Ấm áp nghĩa tình đồng đội

08:02, 24/02/2022

Những tháng năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi Tổ quốc cần, nhiều chàng trai, cô gái tham gia lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) dành trọn tuổi thanh xuân cùng sống, chiến đấu mang lại hòa bình cho dân tộc. Trở về cuộc sống đời thường, những cựu TNXP vẫn duy trì tình đồng chí, đồng đội ấm áp tiếp tục kề vai sát cánh, cùng nhau sẻ chia buồn vui, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong tại tỉnh Hà Giang.   Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Được tổ chức Hội Cựu TNXP giúp đỡ hướng dẫn các thủ tục, thẩm định, xét duyệt hồ sơ, tháng 5-2021, cựu TNXP Lê Thị Hồi, xã Xuân Vinh (Xuân Trường) đã được nhận trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền 2,5 triệu đồng tuy không lớn nhưng mang lại rất nhiều niềm vui cho bà Hồi: “Từ chiến trường trở về tôi bị mất hết giấy tờ nên gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ để hưởng các mức trợ cấp cho cựu TNXP. Các cấp Hội đã động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp tôi làm các loại giấy tờ, thủ tục cần thiết để được hưởng chế độ mang lại sự động viên rất lớn tới tôi và gia đình. Cũng chung niềm vui như bà Hồi là bà Vũ Thị Thanh, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng) đã nhận được khoản trợ cấp 1 lần 5,7 triệu đồng dành cho thân nhân của TNXP đã từ trần giúp bà có thêm một khoản để trang trải cho cuộc sống. Điều làm bà Thanh xúc động hơn cả là mặc dù chồng mất đã lâu nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành trong đó có Hội Cựu TNXP các cấp. “Nghĩa cử của Hội thực sự làm tôi cảm thấy rất ấm lòng”, bà Thanh cho biết. 

Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có trên 12 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 226 phường, xã, thị trấn. Phần lớn hội viên đã cao tuổi, sống phụ thuộc con cháu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội Cựu TNXP đã hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, hướng dẫn cho con cháu cựu TNXP học nghề, trong đó, ưu tiên con cháu của cựu TNXP có tay nghề đi lao động ở nước ngoài; tổ chức các hoạt động thăm, khám cấp phát thuốc miễn phí; xây nhà tình nghĩa; huy động hội viên xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; vận động các cơ quan, tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống; xác minh, xét duyệt các trường hợp được hưởng chế độ… Trong đó, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo, vì nghĩa tình đồng đội”. Hội đã phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Đến nay, đã có 325 lượt hội viên được vay vốn với số tiền 3,85 tỷ đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác, góp sức xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Tiêu biểu như các hội viên: Vũ Đình Lương, xã Yên Trị; Nguyễn Thị Hiên, xã Yên Khánh (Ý Yên); Nguyễn Văn Ổn, xã Hải Hòa; Phạm Văn Quản, xã Hải Phú (Hải Hậu)… Hội Cựu TNXP các cấp còn phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định và các Trung tâm giới thiệu việc làm, dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 400 con cháu cựu TNXP. Hàng năm, các cấp Hội còn tổ chức hoạt động thăm, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, cán bộ Hội; thăm, tặng quà cho hội viên nghèo, gia đình liệt sĩ TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao học bổng cho con cháu của hội viên cựu TNXP vượt khó học giỏi; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng… Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Tập đoàn bệnh viện, phòng khám đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định) tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 213 cán bộ, hội viên; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, nhà tài trợ trao 20 suất học bổng bằng xe đạp, trị giá trên 1,1 triệu đồng/suất cho con em cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp Hội đã vận động, phối hợp với các đơn vị tặng quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng 25 suất quà, trị giá trên 1,1 triệu đồng/suất; Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tặng 40 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất. Nhân kỷ niệm 46 năm Giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2021), Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Trung ương Hội tặng 120 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất... Các cấp Hội tranh thủ các nguồn ủng hộ quyên góp được trên 291 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1.618 cựu TNXP, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đối tượng hộ nghèo là 394 người, đối tượng nữ cô đơn 185 người và 1.039 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền trên 223 triệu đồng; tặng quà mừng thọ cho 362 cựu TNXP trên 80 tuổi; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 18 nhà dột nát, trị giá 20 triệu đồng/nhà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; trao tặng 28 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng/sổ... Đến nay 100% các Hội, chi hội cơ sở đều xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số dư đạt trên 2,2 tỷ đồng, tiêu biểu như Huyện Hội Ý Yên, Hải Hậu, Nghĩa Hưng... Song song với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thăm, tặng quà, các cấp Hội Cựu TNXP còn đẩy mạnh việc giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Theo đó, Hội Cựu TNXP tỉnh thường xuyên rà soát, thống kê số lượng TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; chủ động phối hợp với các ban, ngành xác minh, xét duyệt các trường hợp được hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến” và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975” đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Trong năm 2021, có 332 trường hợp đã được xét duyệt theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, nâng tổng số được hưởng của tỉnh là 788 trường hợp.

Bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm với đồng đội, sự đoàn kết sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, các thế hệ cựu TNXP đã luôn kề vai sát cánh giúp nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, xây dựng tổ chức Hội thành “ngôi nhà chung” ấm tình đồng đội. Nghĩa cử cao đẹp của những “người lính Cụ Hồ” ấy tiếp tục lan tỏa, nhân rộng những điều tử tế trong xã hội qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết của TNXP tới thế hệ trẻ./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com