Nam Trực khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở

08:08, 04/08/2017
Triển khai chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, huyện Nam Trực đã tập trung các nguồn lực, đặc biệt là huy động sự đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Đến hết tháng 6-2017, cả 20 xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng được nhà văn hóa (NVH), 77 sân thể thao trung tâm; 214/397 thôn, xóm, TDP đã xây dựng, cải tạo và nâng cấp NVH (trên 60% NVH thôn, xóm, TDP đạt chuẩn NTM theo quy định của Bộ VH, TT và DL). Các thiết chế văn hóa cơ sở sau khi xây dựng, hoàn thiện đều đã được khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Nhà văn hoá xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng.
Nhà văn hoá xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng.
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, huyện chỉ đạo các địa phương quy hoạch quỹ đất, hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng, phần còn lại huy động từ sự đóng góp của nhân dân. Nhiều địa phương trong huyện đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; chú trọng động viên khích lệ, tạo thành phong trào thi đua giữa các hộ, các thôn, xóm, các xã, thị trấn, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng thiết chế văn hóa. Nhiều xã như: Nam Lợi, Nam Dương, Tân Thịnh, Nam Hồng, Nam Thanh, Điền Xá, Nam Thái, Nam Hoa, Nam Hùng, Thị trấn Nam Giang… đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa. Tại xã Nam Hồng, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân địa phương đã đóng góp kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng cùng nhiều ngày công lao động xây mới 4 NVH ở các xóm: Hồng Tiến, Hồng Đoài, Đông Trung Thắng, Tiền Làng. Đến nay, xã có 14/21 NVH xóm được xây dựng theo tiêu chí NTM. Đồng chí Phạm Đình Bi, Trưởng xóm Hồng Tiến cho biết: Sau khi NVH xóm hoàn thiện năm 2014, để tạo không gian “xanh - sạch - đẹp”, Chi bộ xóm đã giao chi Hội Cựu chiến binh và chi Hội Người cao tuổi xóm phụ trách trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên NVH. Hiện tại, NVH có đầy đủ các trang thiết bị như: phông, bạt, bàn, ghế, loa, đài để phục vụ các hội nghị của chi bộ Đảng và các đoàn thể trong xóm. Ở xã Nam Dương, NVH trung tâm xã được xây dựng năm 2016 có diện tích trên 1.200m 2 với đầy đủ các công trình phụ trợ. Ngoài ra, cả 8 thôn trong xã đã xây dựng NVH với diện tích trên 250 m 2/NVH. Từ khi đi vào hoạt động, các NVH là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân. Hội Người cao tuổi xã đã thành lập câu lạc bộ (CLB) thể dục dưỡng sinh, thu hút hơn 100 hội viên tham gia. Trong khuôn viên NVH, vào mỗi buổi sáng, các hội viên người cao tuổi đều đến tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Cùng với sự ra đời của các tổ văn nghệ ở các xóm, Đảng uỷ, UBND xã đã thành lập CLB ca khúc chính trị của xã. CLB có từ 15-20 người thường xuyên sinh hoạt, luyện tập nhiều tiết mục, nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo quê hương, ca ngợi các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng NTM... Xã Nam Thanh là một trong 9 xã đầu tiên của huyện được cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia NTM giai đoạn 2011-2015. Từ cuối năm 2014, cả 22 thôn, xóm trong xã đã xây dựng được NVH khang trang, sạch đẹp. Trong đó NVH ở các thôn: Phú Cường, Tương Nam, Trung Thắng, Rạng Đông… đều do nhân dân địa phương góp đất, con em đang làm ăn thành đạt xa quê hương đóng góp kinh phí xây dựng, xã ủng hộ 5 triệu đồng/NVH. Từ hoạt động của các NVH, nhiều CLB thể thao được hình thành, phát triển như: CLB dưỡng sinh thôn Phú Cường, CLB dưỡng sinh thôn Nội và các CLB bóng chuyền ở các thôn: Trung Thắng, Thượng Lao, Xối Thượng... Ở xã Nam Thái, hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng đã đáp ứng yêu cầu phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Trên địa bàn xã thành lập các đội, CLB thể thao, tiêu biểu như: CLB dưỡng sinh, CLB bóng chuyền, CLB cầu lông, CLB bóng đá… thường xuyên thu hút các thành viên theo độ tuổi tham gia tập luyện nâng cao sức khoẻ. CLB chèo Nam Thái được thành lập năm 2001 với các thành viên nòng cốt thường xuyên đại diện cho huyện tham gia các cuộc thi Liên hoan tiếng hát chèo toàn tỉnh và đã giành nhiều HCV, HCB cho các vở diễn, diễn viên. Những buổi sinh hoạt của CLB chèo Nam Thái tại NVH vào những ngày cuối tuần đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân trong xã sau những ngày lao động vất vả. Cũng từ việc xây dựng NVH, CLB các đội văn nghệ, thơ ca các xóm được thành lập, có địa điểm tập luyện, xây dựng được nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ nhân dân. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, các thiết chế văn hóa cơ sở ở Nam Trực còn là nơi thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu, các CLB góp phần truyền dạy và bảo lưu nhiều loại hình văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân. Toàn huyện có trên 150 tốp, đội, CLB văn nghệ, thể thao quần chúng, 54 CLB văn hoá, thể thao cấp xã sinh hoạt đa dạng nhiều loại hình như: thơ ca, hát chèo, múa rối nước, dưỡng sinh, bóng đá, cầu lông, bóng bàn. Hoạt động của các NVH được đẩy mạnh với các hình thức như: Biểu diễn văn nghệ, gặp gỡ giao lưu, nói chuyện thời sự, lồng ghép những hoạt động sinh hoạt các loại CLB chi Hội Người cao tuổi, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Nông dân, chi Đoàn Thanh niên, hoạt động sinh vật cảnh, thơ ca… hướng mọi người tham gia sinh hoạt các loại hình CLB để tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
 
Đồng chí Trần Ngọc Hợp, Trưởng Phòng VH-TT huyện Nam Trực cho biết: Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở Nam Trực được khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động là tiền đề để phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng duy trì và ngày càng phát triển. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Cách mạng Tháng Tám 19-8, Quốc khánh 2-9, Giải phóng miền Nam 30-4, Quốc tế Lao động 1-5, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… các hội diễn văn nghệ, các giải thể thao quần chúng ở các địa phương trong huyện được tổ chức ở các NVH xã, thị trấn, thôn, xóm, TDP đã thu hút hàng trăm diễn viên, nhạc công, vận động viên tham gia sôi nổi. Thông qua hoạt động văn nghệ, các địa phương trong huyện đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, phong trào xây dựng NTM... Việc huy động sức dân trong xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở huyện Nam Trực đã bước đầu đạt kết quả và mục tiêu đề ra trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo tiêu chí NTM./.
 
Bài và ảnh: Khánh Dũng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com