Sôi nổi phong trào thể thao ở Hồng Quang

09:05, 13/05/2016
Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ NCT xã Hồng Quang (Nam Trực) hiện có 70 thành viên, chủ yếu là NCT ở 6 xóm của thôn Lạc Đạo. Hằng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt một lần vào ngày 17 âm lịch tại Đền Xám với các hoạt động: biểu diễn thể dục dưỡng sinh, chơi cờ tướng, đi xe đạp chậm… đồng thời cập nhật tin tức thời sự, trao đổi phương pháp giáo dục con cháu. Tham gia sinh hoạt CLB được tập các bài thể dục dưỡng sinh, hầu hết các thành viên CLB đều cảm thấy sức khoẻ được cải thiện. Nhiều cụ trong CLB như Nguyễn Văn Thảng ở xóm Chiền, Nguyễn Duy Ngà xóm Trại Làng, Tô Văn Công xóm Thị năm nay đều trên dưới 90 tuổi vẫn duy trì tập luyện thường xuyên. Ngoài hoạt động chung, CLB tích cực tham gia biểu diễn dưỡng sinh và nhiều lần đạt giải cao trong hoạt động văn hoá - thể thao huyện Nam Trực chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9) hằng năm.
 
Đồng chí Phan Đình Khíu, cán bộ VH-TT xã Hồng Quang cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự tham gia nhiệt tình của nhân dân, phong trào TDTT ở xã Hồng Quang ngày càng phát triển. Hiện toàn xã có 12/29 xóm đã quy hoạch và xây dựng sân bóng đá, mỗi sân rộng hàng trăm m2 phục vụ thanh, thiếu niên tập luyện vào các buổi chiều. Tiêu biểu là các xóm: Trại Xám, Đậu, Rạch Tây, Rạch Trung, Rạch Đông, Mả Râm… Ngoài ra, trên địa bàn xã có 2 sân cỏ bóng đá nhân tạo do Cty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Vân ở xóm Mả Râm và ông Nguyễn Duy Vụ ở chân cầu Vòi đã đáp ứng nhu cầu chơi bóng đá của thanh, thiếu niên trong và ngoài xã. Phong trào bóng bàn cũng được quan tâm phát triển. Bàn bóng bàn tại trụ sở UBND xã thu hút đông cán bộ, công chức xã tập luyện sau giờ làm việc. Ngoài ra tại nhà văn hoá xóm Rạch Tây, nhà anh Phan Trọng Hợp ở xóm Rạch Tây, ông Đặng Thế Phong ở xóm Mả Râm… đều có bàn bóng bàn phục vụ những người yêu thích bóng bàn tập luyện. Phong trào cầu lông phát triển mạnh trong Trường THCS Hồng Quang với 2 sân cầu thu hút đông giáo viên nhà trường tập luyện. Phong trào đi bộ, chạy thể dục buổi sáng hằng ngày thu hút 20% dân số tham gia trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Nhiều người ham mê thể thao như ông Tô Xuân Tịch ở xóm Dứa đã bỏ nhiều công sức để khơi dựng phong trào bóng đá thanh niên, bóng chuyền người trung tuổi… Công tác giáo dục thể chất cho học sinh được đẩy mạnh. Các trường THCS, tiểu học đều thực hiện đúng, đủ thời lượng các tiết học theo quy định; đồng thời duy trì tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12)..., giúp học sinh thư giãn sau các giờ học văn hóa, tránh xa tệ nạn xã hội.
Một trận đấu bóng đá trên sân cỏ nhân tạo ở xã Hồng Quang.
Một trận đấu bóng đá trên sân cỏ nhân tạo ở xã Hồng Quang.
Để khích lệ nhân dân trong xã thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể, xã duy trì tổ chức các giải thể thao như: bóng đá, cờ tướng, chọi gà, bóng bàn… trong các lễ hội truyền thống. Sôi nổi nhất là thi bơi chải trong lễ hội Đền Xám từ ngày 17 đến 19-8 âm lịch. Tham dự cuộc thi bơi chải có sự tham gia của 11 đội bơi chải nam, 11 đội bơi chải nữ thuộc các xóm của thôn Lạc Đạo; mỗi đội gồm 15 thành viên. Cuộc thi được tổ chức trong lòng hồ Đền Xám. Các đội bơi chải nam thi đấu 3 vòng hồ (bằng 1.500m), các đội bơi chải nữ thi đấu 2 vòng hồ (bằng 1.000m), sau đó chọn ra các đội có thành tích cao nhất vào thi đấu chung kết. Với lực lượng trẻ, khoẻ, nhiều kinh nghiệm sông nước, các đội bơi chải nam, nữ các xóm Trại Làng, Tân Thành, Trại Xám luôn chiếm giải cao trong Giải bơi chải Đền Xám hằng năm. Sau lễ hội, xã chọn những VĐV khoẻ mạnh, dẻo dai tham gia đội bơi chải nam, nữ  đại diện cho huyện Nam Trực thi đấu tại Giải bơi chải tỉnh. Nhiều năm liền, đội bơi chải nam, nữ của xã đạt thành tích cao tại Giải bơi chải tỉnh như Giải nhì toàn đoàn Giải bơi chải tỉnh năm 2006, giải ba đội nữ tại Giải bơi chải tỉnh năm 2014… Ngoài bơi chải, hằng năm xã đều cử các VĐV tham gia đầy đủ các giải thể thao do huyện tổ chức. Nhiều VĐV phong trào của xã như các thầy giáo Đinh Viết Chương, Trần Xuân Nghĩa của Trường THCS Hồng Quang thi đấu môn cầu lông; các ông: Nguyễn Duy Loan ở xóm Mả Râm, Phạm Quang Thỉnh ở xóm Rộc thi đấu môn đi xe đạp chậm; các ông: Nguyễn Văn Hà, Lưu Đình Ca ở xóm Mả Râm, Nguyễn Duy Giữa ở xóm Đông, Nguyễn Quý Dũng ở xóm Chiền thi đấu môn cờ tướng… nhiều lần giành thành tích cao khi tham gia các giải thể thao của huyện tổ chức. 
 
Trên nền tảng vững chắc của phong trào TDTT hiện có, thời gian tới, xã Hồng Quang đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, hoàn thiện các khu thể thao các xóm tạo sân tập thể thao; duy trì tổ chức các môn thể thao trong các lễ hội… Qua đó, đưa phong trào TDTT xã ngày càng phát triển về số lượng người tập luyện thể thao thường xuyên và số gia đình thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa người dân ở các khu dân cư./.
 
Bài và ảnh: Thanh Ngọc


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com