Ghi nhận qua Giải vật tự do tỉnh năm 2012

03:03, 22/03/2012
Một trận đấu trong Giải vật tự do tỉnh năm 2012.
Một trận đấu trong Giải vật tự do tỉnh năm 2012.

Hằng năm, vào dịp đầu năm mới, Sở VH, TT và DL tổ chức Giải vật tự do tỉnh nhằm đánh giá công tác khôi phục, phát triển phong trào vật trong tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương giao lưu, cọ xát, trao đổi kinh nghiệm. Giải vật tự do toàn tỉnh năm 2012 thu hút 74 VĐV thuộc 8 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Phần lớn các VĐV đều trong độ tuổi học sinh, trong đó nhiều VĐV lần đầu tham dự giải. Sự đan xen giữa VĐV của các địa phương nổi tiếng về truyền thống vật dân tộc như xã Thành Lợi (Vụ Bản), xã Xuân Vinh (Xuân Trường), Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc)… với những VĐV lần đầu tiên “góp mặt” đến từ làng Xuân Bảng, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường), các xã Yên Nhân, Yên Cường (Ý Yên), xã Đại An (Vụ Bản)… cho thấy, phong trào vật đang được nhiều địa phương quan tâm, đầu tư khôi phục và phát triển. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã quan tâm, chăm lo và huy động các nguồn lực xã hội để mở rộng các CLB võ thuật, truyền dạy môn vật cho thế hệ trẻ. Thành tích ở giải vật tự do năm 2012 đã khẳng định, địa phương nào quan tâm đầu tư khôi phục, phát triển môn thể thao vật, đội tuyển ở nơi đó sẽ đạt thành tích cao. Đội tuyển vật huyện Vụ Bản với 13 VĐV tham dự tất cả 13 hạng cân của nam và nữ đã giành 2 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ, giành vị trí nhất toàn đoàn, trong đó nhất nội dung đồng đội nữ, nhì nội dung đồng đội nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2010 huyện Vụ Bản dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích vật tự do… Có được thành quả đó là do hằng năm UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp 18 xã, thị trấn khôi phục các lễ hội truyền thống để tổ chức các giải thể thao truyền thống, trong đó có giải vật. Giải vật tự do toàn tỉnh năm nay cũng chứng kiến sự “trở lại” ấn tượng của phong trào vật của huyện Giao Thủy - đơn vị giành giải nhì toàn đoàn. Trước năm 2008, vật là môn thể thao thế mạnh của huyện Giao Thủy với thành tích nhiều năm liền đội tuyển vật của huyện dẫn đầu toàn tỉnh và cung cấp nhiều VĐV chất lượng cho đội tuyển vật tỉnh nhà. Sau nhiều năm phong trào bị sa sút, từ cuối năm 2011, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đã phối hợp các xã Giao Hải, Giao Long khôi phục môn vật truyền thống. Tham dự Giải vật tự do tỉnh năm 2012, huyện có 10 VĐV tranh tài ở 5 hạng cân nam, 3 hạng cân nữ và đã giành giải nhất nội dung đồng đội nam và giải ba nội dung nữ. Thành phố Nam Định, đơn vị chưa bao giờ được đánh giá mạnh trong môn vật tự do, tại giải vật năm 2012 đã vươn lên giành vị trí thứ nhì nội dung nữ.

Bên cạnh những thành công, Giải vật tự do tỉnh năm 2012 vẫn để lại những băn khoăn trăn trở: Nhiều VĐV vẫn không nắm vững được các kỹ thuật cơ bản của bộ môn vật như móc, gồng, giật..., trong khi số VĐV có kỹ thuật nổi trội đều là những VĐV có thời gian được đào tạo tại Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh do không còn đủ sức thi đấu thành tích cao nay trở về làm nòng cốt cho phong trào vật của các địa phương. Chất lượng chuyên môn của các VĐV chênh lệch nên nhiều trận đấu diễn ra nhanh, nhiều đối thủ chịu thua tuyệt đối và rất ít các trận đấu phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ. Điều này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa VĐV được đào tạo bài bản và VĐV phong trào. Nguyên nhân do nhiều địa phương không có hướng dẫn viên có kinh nghiệm, không có cán bộ thể thao hiểu biết về môn vật. Bên cạnh đó, giải vật tự do năm nay chỉ có 8/10 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia với 74 VĐV, hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng không có VĐV tham gia nên giải kém sôi động, hấp dẫn... Để tiếp tục khôi phục phong trào tập luyện môn vật, thời gian tới Sở VH, TT và DL cần cử HLV xuống cơ sở xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá theo hướng xã hội hoá môn thể thao vật truyền thống. Cùng với việc tổ chức các giải vật, các địa phương cần huy động những VĐV có kinh nghiệm tham gia truyền dạy cho thanh thiếu niên để bộ môn vật tiếp tục phát triển./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com