Yên Khánh hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

07:07, 12/07/2021

Là một trong 5 xã được UBND huyện Ý Yên lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, có mô hình NTM kiểu mẫu năm 2020, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Khánh đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Khu dân cư nông thôn mới “sáng - xanh - sạch - đẹp” xã Yên Khánh.
Khu dân cư nông thôn mới “sáng - xanh - sạch - đẹp” xã Yên Khánh.

Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2015, xã Yên Khánh xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-ĐU ngày 31-8-2016 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao; Quyết định số 04/QĐ-ĐU ngày 17-4-2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao. UBND xã đã khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý chương trình xây dựng NTM nâng cao; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn (xóm) NTM kiểu mẫu. Với mục tiêu phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, xã Yên Khánh đã tiến hành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; lập các quy hoạch trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt gồm: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng NTM nâng cao (điều chỉnh tổng thể đến năm 2025). Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trong xã được xây dựng, nâng cấp; trong đó có 5,86km đường trục thôn, liên thôn được trải nhựa, đổ bê tông; 66 tuyến đường dong, ngõ xóm với tổng chiều dài 21,8km được cứng hóa; 7,25km đường trục chính nội đồng được kiên cố hóa (tỷ lệ 71%). Sau khi xây dựng hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, kiên cố, xã Yên Khánh đã tổ chức nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường với hàng trăm lượt người tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh mương. Hiện toàn xã có 9/14 thôn đã triển khai hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại các hộ gia đình hoặc tại các địa điểm công cộng. Các tuyến đường được cắm cọc mốc giới theo quy hoạch, lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng, biển cảnh báo, đảm bảo hành lang an toàn giao thông… Người dân trong xã tích cực chỉnh trang khuôn viên nhà ở, dọn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% nhà ở của các hộ dân xây dựng đạt chuẩn “3 cứng” (nền lát gạch, láng xi măng; tường xây gạch; mái bê tông, lợp tôn, ngói nung), đảm bảo “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Thực hiện các tiêu chí về y tế, giáo dục, xã Yên Khánh đã cải tạo, xây dựng 6 phòng học trường THCS; 4 phòng học trường tiểu học; xây dựng cổng, tường bao khuôn viên trong các nhà trường với tổng kinh phí trên 6,9 tỷ đồng. Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, xã kêu gọi vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân là con em quê hương xây dựng công trình trường mầm non tập trung trị giá trên 17 tỷ đồng. Đến nay, cả 3 trường mầm non, tiểu học, THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng theo quy định, có khu vui chơi, bãi tập, khuôn viên được trồng hoa, cây xanh, tạo môi trường thân thiện cho con em trong xã học tập. Xã cải tạo, mở rộng khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, kè bờ hồ với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng; san lấp sân vận động trung tâm (diện tích 6.500m2) với tổng kinh phí 955 triệu đồng. Năm 2020, để tạo đòn bẩy cho phong trào, UBND xã đã ban hành quyết định về cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, thôn (xóm) NTM kiểu mẫu từ nguồn ngân sách địa phương, huy động nhân dân đóng góp để đầu tư, nâng cấp các công trình cấp thôn. Cụ thể, các thôn đã đổ bê tông 16,2km đường liên thôn, đường trục xóm, đường dong ngõ; lắp đặt mới 6,1km rãnh thoát nước khu dân cư; lắp đặt 658 cột đèn thắp sáng riêng biệt; cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa xã, 14 nhà văn hóa, sân thể thao thôn, đình làng, cổng làng, trồng các tuyến đường hoa… với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng; trong đó ngân sách xã trên 4,2 tỷ đồng, số tiền còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp. Tại Trung tâm Văn hóa xã, hàng năm, Ban Văn hóa xã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT thu hút đông đảo các CLB Thức vũ kinh, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng... tham gia giao lưu, thi đấu sôi nổi. Năm 2020, toàn xã có 95,4% số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; cả 14 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hoá”; trong đó 10/14 thôn đạt 71,4% được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” 5 năm liên tục trở lên. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được tổ chức thường xuyên. Năm 2020, người dân trong xã đã quyên góp, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 34,3 triệu đồng, Quỹ ủng hộ phòng chống COVID-19 41,5 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo 6,1 triệu đồng, Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 50,2 triệu đồng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, xã đã xác định và phát triển được 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm lúa Bắc thơm số 7 (diện tích 262ha), chăn nuôi lợn (1.795 con), gia cầm, thủy cầm (38.115 con), nuôi trồng thủy sản (diện tích 55ha); xây dựng được vùng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tập trung từ trồng lúa sang trồng lúa, nuôi cá kết hợp (diện tích 12,3ha); hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. HTX Yên Khánh ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm vùng chuyển đổi với HTX sản xuất kinh doanh thủy sản Tây Chùa (xã Yên Trung) và liên kết với HTX Yên Bình cung ứng vật tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Trong chăn nuôi, nhiều trang trại, gia trại đã đưa công nghệ cao vào sản xuất, góp phần giảm chi phí đầu tư, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi lợn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ gia đình ông Trần Đức Thụ, thôn An Liêm với quy mô chăn nuôi 440 con, cung ứng ra thị trường sản phẩm thịt lợn sạch, an toàn. Cùng với tập trung phát triển nông nghiệp, xã Yên Khánh coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hàng năm, địa phương đã giải quyết việc làm mới, thường xuyên cho trên 100 lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tổng số lao động trong độ tuổi của xã 2.948 người; trong đó lao động có việc làm thường xuyên 2.831 người (chiếm 96%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 55,84 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,89%.

Đồng chí Hoàng Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Yên Khánh cho biết: Phát huy những thành tựu đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, thời gian tới, xã Yên Khánh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các dự án sản xuất kinh doanh và sự hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp cho các công trình phúc lợi xã hội. Khuyến khích các mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh của hộ dân theo hướng tự quản, tự điều hành, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, hướng đến mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com