Tuổi trẻ Hải Hậu xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội

08:06, 25/06/2021

Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu hiện có 59 tổ chức đoàn cơ sở với 13.500 đoàn viên sinh hoạt ở 846 chi đoàn. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, tuổi trẻ Hải Hậu luôn phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Chi đoàn thanh niên Trường Tiểu học xã Hải Long (Hải Hậu) trồng và chăm sóc công trình “Vườn hoa thanh niên”.
Chi đoàn thanh niên Trường Tiểu học xã Hải Long (Hải Hậu) trồng và chăm sóc công trình “Vườn hoa thanh niên”.

Hàng năm, Ban thường vụ Huyện Đoàn đều xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện Chỉ thị 01 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối cán bộ Đoàn”; Ban thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá. Các chương trình, phần việc thanh niên được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng khối Đoàn cơ sở. Huyện Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tập huấn học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm cho bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trên địa bàn, tổng phụ trách khối các trường tiểu học, THCS... Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, thị trấn triển khai quán triệt tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các kỳ sinh hoạt định kỳ. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn cụ thể hoá nội dung các chuyên đề về học và làm theo Bác thành các khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Đến nay các chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc có “Sổ vàng làm theo lời Bác”; 100% đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký viết “Nhật ký làm theo lời Bác”. Mặt khác BCH Huyện Đoàn triển khai sâu rộng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống trang thông tin điện tử huyện, mạng xã hội thu hút 1.445 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn duy trì hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện Đoàn chủ động phối hợp với hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở xây dựng các chuyên mục về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên tuyên truyền, tập trung vào dịp Quốc khánh (2-9), Ngày sinh nhật Bác (19-5), gửi tin bài, cung cấp thông tin, hình ảnh tuyên truyền trên các kênh thông tin, Bản tin “Tuổi trẻ Hải Hậu”, Website Tỉnh Đoàn, hệ thống thông tin, báo chí..., góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập và làm theo lời Bác. 

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nét đẹp văn hóa trong tư tưởng, hành động của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện; tạo chuyển biến trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trong đó, hoạt động tình nguyện hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được 100% các cơ sở Đoàn trong huyện tổ chức chỉnh trang khuôn viên, dọn vệ sinh môi trường tại trụ sở các xóm, tổ dân phố, trụ sở các xã, thị trấn, khuôn viên gia đình đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, toàn huyện đã thu gom khoảng 6 tấn rác thải, làm sạch hơn 100km đường, trồng được 1.500 cây xanh các loại trị giá 267 triệu đồng... thu hút hơn 8.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia. Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên thị trấn Yên Định xây dựng công trình “Hàng cây thanh niên” tại tổ dân phố số 7 với chiều dài 600m; Đoàn Thanh niên thị trấn Thịnh Long phối hợp với Hội Cựu chiến binh thị trấn xây dựng công trình “Hàng cây thanh niên” với tổng chiều dài 2,3km và ra quân, dọn dẹp vệ sinh 1km bờ kè đê biển, thu gom được trên 850kg rác các loại, thu hút 60 đoàn viên, thanh niên tham gia. Thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2020” và “Xuân tình nguyện năm 2021”, Huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Tại đây đoàn đã trao tặng cho học sinh nghèo tại huyện trên 6.000 quyển vở, 3.500 bút bi, bút chì; 1.000 dụng cụ học tập; cặp học sinh, mì chính, dầu ăn, mì tôm, giầy dép; 500 bao quần áo, tặng 16 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được Ban thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay tới các hộ gia đình. Đến nay, toàn huyện có 11 xã với 34 tổ quản lý nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng vốn ủy thác gần 30 tỷ đồng (tại 34 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 960 khách hàng) và dư nợ 443 triệu đồng từ nguồn vốn vay 120 của Trung ương Đoàn cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế. Từ các hoạt động phong phú, sôi nổi đã tạo môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã giới thiệu 186 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng; có 103 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Năm 2021, Huyện Đoàn Hải Hậu tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế lập nghiệp, khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com