CLB thể thao đơn môn, đa môn, trong đó hoạt động nề nếp nhất là 30 CLB dưỡng sinh của người cao tuổi (NCT) ở các xã, thị trấn. Tuỳ điều kiện mà các CLB lựa chọn tập các môn: Thái cực trường sinh đạo, Thức vũ kinh, Kinh lạc thao…, giúp hội viên nâng cao sức khoẻ. Nhiều CLB có số lượng hội viên tham gia đông như CLB Thái cực trường sinh đạo Thị trấn Cổ Lễ với khoảng 500 NCT; CLB Thái cực trường sinh đạo xã Trực Thanh với trên 100 thành viên, CLB Thái cực trường sinh đạo xã Trực Chính với gần 140 thành viên… CLB Thái cực trường sinh đạo thôn Đông Hạ và thôn Tân Long, xã Trung Đông được thành lập tháng 11-2011, với lúc đầu có 37 thành viên, đến nay CLB đã có 76 thành viên là NCT. CLB tổ chức tập luyện trên sân của HTX nông nghiệp dịch vụ Trực Đông và NVH xóm Nam Sơn vào các buổi chiều và tối hằng ngày. Mặc dù bận công việc nhà nông nhưng các thành viên đều tham gia tập đầy đủ. Nhiều thành viên tuổi cao vẫn duy trì tập thường xuyên như cụ Phạm Văn Miễn, 84 tuổi, cụ Lê Thị Dần 79 tuổi ở xóm Trần Phú, cụ Nguyễn Thị Nhạn 79 tuổi ở xóm Nam Sơn, cụ Nguyễn Thị Khuyên, cụ Nguyễn Thị Bích đều 79 tuổi ở xóm Phạm Sơn… Ngoài việc tập luyện nâng cao sức khoẻ, CLB tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu, thăm hỏi nhau khi ốm đau..., trở thành “mái nhà chung” để các thành viên tiếp tục sống vui, sống khoẻ. Phong trào bóng đá thanh, thiếu niên và nhi đồng cũng phát triển mạnh với khoảng 30 CLB bóng đá ở cả 21 xã, thị trấn; trong đó các xã Trực Chính, Trực Thanh, Trực Hùng, Phương Định, Trung Đông, Thị trấn Cát Thành, Thị trấn Cổ Lễ... mỗi đơn vị có 1-2 CLB bóng đá thanh niên. Ngoài ra, còn hàng chục CLB, đội bóng thanh, thiếu niên ở các khu dân cư được thành lập, hoạt động tự phát, là lực lượng nòng cốt để các địa phương tổ chức các giải bóng đá. Một số giải bóng đá được các địa phương duy trì tổ chức như Giải bóng đá thanh niên xã Trực Hùng vào mùng 4 Tết Nguyên đán hằng năm, Giải bóng đá thanh niên xã Trung Đông vào ngày kỷ niệm thành lập Đoàn (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3)… Để tạo điều kiện cho phong trào bóng đá phát triển, đến nay có gần 10 xã, thị trấn xây dựng sân vận động, nhiều khu dân cư đã hoàn thiện sân bóng đá mi ni trong khu văn hoá thể thao. Hưởng ứng xã hội hoá TDTT, một số cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo như sân Tú Bình tại làng Kênh của Thị trấn Cổ Lễ và doanh nghiệp máy bún phở Thế Chiều ở xã Trực Chính…, đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu của các đội bóng thanh, thiếu niên trong huyện. Phong trào cầu lông cũng thu hút đông cán bộ, nhân dân tập luyện với 2 nhà thi đấu cầu lông trong nhà ở Thị trấn Cổ Lễ và hàng chục sân cầu lông ngoài trời ở khu dân cư các xã: Trực Tuấn, Trực Thanh, Trực Thuận, Trực Khang, Việt Hùng… Phong trào bóng chuyền được thanh niên các xã: Trực Khang, Trực Phú, Trực Thái, Liêm Hải, Trực Chính… yêu thích và thành lập CLB, trong đó CLB bóng chuyền làng Kênh của Thị trấn Cổ Lễ có số lượng đông người tập, duy trì tập luyện là lực lượng nòng cốt của đội bóng chuyền huyện tham gia Giải bóng chuyền tỉnh. Phong trào bóng bàn của huyện cũng đang được khôi phục, trong đó phát triển mạnh nhất ở xã Trung Đông với điểm chơi tại nhà ông Vũ Ngọc Quy ở xóm 2 thôn An Mỹ và trong Trường THCS Trực Đông. Các hoạt động thể thao cũng được phát triển mạnh trong các lễ hội truyền thống của các xã, thị trấn như bơi chải của 4 dòng họ trong lễ hội Chùa Cổ Lễ từ ngày 13 đến 16-9 âm lịch hằng năm; thi bơi chải, kéo co, cờ tướng trong dịp hội làng và dịp Tết Nguyên đán của làng Cự Trữ xã Phương Định; thi chọi gà, cờ tướng, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cầu lông trong hội chùa Ninh Cường, xã Trực Cường vào dịp đầu xuân… Phong trào tập luyện TDTT của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng phát triển khắp các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Nhiều giải thể thao được các ngành, đơn vị trong huyện tổ chức tốt như Giải cầu lông LĐLĐ huyện, Giải cầu lông, Giải bóng bàn của Công an huyện… có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông VĐV tham gia và khán giả cổ vũ. Điểm “nhấn” trong phong trào TDTT ở Trực Ninh là gần 20 năm qua, huyện đã duy trì tổ chức Tuần lễ văn hoá - thể thao (VH-TT) truyền thống vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 hằng năm. Tuần lễ VH-TT của huyện luôn thu hút khoảng 300-500 VĐV phong trào thi đấu ở các môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông (khối xã và khối cơ quan, đơn vị), kéo co, bóng bàn. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, các VĐV thi đấu nhiệt tình, là dịp để huyện đánh giá phong trào TDTT ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Nhiều VĐV phong trào có thành tích tốt được Phòng VH-TT huyện lựa chọn bồi dưỡng tham gia Giải thể thao của tỉnh như Trần Mạnh Cường ở Thị trấn Cổ Lễ; Đinh Văn Kiểu, giáo viên Trường THCS Liêm Hải; Đỗ Thanh Hoàng, giáo viên Trường THCS Trực Thuận; Đỗ Quang Duy, giáo viên Trường THCS Thị trấn Cổ Lễ… 
 
Để phát triển phong trào TDTT, thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huy động các nguồn lực xã hội để xây mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tập luyện thể thao của cán bộ, nhân dân; tổ chức ngày càng nhiều giải thi đấu thể thao cơ sở... đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân./.
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com