Trực Hưng xây dựng đời sống văn hoá

04:08, 25/08/2017

Là một trong 7 xã đầu tiên của huyện Trực Ninh được cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia NTM giai đoạn 2011-2015, thời gian qua Đảng ủy, UBND xã Trực Hưng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; trong đó luôn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động các CLB văn hoá văn nghệ, TDTT, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Đội văn nghệ giáo viên Trường Mầm non xã Trực Hưng.
Đội văn nghệ giáo viên Trường Mầm non xã Trực Hưng.

Hằng năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt; xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay, cả 7 thôn trong xã đã đạt danh hiệu “Làng văn hóa” (2 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hoá cấp tỉnh), 3 trường học, 1 trạm y tế xã đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn nếp sống văn hóa”, 94% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhiều gia đình văn hoá tiêu biểu ở địa phương được UBND xã tuyên dương, khen thưởng như gia đình các ông: Cao Văn Tiến, thôn Quỹ Thượng; Phạm Anh Trọng, làng Nhật Tân; gia đình bà Đoàn Thị Thu, làng Quỹ Trại… Các gia đình văn hoá luôn đi đầu trong việc thực hiện các phong trào xây dựng NTM, đóng góp quỹ vì người nghèo, khuyến học - khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa... Bên cạnh đó, các phong trào: “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn, xóm không có người sinh con thứ 3”, “Thôn, xóm không có người mắc tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư không rác thải” ở 7 thôn… thu hút đông đảo các hội viên, đoàn viên trong các tổ chức, đoàn thể tham gia. Trong công cuộc xây dựng NTM, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, công tác xã hội hoá xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh. Đến nay các công trình như: trường học, trạm y tế, NVH, bưu điện văn hoá, bãi thu gom xử lý rác thải được đầu tư xây dựng đồng bộ với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Được sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng, các thôn đã tích cực huy động sự đóng góp của nhân dân và con em quê hương làm ăn thành đạt đang sinh sống trên mọi miền đất nước xây dựng NVH. Đến nay, xã đã xây dựng được NVH trung tâm xã quy mô 350 chỗ ngồi, cả 7 thôn đã xây dựng được NVH đảm bảo về diện tích sinh hoạt với đầy đủ các công trình phụ trợ. Trên nền tảng các thiết chế văn hóa hiện có, các xóm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT. Tiêu biểu như: CLB văn nghệ xã, Đội văn nghệ trường mầm non, CLB gia đình hạnh phúc, CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh người cao tuổi, CLB cầu lông thôn Quỹ Trại, CLB bóng đá thanh, thiếu niên… Hằng tháng, CLB gia đình hạnh phúc của Hội Phụ nữ sinh hoạt tại NVH trung tâm xã. Trong các buổi sinh hoạt CLB, các hội viên đều thảo luận các vấn đề về thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của từng hội viên. CLB văn nghệ xã có 20 thành viên, nòng cốt là giáo viên mầm non và những người có đam mê nghệ thuật ở các thôn thường xuyên biểu diễn trong các dịp lễ, tết và các hội nghị, sinh hoạt chính trị ở địa phương. CLB thường xuyên tham gia các hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng huyện và đạt nhiều thành tích cao; năm 2014 đã giành giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện. CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh người cao tuổi xã có trên 100 thành viên, độ tuổi từ 50-80 tuổi, nhiều người trên 90 tuổi vẫn tham gia. Hằng ngày, trên sân NVH xã, sân đình, chùa, nhà thờ, trong tiếng nhạc du dương phát ra từ các loa đài, các hội viên CLB say mê tập luyện với những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển. Bên cạnh các bài tập dưỡng sinh Thức vũ kinh, CLB còn hình thành các tổ: văn nghệ, thơ, cờ tướng... tạo sân chơi bổ ích và đa dạng, thu hút nhiều hội viên tham gia. Vào dịp kỷ niệm, Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hằng năm, CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh xã tổ chức giao lưu biểu diễn với CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh ở các xã: Trực Mỹ, Trực Thuận, Trực Khang, Trực Tuấn… CLB cầu lông thôn Quỹ Trại có 23 thành viên, thường xuyên tập luyện tại NVH thôn từ 6 giờ sáng hằng ngày. Ngoài chơi cầu lông, các thành viên CLB còn thường xuyên duy trì luyện tập các môn: bóng bàn, đá cầu…

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Với sự tập trung lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự tích cực hưởng ứng của nhân dân, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở Trực Hưng đã trở thành một trong những điểm sáng của huyện. Thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trực Hưng tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá; khuyến khích các nguồn lực từ nhân dân, các cơ sở ngoài công lập, các thành phần kinh tế tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển các CLB văn hoá văn nghệ, TDTT ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com