Hết lòng với công tác chữ thập đỏ

07:03, 11/03/2022

Trong 16 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Quang Trung (thành phố Nam Định), bà Vũ Thị Ái Việt luôn quan niệm, để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người “thổi lửa” cho phong trào  phải nhiệt huyết với hoạt động chung và biết đồng cảm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Bằng tinh thần, trách nhiệm, bà Việt đã góp phần đưa phong trào CTĐ của phường Quang Trung phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị tiêu biểu nhiều năm liên tục được các cấp Hội khen thưởng.

Bà Vũ Thị Ái Việt (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung (thành phố Nam Định) thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường.
Bà Vũ Thị Ái Việt (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung (thành phố Nam Định) thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường.

Bà Việt là cựu giáo viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung. Sau khi nghỉ hưu, bà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hội CTĐ của phường. Trải qua 4 kỳ đại hội, mặc dù đã chính thức bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng bà vẫn chưa được nghỉ hưu chính thức, “vì phường và các hội viên CTĐ… không đồng ý cho nghỉ”, bà Việt cho biết. Trên cương vị công tác mới, bà Vũ Thị Ái Việt luôn trăn trở tìm cách củng cố, xây dựng phát triển tổ chức Hội CTĐ vững mạnh. Theo đó, bà luôn cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của phường, tập trung vào 7 nội dung trọng tâm của Hội như: Hỗ trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo; sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa; hiến máu nhân đạo... Tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện và hỗ trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, được Hội CTĐ phường triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp xã hội. Phong trào hiến máu nhân đạo của phường trong 5 năm trở lại đây đều vượt chỉ tiêu, xếp thứ 2 và thứ 3 toàn thành phố. Chia sẻ về cách vận động người dân đi hiến máu, bà Việt cho biết: “Trước đây, do nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nên còn rất e dè khi được vận động. Tôi cùng với các cán bộ trong Ban chấp hành Hội CTĐ phường đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hiến máu tình nguyện; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để mọi người dân hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu. Hiến máu không có hại cho sức khỏe bản thân mà còn góp phần cứu sống được nhiều người nên mọi người hãy tham gia”. “Mưa dầm thấm lâu”, dưới sự kiên trì vận động của bà Việt cùng các cán bộ CTĐ trong phường, hội viên và người dân phường Quang Trung ngày càng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Với suy nghĩ người làm công tác nhân đạo phải có tâm biết đồng cảm với người nghèo khó, trong công tác hỗ trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, bà Việt thường xuyên cùng các cán bộ CTĐ trong phường khảo sát, rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, chủ động tìm tòi các phương thức vận động xây dựng quỹ, tạo nguồn lực để Hội làm tốt công tác nhân đạo, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm chung tay chăm lo cho các đối tượng người nghèo, dễ bị tổn thương. Bằng sự chân tình, gần gũi và đầy trách nhiệm, bà đã vận động mọi người hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam’’, Tháng Nhân đạo… Nhiệm kỳ 2016-2021, bà Việt cùng Hội CTĐ phường Quang Trung đã vận động được hơn 700 suất quà, trên 451 triệu đồng để thăm, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, người nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách…; vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp cho 35 học sinh nghèo; cứu trợ đột xuất 448 người với 351 triệu đồng… Bên cạnh việc thăm, tặng quà, quan tâm đến sức khỏe của các đối tượng gia đình nghèo, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người tàn tật, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…, hàng năm bà Việt cùng Hội CTĐ phường còn xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trạm Y tế phường Quang Trung tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng trên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ phường đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho 200 lượt người cao tuổi... 

Luôn hết mình với công tác nhân đạo từ thiện, hoạt động xã hội, trong suốt 16 năm làm CTĐ, bà Việt cho biết, có rất nhiều kỷ niệm “vui cũng có, buồn cũng có” nhưng qua đấy bà càng yêu thêm công việc giàu ý nghĩa này. Theo đó, những năm 2005-2009 phường Quang Trung được tham gia dự án xổ số do Vương quốc Anh tài trợ cho Việt Nam nhằm giúp đỡ các gia đình có con cháu bị nghiện ma túy. Quá trình thực hiện dự án tại phường, bà Việt kể: “Bước đầu chúng tôi thành lập CLB “Đồng cảm người cao tuổi”, tập trung những người cao tuổi trong phường có con, cháu nghiện ma túy vào sinh hoạt trong CLB để thuận tiện cho công tác tuyên truyền, vận động. Tôi cũng không nhớ đã cùng các cán bộ CTĐ của phường, các chi hội trưởng CTĐ đạp xe đêm ngày xuống tận các hộ gia đình có con em nghiện ma túy khảo sát tình hình thực tế, vận động người dân tham gia dự án. Khi dự án kết thúc, niềm vui lớn nhất của những người làm công tác CTĐ phường là đã giúp cho 4-5 gia đình có con em nghiện ma túy được hỗ trợ vay vốn mở các cửa hàng cơm, sửa xe máy, bán vịt quay, chăn nuôi tạo sinh kế hoàn lương, ổn định cuộc sống”.  

Với những phấn đấu, nỗ lực không ngừng của bản thân trong hoạt động CTĐ, bà Vũ Thị Ái Việt đã góp phần đưa phong trào của phường Quang Trung ngày càng phát triển, số lượng hội viên tăng lên theo từng năm. Trong nhiều năm liền, Hội CTĐ phường được Trung ương Hội, Tỉnh Hội, Thành Hội tặng Bằng khen và giấy khen. Cá nhân bà Việt được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương. Giai đoạn 2016-2021, bà Vũ Thị Ái Việt đạt danh hiệu “Cán bộ CTĐ xuất sắc cấp tỉnh”; năm 2021 bà là 1 trong 4 chủ tịch Hội CTĐ trong tỉnh được Trung ương Hội tôn vinh “Cán bộ CTĐ cơ sở phường, xã xuất sắc toàn quốc”./. 

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com