Học và làm theo Bác ở Trường THPT C Hải Hậu

08:07, 20/07/2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, Trường THPT C Hải Hậu (Hải Hậu) đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt nền nếp, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên (CBGV). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường.

Học sinh Trường THPT C Hải Hậu thực hành môn Sinh học.
Học sinh Trường THPT C Hải Hậu thực hành môn Sinh học.

Trường hiện có 72 CBGV, nhân viên, Chi bộ nhà trường có 41 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Trường THPT C Hải Hậu đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBGV về việc đăng ký học tập và làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. Để tạo chuyển biến trong nhận thức cho mỗi CBGV, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, khuyến khích các CBGV tìm tòi, sưu tập các câu chuyện, những tư liệu quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhà trường lồng ghép trong hoạt động giao ban công tác sinh hoạt chuyên đề hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Qua những buổi sinh hoạt chuyên đề, CBGV được trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Từ đó CBGV luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Từ năm 2016 đến nay, trong số hàng trăm sáng kiến của CBGV, nhà trường đã lựa chọn 33 sáng kiến dự thi cấp ngành, cấp tỉnh; trong đó có 27 sáng kiến được chứng nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp ngành, 2 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh. Cùng với đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Riêng năm 2020, đã có 4.470 lượt thí sinh là học sinh và giáo viên nhà trường tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Bên cạnh đó, chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động năm học, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành GD và ĐT phát động như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dạy tốt, học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... để triển khai thực hiện. Các nội dung học tập và làm theo Bác đã được đăng ký bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi đảng viên, CBGV trong nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký làm theo Bác của CBGV, đồng thời tổ chức sơ kết theo định kỳ; qua đó biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng, rút kinh nghiệm và có biện pháp chỉ đạo kịp thời những cá nhân thực hiện chưa tốt.

Với những cách làm hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBGV Trường THPT C Hải Hậu. Tác phong, lề lối làm việc của CBGV được duy trì và thực hiện nghiêm túc; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng cao. Nhiều năm liền trường được đánh giá xếp trong top 15 trường THPT đứng đầu về chất lượng đào tạo của tỉnh; thể hiện ở kết quả các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, thi học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao và các cuộc thi chuyên môn khác. Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiều giáo viên là những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác chuyên môn như các thầy, cô giáo: Nguyễn Văn Tuấn, Lưu Văn Bình, Trần Văn Thọ, Phạm Thị Nga, Trần Văn Hiến, Đinh Văn Vang, Lại Văn Trưởng, Nguyễn Diệu Hiền, Phạm Thị Ninh, Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị The, Trần Thị Nụ, Vũ Thị Nhung... Cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhiều tấm gương học sinh điển hình như: em Nguyễn Văn Nam đỗ Đại học Bách khoa với số điểm 27,65 (năm 2018); em Nguyễn Thị Diệp đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm 27,10 (năm 2018); năm 2020, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Vũ Viết Hải đỗ thủ khoa khối B của tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa khối các trường THPT, năm học 2017-2018, trường đoạt giải Nhì toàn đoàn và 52 giải cá nhân; năm học 2020-2021, trường đoạt giải Nhì toàn đoàn và 26 giải cá nhân. Tham gia Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh 3 năm học liền (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) trường đều đoạt giải Nhì toàn đoàn. Trường có 3 năm được xếp vào top 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất toàn quốc. Từ năm 2010 đến nay, số học sinh của trường đỗ đại học đợt 1 chiếm tỷ lệ hơn 80%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trường có 7 học sinh đạt điểm 10, 1 học sinh thủ khoa khối B và đạt điểm 10 duy nhất môn Sinh của tỉnh... Những tấm gương giáo viên và học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của nhà trường.

Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW tại Trường THPT C Hải Hậu đã đem lại những kết quả tích cực, tạo sự thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhà trường, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị của nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bài và ảnh: Minh Thuận


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com