Báo chí và đời sống thể thao

07:06, 21/06/2013
Một trận thi đấu trong giải bóng bàn Báo Nhân dân năm 2013. Ảnh: Internet
Một trận thi đấu trong giải bóng bàn Báo Nhân dân năm 2013.
Ảnh: Internet

Những năm gần đây, các cơ quan báo chí ngày càng tích cực tham gia sâu hơn vào đời sống thể thao nước nhà. Các giải thể thao do các báo: Nhân dân, Hànộimới… phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức ngày càng có uy tín và sức lan toả rộng lớn trong xã hội như một luồng không khí mới của thể thao. Qua 31 lần tổ chức, Giải bóng bàn do Báo Nhân dân đăng cai tổ chức đã tạo dựng một sân chơi thể thao thật sự bổ ích, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ bóng bàn và là mô hình xã hội hóa thể thao đúng đắn. Sức hấp dẫn của các trận đấu quan trọng, nhất là chung kết đơn nam đã thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Đúng với dự đoán, các trận đấu của giải đã diễn ra quyết liệt trong những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Đó là những trận đấu đẹp, xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả, góp phần tôn vinh chất lượng giải đấu. Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân - tranh Cúp Dầu khí Việt Nam - Đạm Cà Mau năm 2013 như một ngày hội tập trung hầu hết những gương mặt sáng giá cùng thi đấu, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo nên một luồng không khí mới đầy tích cực và là sân chơi mới hấp dẫn cho bóng bàn. Ngay khi giải đang diễn ra, một số doanh nghiệp lớn đã đặt vấn đề tài trợ, hứa hẹn những bản hợp đồng dài hạn, có lẽ bởi đã nhận rõ sức hút mạnh mẽ của giải đấu này. Những năm gần đây, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành "thương hiệu" lớn trong làng thể thao nước nhà, trở thành mô hình xã hội hóa thể thao tiêu biểu. Kinh nghiệm tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới, cách thức mời gọi các thành phần xã hội, trong đó có các doanh nghiệp mạnh tham gia đã được áp dụng vào Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới nhằm tạo sân chơi thể thao bổ ích mà không phải viện đến ngân sách. Với một giải đấu lần đầu được tổ chức với quy mô lớn, chất lượng chuyên môn cao và có nhiều nhà tài trợ đồng hành cùng nhà tổ chức, khán giả hưởng ứng nhiệt tình, điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của giải đối với thể thao Hà Nội nói riêng, thể thao cả nước nói chung. Còn với những người làm Báo Hànộimới, những thành công từ giải thể thao vừa qua như tiếp thêm động lực để họ ngày càng thể hiện trách nhiệm xã hội tốt hơn.

Không chỉ tham gia tích cực phong trào xã hội hoá các hoạt động thể thao, báo chí còn góp phần làm "trong sạch" đời sống thể thao. Cùng với việc tuyên truyền, cổ vũ kịp thời những thành tích đạt được của các môn thể thao thành tích cao, những vận động viên xuất sắc… các báo cũng đã đề cập đến những vấn đề tiêu cực, những góc khuất của thể thao nước nhà mà dư luận đang quan tâm như: Vụ trọng tài nhận hối lộ tại vòng 3, giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2013; những bất cập trong quản lý, điều hành và phát triển bóng đá Việt Nam… Những thông tin phản ánh, đánh giá, phân tích, lý giải của các cơ quan báo chí đã giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có "cái nhìn" toàn diện, sâu sắc để chỉ đạo, điều hành các hoạt động thể thao một cách tốt hơn, đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của người hâm mộ./.

Khôi Nguyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com