Những đội kèn đồng ở Nghĩa Hưng

04:08, 10/08/2018

Huyện Nghĩa Hưng có 34 giáo xứ, 92 giáo họ với 49% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Ở các xứ họ đạo đều thành lập những đội kèn đồng, trống, trắc. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện hiện có trên 50 dàn kèn đồng và hơn 20 dàn trống, trắc hỗ trợ. Các đội kèn duy trì hoạt động chủ yếu với sự tự nguyện của các nhạc công và cộng đồng giáo dân. Vào các ngày lễ của đồng bào Công giáo hay dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, hoặc những kỳ hội hè xóm, làng, âm hưởng nhạc kèn lại vang lên hùng tráng, sôi động.

Đội kèn đồng Đền Thánh Liễu Đề (Thị trấn Liễu Đề).
Đội kèn đồng Đền Thánh Liễu Đề (Thị trấn Liễu Đề).

Về xã Nghĩa Lạc vào dịp chuẩn bị kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi được chứng kiến không khí say mê tập luyện, biểu diễn của các nghệ sĩ kèn đồng. Với 99,97% người dân Công giáo, từ lâu âm hưởng nhạc kèn đã gắn bó mật thiết với đời sống người dân nơi đây. Các đội kèn đồng ở xã được thành lập từ nhiều năm nay, lứa tuổi từ thanh, thiếu niên đến trung niên bao gồm cả nam và nữ. Anh Lê Đức Mậu, đội trưởng đội kèn giáo họ Đồng Ninh tâm sự: Đội kèn giáo họ Đồng Ninh có 50 người tham gia, trong đó có 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Từ nguồn kinh phí xã hội hoá, đội đã mua sắm hơn 20 cây kèn các loại; trong đó cây kèn đắt nhất có giá trị hơn 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, trang phục biểu diễn được các thành viên tự nguyện đóng góp. Với bề dày truyền thống, các thành viên trong đội kèn giáo họ Đồng Ninh có thể biểu diễn thành thạo những ca khúc cách mạng như: “Cô gái vót chông”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Bài ca non sông”, “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”… Cùng với đội kèn giáo họ Đồng Ninh, xã Nghĩa Lạc còn 2 đội kèn ở giáo xứ Lạc Đạo và Đồng Liêu. Các thành viên luôn tích cực đóng góp xây dựng đội kèn hoạt động nền nếp, hiệu quả. Để có dàn nhạc kèn đồng bộ, cùng với sự ủng hộ từ bà con giáo dân, mỗi thành viên đều tự nguyện đóng góp kinh phí để mua sắm nhạc cụ, trang phục, loa đài... Phần lớn các thành viên trong các đội đều làm nghề nông, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ nhưng cùng chung đam mê, sở thích âm nhạc. Sau những giờ lao động mệt nhọc họ lại tụ tập, trao đổi với nhau cách thể hiện những bản nhạc mới. Để biểu diễn thuần thục các bản nhạc, vào các ngày cuối tuần các thành viên tập hợp lại để luyện tập các kỹ năng: lấy hơi, nhả hơi, giữ nhịp, luyến láy, xướng bè... Hiện nay, các đội kèn ở xã Nghĩa Lạc không chỉ phục vụ dịp lễ của đồng bào Công giáo mà còn mở rộng phạm vi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội của địa phương. Thị trấn Liễu Đề có 2 đội kèn đồng ở tổ dân phố (TDP) Nam và đền Thánh Liễu Đề. Trong đó đội kèn TDP Nam nhiều năm liền được tham gia biểu diễn trong Ngày hội VH-TT huyện nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Đội kèn đồng TDP Nam hiện có 60 thành viên là một trong những đội kèn tiêu biểu của huyện về công tác xã hội hóa. Tổng kinh phí nhạc cụ và trang phục của đội hiện nay lên tới gần 200 triệu đồng, phần lớn do các thành viên đóng góp và bà con giáo dân ủng hộ. Với trên 10 năm kinh nghiệm, các thành viên trong đội kèn đồng TDP Nam đều thể hiện được các kỹ thuật biểu diễn khó, độc đáo với các loại nhạc cụ như: saxophone, trumpet, trombone, clarinet, cymbales… Không chỉ biểu diễn ở địa phương, đội kèn đồng TDP Nam còn được mời biểu diễn trong các tuần lễ, sự kiện văn hoá ở các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thủ đô Hà Nội… Xã Nghĩa Bình có 42% đồng bào theo đạo Thiên chúa, có 1 đội kèn giáo xứ Phương Lạc với lực lượng chủ yếu là người dân các xóm 1, 2, 3 thôn Quần Phương và xóm 1 thôn An Lạc. Đội kèn giáo xứ Phương Lạc duy trì hoạt động chủ yếu bằng nguồn kinh phí đóng góp của các thành viên. Hiện nay đội kèn giáo xứ Phương Lạc có đủ các loại kèn đồng và nhạc cụ hỗ trợ như: trống, trắc... phục vụ cho hoạt động. Đội kèn đồng xã hoạt động sôi nổi nhất vào dịp đầu xuân như ở các lễ mừng thọ, lễ hội ở các di tích đền Thiên Bình, đền Thịnh Phú và hoạt động tôn giáo tại nhà thờ giáo xứ Phương Lạc. Với các thành viên trong đội kèn đồng, trống trắc, những buổi biểu diễn vừa là sân chơi âm nhạc bổ ích, vừa để góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Lê Diệu Phấn, Trưởng phòng VH-TT huyện Nghĩa Hưng cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí nhưng hoạt động của các đội kèn đồng trên địa bàn huyện vẫn phát triển mạnh. Các đội kèn đồng đều hoạt động tự nguyện và tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Vào các dịp kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước như: Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày Sinh nhật Bác (19-5), Quốc khánh (2-9), Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12)..., ở các địa phương trong huyện thường xuyên có sự tham gia của các đội nhạc kèn trình diễn các ca khúc cách mạng như: “Quốc ca”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”,  “Mười chín tháng Tám”, “Tiến về Sài Gòn”, “Người là niềm tin tất thắng”... Thông qua các buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hội diễn văn nghệ quần chúng, các đội kèn ở xã đã khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đoàn kết lương - giáo, góp phần bồi đắp tình làng nghĩa xóm, nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com