Thị trấn Yên Định xây dựng đời sống văn hoá

08:08, 24/08/2018

Là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, Đảng uỷ, UBND Thị trấn Yên Định (Hải Hậu) luôn quan tâm chỉ đạo, huy động các nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hoá; đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

CLB bóng chuyền hơi nữ Thị trấn Yên Định (áo xanh) trong một trận thi đấu.
CLB bóng chuyền hơi nữ Thị trấn Yên Định (áo xanh) trong một trận thi đấu.

Đảng ủy, UBND Thị trấn Yên Định đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ dân phố (TDP) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng TDP văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị đạt nếp sống văn hoá. Đến nay, cả 7 TDP trong thị trấn đều đạt danh hiệu “TDP văn hoá”; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 96%. Việc thực hiện các quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở thị trấn có chuyển biến tích cực; tình trạng ăn uống linh đình trong các đám cưới, đám tang, mừng thọ và hiện tượng mê tín dị đoan hầu như không còn. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thị trấn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cả 7 TDP của thị trấn đều đã xây dựng hương ước, quy ước nếp sống văn hóa NTM. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng như: hệ thống cấp nước, chiếu sáng, NVH, trường học, làm đường bê tông phục vụ đời sống dân sinh đều có sự đóng góp của nhân dân. Từ những năm 2009-2010, thị trấn đã phát huy nội lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong việc xây dựng hệ thống NVH. Với phương châm thực hiện “từ hộ gia đình ra TDP và từ TDP lên toàn thị trấn”, Thị trấn Yên Định đã huy động được hàng tỷ đồng để xây dựng NVH TDP. Trong quá trình xây dựng NVH, mỗi hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí từ 300-500 nghìn đồng/khẩu; thị trấn có cơ chế hỗ trợ mỗi TDP với số tiền từ 20-30 triệu đồng/NVH. Đến nay, cả 7 TDP đều có NVH khang trang, sạch đẹp, diện tích trung bình từ 200-300m2, có đầy đủ các thiết chế cùng các công trình phụ trợ như: hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, sân thể thao… Các TDP đã thực hiện tốt đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của NVH”, xây dựng tủ sách pháp luật. Các NVH được xây dựng, đi vào hoạt động trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, hội họp, học tập, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện tốt để các TDP tổ chức các hoạt động tìm hiểu pháp luật, truyền thông dân số - KHHGĐ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các hội thi, hội diễn phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (2-9)... Nhiều năm qua, Thị trấn Yên Định là địa phương đứng đầu huyện trong việc phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Các CLB văn nghệ luôn đạt nhiều giải cao trong các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng do huyện, tỉnh tổ chức. Hiện thị trấn có 1 CLB văn nghệ, 1 CLB thơ ca NCT, 3 hội trống cà rùng, 3 đội kèn đồng và 7 tổ, đội văn nghệ TDP. CLB thơ ca NCT do ông Nguyễn Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hội NCT thị trấn làm chủ nhiệm đã xây dựng được chương trình biểu diễn gồm các tiết mục hát chèo, hát chầu văn, giao lưu thơ có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm. Xác định tầm quan trọng của phong trào văn nghệ đối với NCT, CLB đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các tổ thơ ca NCT ở các TDP; đồng thời chỉ đạo, khuyến khích các CLB tích cực sinh hoạt và biểu diễn vào các dịp lễ, tết. Nhờ đó, đến nay, CLB đã thu hút khoảng trên 30 người tham gia gồm những nghệ nhân cao tuổi, người có uy tín tại cộng đồng dân cư, am hiểu về những bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. CLB văn nghệ thị trấn tập hợp từ 50-70 hạt nhân văn nghệ ở 7 TDP, có thế mạnh là dàn dựng, biểu diễn các hoạt cảnh chèo, tiểu phẩm kịch nói và chương trình ca múa nhạc dân gian. CLB thường xuyên đại diện cho địa phương tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng do huyện tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 hằng năm và 10 năm liền đạt giải A. Ở các xứ họ, đạo: Quần Phương, Sang Ty, Đông Cường, Đông Biên của Thị trấn Yên Định đều có các hội trống cà rùng; mỗi hội trống có từ 50-70 người, trong đó một người đánh trống cái, 30-50 người đánh trống con, 10 người đánh cồng, 10 người chơi lá bạc, 10 người múa gậy, phụ họa, thổi còi nhịp, đẩy trống cái. Do số lượng trống nhiều nên mỗi khi đội trống hòa tấu thì âm thanh vang vọng và có sức cổ vũ lớn. Từ nhiều năm qua, tiếng trống cà rùng đã vượt khỏi khuôn viên trong sinh hoạt tại các nhà thờ Công giáo để tham gia vào các hoạt động văn hóa, chính trị của địa phương. Ông Nguyễn Văn Chinh (51 tuổi), Hội trưởng hội trống cà rùng giáo họ Đông Cường cho biết: Hiện nay, hội trống có trên 50 thành viên, độ tuổi từ 20-50 tuổi. Với 1 trống cái, 2 chiêng đồng và 40 trống con, trong các buổi biểu diễn, hội trống Đông Cường chú trọng vào kỹ thuật múa với các động tác chân nhún nhảy, tay múa dùi, nhịp dứt khoát, thể hiện sự hùng tráng của dàn trống. Trong quá trình học, nhiều thành viên trong hội đã sáng tạo thêm những điệu múa trống làm nên đặc trưng của hội trống Đông Cường. 

Đã thành truyền thống, hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, cả 7 TDP trong thị trấn lại sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT để tuyển chọn lực lượng nòng cốt tham gia ngày hội văn hoá - thể thao của huyện diễn ra vào dịp Quốc khánh 2-9. Một trong những hoạt động tại ngày hội thu hút sự quan tâm đông đảo của nhân dân, đó là hội diễn văn nghệ quần chúng có sự tham gia của cả 7 TDP với trên 20 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Bên cạnh đó, các môn thể thao như: bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, kéo co, bơi lội, cờ tướng… cũng thu hút đông đảo nhân dân tham gia, cổ vũ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com