Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển

07:09, 26/09/2022

Thiếu tướng Trần Quang Tiến
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có 112.102 hội viên, sinh hoạt tại 318 Hội cơ sở. Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội đã đoàn kết, vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tổ chức Hội và địa phương phát động, xây dựng Hội vững mạnh, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các cấp Hội CCB thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên; chủ động nắm bắt tình hình, chú trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng... góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và ổn định an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn vận động hội viên tích cực “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia các phong trào thi đua: “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “CCB chung sức tham gia xây dựng NTM”, công tác nghĩa tình đồng đội, vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt… Trong nhiệm kỳ, Hội CCB các cấp đã kết nạp 7.478 hội viên mới; tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, cộng tác viên; trong sinh hoạt định kỳ ở chi hội, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ 82%. Hàng năm, 100% cán bộ Hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cựu chiến binh huyện Ý Yên tham gia giáo dục truyền thống cho học sinh Trường THCS Yên Phong.  Ảnh: Hoa xuân

Cựu chiến binh huyện Ý Yên tham gia giáo dục truyền thống cho học sinh Trường THCS Yên Phong.

Ảnh: Hoa Xuân

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất, tích cực tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, mở các lớp khởi sự kinh doanh; tham gia đóng góp xây dựng quỹ nội bộ, Quỹ “Vòng tay đồng đội”, hỗ trợ hội viên vay vốn... Hiện các cấp Hội CCB tỉnh đang quản lý trên 394 tỷ đồng vốn vay từ kênh Ngân hàng Chính sách xã hội; 1,63 tỷ đồng từ kênh của UBND tỉnh; 68,9 tỷ đồng của các tổ chức tín dụng khác; quỹ nội bộ trên 51,3 tỷ đồng… cho hàng nghìn lượt hội viên vay vốn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh hiện có 223 doanh nghiệp, 82 HTX, 12 tổ HTX, 112 trang trại, 2.430 gia trại, 1.161 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 55 nghìn lao động là con em CCB, cựu quân nhân (CQN) và nhân dân các địa phương. Tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt 65,23%; hộ nghèo giảm còn 0,99%; hộ cận nghèo giảm còn 1,38%... Đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từ năm 2020, Hội CCB tỉnh còn thành lập mô hình câu lạc bộ “CCB, CQN sản xuất, kinh doanh giỏi” ở 10 huyện, thành phố, thu hút 861 thành viên tham gia. Từ đó, giúp các thành viên đẩy mạnh liên kết, vốn, tăng cường tham quan học tập mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

Quan tâm chăm lo thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, các cấp Hội CCB trong tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tham gia giải quyết tốt chế độ chính sách cho hội viên và thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”... với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội” được 2,8 tỷ đồng. Hội CCB các cấp đã quyên góp, ủng hộ Quỹ “Phòng, chống dịch COVID-19” được trên 3,8 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới 244 nhà tình nghĩa, trị giá trên 5,6 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng 18.330 suất quà cho các đối tượng chính sách, trị giá 2,5 tỷ đồng; trao 4.110 suất học bổng cho con, em CCB, CQN vượt khó học giỏi, trị giá trên 1,1 tỷ đồng; đưa 78 hội viên, con cháu CCB bị nhiễm chất độc dioxin đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam; tham gia đón 420 hài cốt  liệt sĩ về an táng tại địa phương…

Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, hội viên.
Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, hội viên.

Với mục tiêu “Mỗi cơ sở Hội có ít nhất một công trình, phần việc do CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm tốt ngay tại thôn xóm, khu dân cư trong xây dựng NTM”, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội còn nêu gương sáng đi đầu trong các phong trào: hiến đất, hiến công, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, tường rào, công trình xây dựng… Cũng trong nhiệm kỳ, cán bộ, hội viên CCB các cấp đã hiến 47.348m2 đất thổ canh, thổ cư; ủng hộ kinh phí, vật tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM trị giá 64 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp 270km đường giao thông nông thôn; đóng góp 25.968 ngày công lao động tự nguyện; trồng mới trên 234.279 cây xanh các loại; kiện toàn và bổ sung các đầu sách cho 492 tủ sách văn hóa ở thôn, xóm, tổ dân phố… Cùng với đó, các cấp Hội còn tích cực, chủ động tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội CCB tỉnh và Tỉnh Đoàn đã ký kết chương trình phối hợp về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên và củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2018-2022”. Cụ thể, Hội CCB các cấp đã tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp thắp nến tri ân tại 100% nghĩa trang liệt sĩ; giúp đỡ 845 chi đoàn ở địa bàn khó khăn; bồi dưỡng, giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng...

Với những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, truyền thống tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp uỷ, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Cờ thi đua của UBND tỉnh. Có gần 2.000 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, UBND tỉnh và các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB tỉnh tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; kết nạp 97% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên; hàng năm có 96% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 94% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 92% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 97% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; giảm hộ nghèo xuống dưới 0,1%./.

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com