Âm vang Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh 2017

04:08, 18/08/2017

Liên hoan nghệ thuật quần chúng (NTQC) toàn tỉnh năm 2017 vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa 3-2 (TP Nam Định) với sự tham gia của 7 đoàn NTQC của Thành phố Nam Định và các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Ý Yên, Vụ Bản đã thành công tốt đẹp, thu hút hàng nghìn lượt khán giả đến xem, cổ vũ.

Tiết mục ca - múa “Linh thiêng Việt Nam” của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Hải Hậu giành HCV tại Liên hoan. Ảnh: Viết Dư
Tiết mục ca - múa “Linh thiêng Việt Nam” của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Hải Hậu giành HCV tại Liên hoan.

Ông Dương Công Chiêm (77 tuổi), ở phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định cho biết, ông đã cùng vợ và các con cháu đi xem trọn 2 buổi biểu diễn trong Liên hoan NTQC toàn tỉnh năm 2017 vào tối 12 và sáng 13-8-2017. Chứng kiến những tiết mục biểu diễn đa sắc màu từ hiện đại đến truyền thống của các đoàn NTQC, ông cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và ý nghĩa. Không phụ sự cổ vũ của các khán giả, các đoàn NTQC tham gia liên hoan lần này đều huy động lực lượng diễn viên đông đảo với gần 300 ca sĩ, diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn với 43 tiết mục ca - múa - nhạc. Các đoàn NTQC tham gia Liên hoan có sự đầu tư công phu về nghệ thuật, phục trang, đạo cụ. Các tiết mục ở các thể loại có cấu trúc hợp lý, phù hợp với chủ đề và đảm bảo được thời lượng quy định. Nhiều tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ được dàn dựng sáng tạo, không đi vào lối mòn, tiêu biểu như: Đơn ca “Lửa thiêng dân tộc” (TP Nam Định); tốp ca - múa “Linh thiêng Việt Nam”, đơn ca nam cùng tốp múa “Người là niềm tin tất thắng” (Hải Hậu); đơn ca “Từ làng Sen”, múa hát tập thể “Thẳng hướng tương lai” (Trực Ninh). Là đơn vị thi đầu tiên, đoàn NTQC Hải Hậu đã tự tin thể hiện thế mạnh về vũ đạo, làm chủ sân khấu. Tiết mục “Linh thiêng Việt Nam” hội tụ đầy đủ các yếu tố, gồm: vũ đạo, trang phục, giọng hát, ban nhạc, xứng đáng giành HCV. Không theo lối mòn đơn điệu sử dụng nhạc sẵn có, tiết mục của huyện Hải Hậu sử dụng ban nhạc riêng để thổi hồn vào ca khúc; tốp ca nam nữ đã phối hợp nhuần nhuyễn trong từng lời ca tạo thành hợp thể thống nhất với ban nhạc và tốp múa; riêng tiết mục “Linh thiêng Việt Nam” tốp múa phụ họa của đoàn NTQC Hải Hậu lên tới trên 20 vũ công đã khẳng định sự đầu tư công phu của đoàn. Ngoài những tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các đoàn NTQC còn sáng tạo trong cấu trúc, dàn dựng các tiết mục biểu diễn mang đặc trưng vùng miền. Có thể kể đến các tiết mục: “Biển gọi” - tốp múa Hải Hậu, “Hạt thóc vàng” - tốp múa Xuân Trường, múa “Trống hội quê hương”, đơn ca “Nhịp sống quê hương” của đoàn Giao Thủy… Trong 6 tiết mục của đoàn NTQC Xuân Trường, tiết mục “Hạt thóc vàng” mang đến cảm xúc mới lạ với đạo cụ phù hợp, trang phục đẹp mắt. Dưới nền nhạc dân gian, các điệu múa khi uyển chuyển mềm mại, lúc dồn dập gấp gáp cuốn người xem vào cánh đồng lúa vàng mênh mông với thông điệp hãy trân trọng những hạt lúa vàng, trân quý sức lao động của người nông dân… Đoàn NTQC Giao Thủy gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả với tiết mục “Trống hội quê hương” mang âm hưởng hoành tráng, dàn diễn viên đồng đều về lứa tuổi, trang phục biểu diễn đẹp, xứng đáng giành HCV. Tiết mục “Trống hội quê hương” gồm 3 phần: phần đầu tái hiện buổi mở đất dựng làng; phần 2 thể hiện khí thế đánh giặc giữ nước; phần 3 tái hiện giai đoạn xây dựng quê hương phát triển. Trong bài biểu diễn này, phần mở đầu tiếng trống vừa uyển chuyển vừa biến hóa linh hoạt, thu hút sự chú ý của người nghe. Sau đó, tiếng trống từng hồi cấp báo giặc xâm lăng tàn phá, trống ngũ liên vang lên ban hiệu lệnh xuất quân thúc giục người người lên đường ra trận giữ yên bờ cõi. Phần kết là tiếng trống khải hoàn, tiếng trống vui về non sông đất nước thái bình... Đặc biệt, tại Liên hoan lần này, một số đoàn NTQC đã tập trung đầu tư xây dựng các tiết mục hát múa chầu văn đặc sắc, tiêu biểu như: hát múa “Cô đôi Thượng Ngàn” (đoàn Ý Yên), hát văn hầu “Mẫu cửu trùng thiên” (đoàn Vụ Bản), hát văn “Bài ca quê hương” (đoàn Giao Thủy). Trong đó, 2 tiết mục hát múa “Cô đôi Thượng Ngàn” (đoàn Ý Yên), hát văn hầu “Mẫu cửu trùng thiên” (đoàn Vụ Bản) giành HCV. Các tiết mục chầu văn tham gia liên hoan là tín hiệu đáng mừng bởi “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong đó tỉnh ta là một trong những trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu lớn nhất cả nước và nghi lễ hầu đồng ở tỉnh ta gắn với nghệ thuật hát chầu văn. Ngoài các thể loại hát và múa, độc tấu nhạc cụ có phần khiêm tốn về số lượng tiết mục nhưng đã đóng góp vào bức tranh tổng thể của Liên hoan. Tiêu biểu về độc tấu nhạc cụ dân tộc, kèn Saxophone như: độc tấu nhị “Kể chuyện ngày mùa” - biểu diễn Đức Toàn (TP Nam Định) giành HCV, độc tấu Saxophone “Bài ca không quên” - biểu diễn Đinh Đoàn (Xuân Trường) giành HCV, độc tấu sáo “Vùng cao mùa xuân” - biểu diễn Minh Đoàn (Ý Yên) giành HCB… Qua các bài độc tấu cho thấy tài năng của hạt nhân văn nghệ quần chúng rất gần với đẳng cấp của sân khấu chuyên nghiệp. Đồng thời các tiết mục độc tấu nhạc cụ dân tộc đã góp phần khẳng định sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng luôn gắn kết với bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc.

Có thể thấy, thành công của Liên hoan NTQC toàn tỉnh 2017 là sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của tất cả các đoàn tham dự. Đoàn NTQC huyện Hải Hậu với thế mạnh về ca - múa đã xây dựng chương trình, luyện tập biểu diễn trước đó hàng tháng. Đoàn NTQC huyện Xuân Trường luôn được xếp đoàn “hạt giống” trong các hội diễn văn nghệ của tỉnh đã luyện tập liên tục một tháng vào các buổi tối tại Trung tâm VH-TT và DL huyện. Trong đó, các diễn viên, nhạc công đều tự bỏ kinh phí để tập trung luyện tập. Đoàn NTQC huyện Trực Ninh ngày mưa cũng như ngày nắng, tất cả các thành viên tham gia chương trình biểu diễn tham dự Liên hoan NTQC toàn tỉnh năm 2017 đều hăng say luyện tập với niềm đam mê văn nghệ…

Kết thúc Liên hoan NTQC toàn tỉnh năm 2017, Ban tổ chức đã trao 7 giải tập thể xuất sắc, 1 giải ban nhạc xuất sắc, 14 tiết mục đạt HCV, 20 tiết mục đạt HCB. NSƯT Kiều Dư, Giám đốc Trung tâm Văn hóa 3-2, Trưởng Ban Giám khảo Liên hoan đã khẳng định chất lượng các tiết mục biểu diễn của các đoàn NTQC tại Liên hoan lần này đều ở mức khá trở lên, có những tiết mục tiệm cận với sân khấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, tại Liên hoan lần này các đoàn NTQC đều có dàn diễn viên, nhạc công trẻ tuổi. Đây là những hạt nhân trẻ đầy triển vọng, xứng đáng làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ quần chúng các địa phương./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com