Đội bóng Nam Định với mục tiêu thăng hạng Giải bóng đá vô địch quốc gia 2017

08:05, 14/05/2016
Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia KienLongbank 2016 mới bước qua vòng thi đấu thứ 5 nhưng đội bóng đá Nam Định đã để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ khi đứng đầu bảng xếp hạng với 3 trận thắng, 2 trận hoà, được 11 điểm. Thành tích ban đầu của đội bóng đá Nam Định là cơ sở để Ban huấn luyện (BHL), các cầu thủ thi đấu thăng hoa, giành thắng lợi trong các trận đấu tiếp theo, sớm hoàn thành mục tiêu thăng hạng Giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) 2017.
Trận đấu giữa đội bóng đá Nam Định (áo vàng) và đội bóng đá Huế trên SVĐ Thiên Trường.
Trận đấu giữa đội bóng đá Nam Định (áo vàng) và đội bóng đá Huế trên SVĐ Thiên Trường.
Đội bóng đá Nam Định bước vào giải bóng đá hạng Nhất quốc gia KienLongbank 2016 với quyết tâm rất cao do thể thức thi đấu của Giải hạng Nhất quốc gia năm nay có sự khác biệt so với năm trước. Trong số 10 đội bóng tham dự giải là Huế, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Xi măng Fico Tây Ninh, Phú Yên, Đắk Lắk, Viettel, Nam Định, Đồng Nai và Cà Mau thì ngoài đội vô địch được thăng hạng lên chơi ở V-League 2017, các đội xếp thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng có cơ hội thăng hạng. Theo đó, các đội thứ 2, thứ 3, thứ 4 này sẽ thi đấu các trận play-off để chọn ra đội xuất sắc nhất thi đấu trận play-off với đội xếp áp chót chung cuộc (vị trí số 13) của V-League 2016 để xác định chiếc vé còn lại thăng hạng lên V-League 2017. Điều này tạo tâm lý hưng phấn cho các cầu thủ khiến cuộc chơi của các đội bóng hạng Nhất sẽ quyết liệt, hấp dẫn hơn. Với đội bóng Nam Định, sau một năm thi đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia năm 2015, các cầu thủ đã tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Để thi đấu tốt ở Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia KienLongbank 2016, ngoài lực lượng nòng cốt là lứa cầu thủ vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên năm 2011 như Phạm Văn Nam, Nguyễn Hữu Khôi, Nguyễn Tiến Tạo, Nguyễn Hữu Định, Vũ Hữu Quý…, BHL đội bóng cũng đã đôn một số cầu thủ lứa U19 có trình độ tốt lên đội như Phạm Đức Anh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đình Mạnh, Tạ Quang Huy, Vũ Viết Triều là sự bổ sung kịp thời có chất lượng ở các tuyến. Hiện tại CLB bóng đá Nam Định có 28 thành viên có tuổi đời trung bình 22,5 tuổi là độ tuổi “chín” của cầu thủ bóng đá. Đội hình đội bóng Nam Định hiện tại đồng đều ở các tuyến nên việc ra đi của một số cầu thủ như Hoàng Nhật Nam đến CLB bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Anh Quang đến CLB bóng đá Đà Nẵng trước khi mùa giải hạng Nhất 2016 diễn ra không làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn chung của đội bóng. Bên cạnh đó, thành phần BHL đội bóng cũng có sự thay đổi so với mùa giải trước. HLV Phạm Hồng Phú mặc dù còn trẻ nhưng được lãnh đạo Sở VH, TT và DL tin tưởng giao trọng trách làm HLV trưởng đội bóng bởi anh gắn bó lâu, am hiểu từng thế mạnh, điểm yếu của mỗi cầu thủ đồng thời cũng đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện sau những năm làm HLV phó. Đồng hành cùng đội bóng Thành Nam thời gian qua còn là sự trở lại của HLV Nguyễn Văn Sỹ với vai trò là giám đốc kỹ thuật đội bóng. Sự kết hợp giữa HLV trưởng Phạm Hồng Phú và giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ đã giúp đội bóng khắc phục được những hạn chế qua từng trận đấu để đi lên. Đội hình thi đấu chính của đội bóng là 4-1-4-1 với thủ môn Nguyễn Tiễn Tạo; bộ tứ hậu vệ gồm Vũ Hữu Quý, Nguyễn Hạ Long, Đinh Viết Tú, Trần Mạnh Cường; tuyến tiền vệ: Đinh Bá Thành, Nguyễn Hữu Định, Lê Sỹ Minh, Nguyễn Đức Anh Quốc, Nguyễn Việt Dũng và tiền đạo Hữu Khôi. Tuy nhiên trong trường hợp đội bóng cần tấn công để giành trận thắng, đội hình thi đấu có thể biến hoá thành 4-4-2 với sự cơ động của Hoàng Minh Tuấn, Vũ Thế Vương vào thay người. Thực tế, việc thay đổi đội hình đã diễn ra rất hiệu quả. Trong trận đấu khai mạc đầu mùa giải với đội bóng Phú Yên trên SVĐ Thiên Trường, đội bóng Nam Định gặp khó khăn khi triển khai tấn công. Khi BHL đưa Vũ Thế Vương vào thay người đã liên tục tạo áp lực lên hàng phòng ngự đội bóng Phú Yên khiến hậu vệ phải phạm lỗi với anh dẫn tới quả đá phạt cho đội Nam Định và cầu thủ Lê Sỹ Minh đã ghi bàn giúp đội Nam Định chiến thắng 1-0 trước Phú Yên. Ở trận đấu với đội bóng đá Huế cũng trên SVĐ Thiên Trường, việc các cầu thủ Huế thi đấu “rắn” đã khiến cho hàng công của đội Nam Định bị chùn chân. Tuy nhiên khi Vũ Thế Vương và Hoàng Minh Tuấn vào thay người đã giúp đội bóng thi đấu sắc nét hơn với nhiều pha phản công uy hiếp cầu môn đội bóng Huế. Ở phút 85, Vũ Thế Vương với pha đột phá bên cánh phải đã kéo dãn đội hình phòng ngự của đội bóng Huế, sau đó anh chuyền vào trong cho các đồng đội và cầu thủ Hoàng Minh Tuấn đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp đem về trận thắng quý giá cho đội chủ nhà. Sự thuận lợi nữa đối với đội bóng Nam Định còn là về kinh phí hoạt động. Trong điều kiện còn khó khăn nhưng UBND tỉnh vẫn dành kinh phí 10 tỷ đồng để duy trì CLB hoạt động. Nhờ đó, CLB đã có chuyến đi tập huấn một tháng tại Phú Yên với các bài tập trên bãi biển nhằm nâng cao thể lực, qua đó nâng cao sự gắn kết giữa các cầu thủ ở vị trí các tuyến. Hiện tại, lương cầu thủ đá chính của đội cao nhất khoảng 10 triệu đồng/tháng, so với mặt bằng các đội bóng thi đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia năm 2016 ở mức khá nên cầu thủ yên tâm thi đấu. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hoạt động của đội bóng còn có sự tài trợ của một số doanh nghiệp như Cty CP Mikado, các doanh nghiệp xe máy Honda Thu Thuỷ, Honda Vũ Minh, Honda Thanh Tùng trên địa bàn Thành phố Nam Định, một số mạnh thường quân ở Hà Nội… Sau mỗi trận thắng, đội bóng được thưởng khoảng 150 triệu đồng, trận hoà được thưởng 75 triệu đồng cũng đã khích lệ tinh thần thi đấu của BHL và các cầu thủ. Một yếu tố nữa giúp đội bóng thi đấu tích cực là sự cổ động nhiệt tình của người hâm mộ bóng đá quê hương. Các cổ động viên bóng đá Nam Định đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong thời điểm khó khăn, theo chân đội cổ vũ ở khắp nơi trong nước đã giúp các cầu thủ thêm ý chí thi đấu… 
 
Mặc dù đội bóng đá Nam Định thi đấu ngày càng tiến bộ nhưng vẫn bộc lộ một số tồn tại. Đó là khả năng dứt điểm của hàng công còn kém, nên một số trận đấu đội bóng chỉ thắng các đối thủ tối thiểu một bàn. Bởi vậy, thời gian tới, việc khắc phục khả năng dứt điểm của hàng công và duy trì tốt phong độ cho các cầu thủ là cơ sở để đội bóng tiếp tục chiến thắng, hướng tới mục tiêu thăng hạng V-League 2017./. 
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com