Vang mãi khúc quân hành

10:04, 28/04/2015

Năm 2004, CLB Tiếng hát CCB tỉnh được thành lập và hoạt động theo định hướng của Thường trực Hội CCB tỉnh nhằm phát huy khả năng về nghệ thuật của các thành viên CLB, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những bài ca đi cùng năm tháng cùng với phong cách biểu diễn giản dị, trong sáng và lòng đam mê nghệ thuật, các thành viên CLB luôn giữ vững và phát huy danh hiệu nghệ sĩ - chiến sĩ.

CLB Tiếng hát CCB tỉnh tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
CLB Tiếng hát CCB tỉnh tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhớ lại những ngày đầu hoạt động, nhạc sĩ, NSƯT Đức Miên, cho biết: Ngày mới thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn về kinh phí, tác phẩm, nhạc cụ, trang phục… Tuy vậy, thuận lợi của CLB là được sự hỗ trợ về nghiệp vụ của NVH tỉnh, sự định hướng của Thường trực Hội CCB tỉnh và 19 thành viên hầu hết là quân nhân, trong đó có 2 đại tá, 2 bí thư, phó bí thư Đảng ủy phường, 2 nghệ sĩ sáng tác, 2 hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1 NSƯT. Đây chính là yếu tố tạo nên sự đoàn kết, thống nhất của những người mang truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Ban chủ nhiệm lâm thời, nòng cốt về chuyên môn của CLB được bầu ra gồm các đồng chí Đức Miên, Đình Quảng, Thế Dân, nguyên là 3 cán bộ của Đoàn Văn công Quân khu III. Trong số các thành viên buổi đầu thành lập còn có các anh chị Mai Chung, Thanh Loan, Quốc Thái, Đức Chiến trước đây thuộc Đội tuyên truyền văn hóa của Tỉnh Đội Hà Nam Ninh; anh Ngọc Đĩnh, nguyên cán bộ tuyên truyền văn hóa của BĐBP. Tất cả đều có chung niềm đam mê ca hát và tinh thần, nghị lực, phẩm chất của người lính Cụ Hồ luôn kiên cường, lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Ban chủ nhiệm cùng các thành viên đã nêu cao tinh thần tự lực, tự lo toan, chỉ sau một thời gian ngắn đã sắm được lễ phục theo nghi thức quân đội để ra mắt biểu diễn buổi đầu tiên. Sau này, ngoài 19 bộ lễ phục “tự lực” từ ngày đầu thành lập, CLB đã được Cty TNHH Cơ khí đúc Trường Thành tài trợ cho 21 bộ lễ phục trị giá 21 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số thành viên còn tự bỏ tiền, mua sắm ủng hộ CLB trang thiết bị biểu diễn. Anh Trần Quốc Thái đã bỏ ra 12,5 triệu đồng để mua đàn oóc-gan; anh Ngọc Đĩnh mang cây đàn bầu - kỷ niệm của thời binh nghiệp đến góp mặt vào tiết mục độc tấu; nhiều hội viên nam tự nguyện góp thêm kinh phí để các hội viên nữ may trang phục, son phấn… Gần đây, anh Đức Hưng, nghệ sĩ độc tấu ghi ta của CLB còn đưa cây đàn oóc-gan và 2 cây đàn ghi-ta điện của gia đình bổ sung cho dàn nhạc CLB thêm phong phú. Trong hơn 10 năm qua, CLB đã sưu tầm, tập luyện, biểu diễn hàng trăm tác phẩm âm nhạc là những bài hát đi cùng năm tháng, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và khí phách anh hùng của QĐND Việt Nam. Từ đặc điểm của CLB là nam nhiều hơn nữ, già nhiều hơn trẻ, Ban chủ nhiệm CLB đã chọn lọc các tác phẩm dàn dựng đúng tầm thể hiện của từng diễn viên, vừa sức nghe của khán giả và yêu cầu của từng đơn vị. Đồng thời, các nhạc sĩ thành viên CLB cũng sáng tác nhiều ca khúc mới làm cho chương trình biểu diễn ngày càng hấp dẫn, có sức lay động lòng người. Nhạc sĩ Đình Quảng, phụ trách chuyên môn của CLB còn cùng biên đạo múa Thế Dân cấu trúc nhiều chương trình biểu diễn vừa tươi trẻ, sôi động, vừa hoành tráng, đậm chất lính, được khán giả khen ngợi. Đến nay, CLB đã tổ chức được chương trình biểu diễn đa dạng với nhiều tiết mục đơn ca, song ca, tam tứ ca, đồng ca, hợp xướng, độc tấu nhạc cụ và vinh dự được biểu diễn tại Nhà Văn hóa 3-2, Hội trường Thống Nhất (TP Nam Định) trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: 60 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 15 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng Thành phố Nam Định… CLB còn được mời biểu diễn ở nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp, công, nông trường từ thành thị đến nông thôn, trong và ngoài tỉnh…

Dù điều kiện hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên CLB “Tiếng hát CCB tỉnh” đã hát bằng tất cả sự sôi nổi, nhiệt huyết từ trái tim. Trong hơn 10 năm qua, với gần 300 buổi diễn phục vụ hàng vạn lượt người xem, những người lính từ chiến trường trở về cuộc sống đời thường tự hào được tiếp tục cống hiến trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng. Chặng đường tiếp theo, CLB tích cực trau dồi nghiệp vụ, nâng cao khả năng biểu diễn, tiếp tục phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com